U22 Myanmar không thực sự đáng ngại, U22 Việt Nam có cơ hội lớn giành HCĐ

16/05/2023 06:58 GMT+7 | SEA Games 32

Đối thủ của U22 Việt Nam ở trận đấu tranh HCĐ bóng đá nam SEA Games 32 là U22 Myanmar. Họ có thực sự đáng ngại?

U22 Việt Nam có nhiều cơ hội đánh bại U22 Myanmar

Ở bán kết, không bất ngờ khi U22 Myanmar để thua U22 Thái Lan 0-3. Người Thái không cần bung sức vẫn có thể dễ dàng vượt qua các học trò HLV Michael Feichtenbeiner.

Ông Michael Feichtenbeiner thay thế ông Velizar Popov dẫn dắt U22 Myanmar và không có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games năm nay. Bóng đá Myanmar cũng đang khan hiếm tài năng nên U22 Myanmar vào đến bán kết bóng đá nam SEA Games 32 và bây giờ có cơ hội tranh HCĐ với U22 Việt Nam đã là thành công.

U22 Myanmar là đối thủ của U22 Việt Nam ở trận đấu tranh HCĐ bóng đá nam SEA Games 32

U22 Myanmar là đối thủ của U22 Việt Nam ở trận đấu tranh HCĐ bóng đá nam SEA Games 32

Myanmar gặp may mắn khi nằm trong bảng đấu rất "dễ chịu" ở vòng bảng nơi họ gặp các đội Indonesia, Timor Leste, Campuchia và Philippines. Ngoài U22 Indonesia khá mạnh thì các đội còn lại trong bảng đều không có trình độ chuyên môn cao nên U22 Myanmar đã tận dụng cơ hội để giành quyền vào bán kết.

Dù vậy, cách họ vượt qua vòng bảng không thực sự thuyết phục. Myanmar thua tan nát Indonesia 0-5, chỉ thắng tối thiểu những đối thủ rất yếu nhưng Timor Leste và Philippines với cùng tỷ số 1-0 và hạ chủ nhà Campuchia (còn quá non kinh nghiệm) 2-0.

U22 Myanmar thực sự không có điểm mạnh chuyên môn nào trên phương diện lối chơi tập thể, cũng không có cá nhân nào thực sự nổi bật. Họ giành quyền vào bán kết cơ bản vì nằm ở bảng đấu "nhẹ kí", chỉ phải gặp các đối thủ (trừ Indonesia) yếu.

Thế nên, khi đụng đối thủ thực sự mạnh là U22 Thái Lan ở bán kết, U22 Myanmar "hiện nguyên hình" và thua dễ 0-3. Khả năng tấn công cũng như phòng ngự của U22 Myanmar đều không tốt. Những chiến thắng nhọc nhằn với cùng tỉ số 1-0 trước những đối thủ rất yếu như Timor Leste và Philippines cho thấy cầu thủ Myanmar có trình độ kỹ thuật rất hạn chế. Họ không có chân sút và những cầu thủ có khả năng làm bóng tốt.

U22 Việt Nam dù còn nhiều vấn đề nhưng vẫn có thực lực mạnh hơn đáng kể so với U22 Myanmar và hoàn toàn có thể đánh bại các học trò ông Michael Feichtenbeiner để giành HCĐ bóng đá nam SEA Games.

U22 Thái Lan 3-0 U22 Myanmar | Môn bóng đá nam SEA Games 32

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm