U22 Indonesia: Đội bóng có nhiều… danh thủ nhất

19/04/2023 06:15 GMT+7 | SEA Games 32

Nói chính xác hơn: U22 Indonesia là đội bóng có nhiều cầu thủ trùng tên với những huyền thoại bóng đá thế giới nhất tại kỳ SEA Games lần này. Liệu "các danh thủ" này có giúp họ phá cái dớp về nhì?

Tối 16/4, U22 Indonesia đã đánh bại U22 Lebanon 1-0 ở trận giao hữu lượt về tại sân Gelora Bung Karno (lượt đi, họ thua 1-2). Người hùng của đội chủ nhà là cầu thủ mang áo số 10 mang tên Beckham. Và chia vui với anh ngay sau đó là số 7, Ronaldo.

Những "huyền thoại bóng đá thế giới" của Indonesia

Bạn chắc chắn không nhìn nhầm đâu. Tiền vệ Beckham Putra (sinh năm 2001) và trung phong Ronaldo Kwateh (2004) là hai trong số những niềm hy vọng của bóng đá Indonesia tại SEA Games lần này. Ngoài bộ đôi này, danh sách hiện tại của HLV Indra Sjafri còn có tiền vệ phòng ngự Kanu Helmiawan (2001) và Marselino Ferdinan (2004), cầu thủ có cái họ na ná cựu trung vệ MU. Hồi đầu năm, HLV Shin Tae Yong cũng triệu tập một cầu thủ có cái họ rất "kêu" là trung vệ cao 1m85 Achmad Figo lên đội tuyển quốc gia. Figo, sinh năm 2001, vẫn đủ tuổi dự SEA Games lần này.

Cha mẹ của Beckham Putra có lẽ là một tín đồ của Ngoại hạng Anh. Anh trai của anh, Gian Zola, cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp và trưởng thành từ Persib Bandung như cậu em trước khi chuyển sang Arema. Tại SEA Games 30, Gian Zola là trụ cột của U22 Indonesia giành huy chương bạc. So với Zola, Beckham thậm chí còn được đánh giá cao hơn. Tại giải U19 Đông Nam Á, Beckham từng ghi 4 bàn, trong đó có cú đúp vào lưới U19 Myanmar ở trận tranh huy chương đồng. Hai mùa gần đây, anh là trụ cột của Persib Bandung (thi đấu 58 trận/ghi 6 bàn).

Ronaldo Kwateh kém Beckham 3 tuổi, nhưng thậm chí còn đang nổi hơn cả đàn anh. Năm ngoái, anh ghi bàn thắng trong trận tranh huy chương đồng với U23 Malaysia ở SEA Games 31. Cũng trong năm ngoái, cầu thủ gốc Liberia này trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử khoác áo đội tuyển Indonesia, khi mới 17 tuổi 104 ngày. Tháng Hai vừa rồi, Ronaldo gia nhập CLB Bodrumspor ở giải hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2025. Hiện tại, Ronaldo được định giá 175 nghìn euro, tương đương 4,5 tỷ đồng.

U22 Indonesia: Đội bóng có nhiều… danh thủ nhất - Ảnh 1.

Beckham Putra và Ronaldo Kwateh là hai niềm hy vọng của U22 Indonesia ở SEA Games 32

 Phá dớp nổi không, Indonesia?

Ronaldo Kwateh, Beckham Putra, hay Marselino Ferdinan đều là những tài năng trẻ giàu triển vọng của đội bóng xứ Vạn đảo. Bên cạnh đó, họ cũng đang sở hữu một số trụ cột đáng chú ý như trung vệ gốc Anh Elkan Baggot, người có chiều cao đến 1m94 và đang khoác áo Cheltenham ở League One. Ngoài ra, những trụ cột như Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Rizky Ridho (Persebaya Surabaya), và nhất là Witan Sulaeman (Persija Jakarta) vẫn là những cái tên rất đáng chú ý.

Nhưng bóng đá là màn trình diễn tập thể, là cuộc đấu của bản lĩnh, và cả cơ duyên nữa. Bóng đá Indonesia từng sở hữu nhiều thế hệ tài năng, nhưng kể từ sau tấm HCV ở SEA Games 1991, họ chưa một lần nào đăng quang ở sân chơi này.

Năm 1997, Indonesia là chủ nhà SEA Games 19 và sở hữu đội hình cực kỳ đồng đều và ở độ chín như Kurniawan Yulianto, Widodo Putro, Bima Sakti, Fakhri Husaini. Họ thi đấu cực ấn tượng, nhưng gục ngã ở phút chót trong những loạt sút luân lưu trước ĐT Thái Lan của Kiatisuk với tỷ số 2-4. Sau khi SEA Games là sân chơi của lứa U23 (U22), Indonesia còn 3 lần cận kề vinh quang nữa vào các năm 2011 (thua Malaysia 3-4 trên chấm luân lưu ở chung kết), 2013 (thua Thái Lan 0-1), và 2019 (thua Việt Nam 0-3).

Tại SEA Games 32, U22 Indonesia rơi vào một bảng đấu khá dễ khi chung bảng với U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Timor Leste, và chủ nhà U22 Campuchia. Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng được xem là nằm trong tầm tay của thầy trò Indra Sjafri. Tuy nhiên, những thử thách thực sự sẽ đến từ vòng bán kết, khi những đối thủ tiềm tàng là U22 Thái Lan, U22 Việt Nam, hoặc U22 Malaysia. Sjafri, người từng nếm trải cảm giác thất bại trên chính sân nhà hồi năm 2019, chắc chắn đang rất khát khao đòi món nợ.   Xét về mặt con người, U22 Indonesia là đội tuyển có nhân sự chất lượng nhất ở bảng A. Họ thậm chí còn được đánh giá không hề thua kém U22 Thái Lan – đội tuyển sẽ vắng ngôi sao Suphanat Mueanta – người sẽ không tham dự SEA Games 32. Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng đang không được đánh giá cao sau màn trình diễn thất vọng tại Dubai Cup.

Ronaldo chấn thương

Chiến thắng 1-0 trước U22 Lebanon đã khiến U22 Indonesia phải trả một cái giá khá đắt khi tiền đạo chủ lực Ronaldo Kwateh dính chấn thương khi mà môn bóng đá SEA Games 32 chỉ còn nửa tháng nữa là khởi tranh.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Ronaldo diễn ra ở phút 35 khi anh cố gắng cứu bóng khỏi đường biên dẫn đến va đập vào biển quảng cáo. Chân sút 18 tuổi này cần đội ngũ y tế trợ giúp trước khi rời sân sớm bằng cáng. "Tôi đã gặp Ronaldo. Tuy nhiên, tôi chưa nhận được báo cáo chi tiết liên quan đến tình trạng của cậu ấy từ các bác sĩ. Hy vọng là mọi chuyện không quá đáng lo ngại. Thông thường khi một cầu thủ bị chấn thương, hành động đầu tiên là nén lại", HLV Indra Sjafri âu lo.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm