U20 Việt Nam thua mình trước khi thua người

29/05/2017 05:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tung hết vốn ở 2 trận đấu trước, U20 Việt Nam suy kiệt thể lực trông thấy khi đối đầu với U20 Honduras không mấy nổi trội. Lại thêm một thất bại đắt giá nữa để những người làm bóng đá Việt Nam nhìn lại mình.

Ngay từ những phút cuối trận đấu với U20 New Zealand, thời điểm U20 Việt Nam không thể đánh bại được đối thủ, người ta đã mường tượng một kết cục không hay và không may cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Và quả thật, những lo ngại đó đã được phơi bày trong cả 2 trận đấu còn lại tại bảng E của U20 Việt Nam.

Nếu trận thua U20 Pháp là không có gì bàn cãi thì đến cuộc so tài với U20 Honduras mang tính quyết định, U20 Việt Nam lại thua theo cách đầy tức tưởi.

Lật lại quá khứ, nếu cho HLV Hoàng Anh Tuấn một lần quay ngược thời gian, có lẽ U20 Việt Nam đã không tung hết sức bình sinh để đấu với một U20 Pháp quá đẳng cấp. Để rồi sau trận thua đó, U20 Việt Nam ngoài tay trắng, kết quả thu về còn là những tổn thất lớn về lực lượng (mất trung vệ số 1 Trần Đình Trọng) và phần nào cả tiếng tăm sau một trận đấu quá rắn.

Sau trận thua đó, U20 Việt Nam học thêm được sự bốc đồng là vô nghĩa với những người trẻ. Chưa hết, nó còn dẫn đến hệ lụy khôn lường mà họ thể hiện ở trận đấu với U20 Honduras.

U20 Việt Nam đã không thể là chính mình, chí ít là ở khâu được đánh giá có sự tiến bộ nhất dưới thời HLV họ Hoàng: Thể lực. Vì đã vắt kiệt sức ở 2 trận đấu trước đó, đặc biệt chỉ biết đuổi theo bóng trong vô vọng với người Pháp, các học trò của ông Tuấn đã cạn sạch năng lượng trong hiệp 2 trận đấu quyết định với U20 Honduras.

U20 Việt Nam đã duy trì được thế trận có thể xem là áp đảo đối phương suốt 45 phút đầu. Nhưng câu chuyện rẽ sang một hướng khác hoàn toàn khi hiệp 2 vừa trôi qua được hơn 10 phút. Khi những đôi chân đã kiệt sức, tất yếu nó không thể tuân theo lệnh chỉ đạo của cái đầu.

Từ phút 60, ngoại trừ những giây phút vùng lên hiếm hoi, trong đó có điểm sáng là cú sút xa từ nỗ lực cá nhân của Quang Hải bất thành, U20 Việt Nam gần như chỉ biết chịu trận.

U20 Honduras không nhanh, nhưng họ đủ khỏe hơn các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn để có trong tay 3 điểm. Bàn mở tỷ số của họ là minh chứng điển hình cho sự đuối sức toàn tập của U20 Việt Nam.

Bất chấp tiền đạo Vuelto khá vụng về và mất nhiều thời gian để xoay trở, cặp trung vệ U20 Việt Nam cũng không thể bắt bài đường phản công khá đơn giản. Trong một ngày đóng thế Đình Trọng, Hoàng Đức cũng không đủ thể lực để chạy về bọc lót.

2 tiền vệ mỏng cơm thuộc biên chế HAGL là Hoàng Nam và Thanh Hậu tích cực lùi sâu nhất ở pha bóng đó cũng chịu thua trước cú ra chân của Cruz. Bàn thua thể hiện hết sự mệt mỏi và bất lực của U20 Việt Nam. Thế nên, chuyện họ phải nhận bàn thua thứ 2 của Alvarez cũng không có gì bất ngờ.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U20 Việt Nam bị loại do thiếu kinh nghiệm. Lứa này sẽ là nòng cốt cho SEA Games 2019'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U20 Việt Nam bị loại do thiếu kinh nghiệm. Lứa này sẽ là nòng cốt cho SEA Games 2019'

HLV Hoàng Anh Tuấn dù đã tỏ ra khá tiếc nuối khi đội bóng không thể hoàn thành mục tiêu có được bàn thắng và có điểm trong trận đấu cuối cùng, nhưng vẫn dành những lời động viên cho các học trò.

Đến U20 World Cup với tâm thế học hỏi, U20 Việt Nam tỏ ra biết mình biết ta với những phát biểu đầy khiêm tốn. Không ai phủ nhận những công lao đóng góp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cho bóng đá Việt Nam trong lần đầu vươn ra biển lớn, dù chỉ ở một giải trẻ.

Nhưng khi lâm trận, vẫn có lý do để tiếc nuối cho U20 Việt Nam khi lẽ ra chúng ta có thể làm tốt hơn và biết mình, biết ta một cách thực chất hơn. Giá mà U20 Việt Nam không ra sức trước U20 Pháp khi còn nguyên hy vọng trước cuộc so tài với U20 Honduras, giá mà những tính toán khoa học hơn thay vì mơ chuyện “David và Goliath”…, U20 Việt Nam đã có thể làm được thêm nhiều điều kỳ diệu hơn nữa trước khi chia tay Hàn Quốc.

1 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á giành được điểm số đầu tiên tại 1 VCK U20 World Cup.

1 Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tham dự một kỳ World Cup dành cho sân bóng 11 người.

1 Trong số 4 đội bóng ở bảng E, Việt Nam là đội bóng có nhiều khán giả cổ vũ nhất trong các trận ở vòng bảng.

FIFA U-20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6/2017. Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giải tại FPT Play hoặc Truyền hình FPT.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm