U20 nữ Việt Nam dừng bước cùng U20 Trung Quốc

11/03/2024 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thua đậm U20 Trung Quốc 1-6 ở trận cuối cùng bảng B diễn ra vào chiều 10/3 tại Uzbekistan, các học trò của HLV Akira Ijiri đã chính thức dừng bước ở giải năm nay.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, U20 Việt Nam có tư tưởng khá thoải mái khi gặp U20 Trung Quốc và HLV Ijiri đã tung ra đội hình tốt nhất.  Dù vậy, U20 Việt Nam cũng không thể so bì về đẳng cấp so với các đồng nghiệp U20 Trung Quốc. Họ mau chóng để thua 3 bàn trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, U20 Trung Quốc tiếp tục áp đảo, nhưng Ngọc Minh Chuyên và đồng đội đã có 45 phút tốt nhất kể từ đầu giải năm nay. Phút 74, chính Minh Chuyên là người có bàn gỡ 1-3 cho U20 Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tiền đạo trẻ xuất sắc bậc nhất bóng đá nữ Việt Nam hiện tại.  Thời gian còn lại, U20 Trung Quốc vẫn ép sân thắng chung cuộc 6-1 trước U20 Việt Nam.

VCK U20 nữ châu Á 2024: U20 Việt Nam dừng bước cùng U20 Trung Quốc - Ảnh 1.

Thất bại ở VCK U20 nữ châu Á 2024 cho thấy giấc mơ trở lại World Cup của bóng đá nữ Việt Nam sẽ rất khó khăn. Ảnh: VFF

Tuy vậy, chừng đó là không đủ để U20 Trung Quốc có vé vào vòng trong. Bởi lẽ ở trận đấu cùng giờ, U20 CHDCND Triều Tiên đã có chiến thắng tối thiểu trước ĐKVĐ U20 Nhật Bản. Điều này là đủ để U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Nhật Bản đại diện bảng B nhận vé vào vòng loại trực tiếp.

Với các học trò của HLV Akira Ijiri, đây sẽ là giải đấu giúp họ có thêm nhiều bài học đắt giá để trưởng thành hơn trong tương lai gần. Dưới tay HLV người Nhật Bản, các cầu thủ trẻ thể hiện được đôi chút sắc nét trong phối hợp, kỹ thuật khá. Tuy nhiên, đối thủ ở đẳng cấp vượt trội khiến họ không thể phô diễn được những điều đã được tập luyện. Giải đấu này cũng cho thấy, để hướng tới kỳ World Cup tiếp theo với bóng đá nữ Việt Nam không hề đơn giản.

Nếu không có sự đột phá trong đầu tư, chất lượng cầu thủ…, giấc mơ World Cup đối với bóng đá nữ Việt Nam sắp tới sẽ khó khăn không kém bóng đá nam. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm