Bóng đá Việt

U17 Việt Nam thành công, bóng đá trẻ được mùa

15/05/2026 07:50 GMT+7 Google News

Thắng U17 UAE nghẹt thở với tỷ số 3-2, đội tuyển U17 Việt Nam ghi tên mình vào tứ kết, với ngôi đầu tại bảng đấu có cả Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa với suất chơi FIFA U17 World Cup 2026.

Nếu như so với thành tích vào bán kết U16 châu Á năm 2000 (thế hệ của Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức...), hay suất dự FIFA U20 World Cup 2017 của đội tuyển U19 Việt Nam sau khi lọt vào bán kết giải U19 châu Á một năm trước đó, hoặc ngôi á quân U23 châu Á 2018..., thì vị trí mà thầy trò HLV Cristiano Roland vừa giành được chưa hẳn là kỳ tích. Tuy nhiên...

Giải đấu U17 châu Á Saudi Arabia 2026 vẫn đang diễn ra, cùng với lối chơi ổn định, giàu khát vọng của các chàng trai trẻ "bẻ gãy sừng trâu" Việt Nam, chưa biết đâu mới là giới hạn. Cần nhớ rằng trước đó không lâu, chính lứa này đã lên ngôi số 1 tại giải U17 Đông Nam Á 2026.

Trong vài năm trở lại đây, bóng đá trẻ Việt Nam quả thật bội thu thành tích, với 3 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp của U23 Việt Nam, cùng thành tích vào bán kết và giành HCĐ U23 châu Á 2025. Đình Bắc và các đồng đội đã chinh phục rất nhiều cột mốc, khơi gợi tình yêu bóng đá tưởng như đã ngủ quên dưới triều đại Philippe Troussier (2023-2024). Cùng với chức vô địch ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang Sik không chỉ hay, mà còn may.

"Sóng sau đè sóng trước, tre chưa già măng đã mọc", đó là tín hiệu rất tích cực cho nền bóng đá xứ sở. Nhưng, nếu nhìn vào bản đồ bóng đá trẻ Việt Nam nói riêng và nền bóng đá nói chung, cảm giác rất mất cân đối. Trái tim của nền bóng đá đã, đang và sẽ còn lệch thêm nhiều năm nữa về phía Bắc. 99% các cầu thủ U17 Việt Nam dự VCK châu Á 2026 đều thuộc biên chế các CLB hoặc Học viện bóng đá từ sông Lam đổ ra. Họ thuộc biên chế SLNA, Viettel, PVF và Hà Nội.

Người quan sát: Bóng đá trẻ được mùa - Ảnh 1.

U14 HN vào chung kết Festival U14 quốc tế Gia Lai 2026 sau khi vượt qua đại diện Malaysia ở bán kết. Ảnh: Minh Trần

Ngay như ở Festival U14 quốc tế 2026 đang diễn ra tại Gia Lai, 3/4 đội vào bán kết cũng là các cái tên quen thuộc như Hà Nội, PVF và SLNA. Sau khi loại U14 Malaysia ở bán kết, U14 Hà Nội sẽ gặp người quen cũ và cũng là một thế lực rất cũ của bóng đá trẻ là SLNA ở trận đấu cuối cùng.

Cách đây không lâu, U15 Hà Nội cũng đã vô địch U15 toàn quốc 2026 tại Thành Long, TP.HCM, sau khi vượt qua Viettel ở trận chung kết. Trong 15 năm qua, Hà Nội chưa bao giờ bị gãy nguồn cung ứng cầu thủ trẻ do chính họ đào tạo. Và cũng với chừng ấy thời gian, CLB Hà Nội luôn chiếm áp đảo về quân số trên các ĐTQG. Nền tảng như thế là rất vững chắc.

Cội nguồn và tương lai của nền bóng đá thuộc về người trẻ. Để tiến đến một nền bóng đá tự cường, chúng ta cần nhiều hơn các phân xưởng đào tạo cỡ lớn như Hà Nội, PVF, Viettel, SLNA hay HAGL. Khu vực miền Nam đã "ngủ Đông" quá lâu trong địa hạt bóng đá và đào tạo trẻ, dù vùng đất rộng lớn này chỉ có 2 mùa mưa/nắng.

Trở lại với các ĐTQG và hệ thống thi đấu quốc gia, ngoài nguồn nội lực được kích cầu bằng thành tích, thì chất xám ngoại lực cũng cần được tính tới nhiều hơn và duy trì tỷ lệ tương đối. Có như vậy mới hy vọng chinh phục những cột mốc cao hơn. 

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm