Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chỉ biết các đối thủ cùng bảng tại World Cup 2026 sau lễ bốc thăm diễn ra vào ngày mai (21/5). Tuy nhiên, ngay từ lúc này, kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh đã cần được tính đến.
FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử giải đấu được mở rộng lên quy mô 48 đội tham dự. Kể từ năm 2025, FIFA cũng quyết định chuyển U17 World Cup sang chu kỳ tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước đây.
Về lý thuyết, đội tuyển U17 Việt Nam còn khoảng 6 tháng để chuẩn bị cho giải đấu lớn mà lần đầu tiên lứa cầu thủ U17 của bóng đá Việt Nam có cơ hội góp mặt. Thế nhưng, với một tập thể còn ít kinh nghiệm, lần đầu bước ra sân chơi lớn nhất thế giới và vẫn tồn tại không ít khiếm khuyết, quãng thời gian ấy chưa chắc đã dài.
Là người đồng hành cùng tập thể U17 Việt Nam tài năng này trong thời gian qua, HLV Roland hiểu rõ thành quả các học trò đạt được là rất đáng tự hào, xứng đáng với công sức và nỗ lực mà toàn đội đã bỏ ra. Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn cần cải thiện ở nhiều mặt để có thể tự tin cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ tại kỳ World Cup sắp tới.
Thất bại 0-3 trước U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026 vừa qua không phải điều quá xấu hổ hay thất vọng với U17 Việt Nam. Nhưng chính trận thua ấy đã chỉ ra cho thầy trò HLV Roland nhiều vấn đề cần khắc phục.
Từ giải vô địch Đông Nam Á cho tới VCK U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ về tâm lý thi đấu, khả năng kiểm soát bóng, tổ chức pressing và đặc biệt là tinh thần không sụp đổ sau thất bại. Dù vậy, khi U17 Australia mang tới đội hình mới với tới 8 sự thay đổi so với giải Đông Nam Á, nơi họ từng thua 1-2 trước Việt Nam, thì U17 Việt Nam lại lép vế hoàn toàn.

World Cup sẽ là sân chơi khó nhất mà U17 Việt Nam từng tham dự từ trước đến nay. Ảnh: VFF
Đội bóng của HLV Roland thua kém đối thủ về thể hình, thể lực, khả năng dứt điểm, thậm chí cả tư duy chơi bóng. Trận thua 0-3 ở tứ kết U17 châu Á 2026 cho thấy U17 Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa so với trình độ của những nền bóng đá đủ sức cạnh tranh tại World Cup, trong khi Australia vốn cũng chưa phải đội tuyển hàng đầu thế giới.
Từ nay đến khi World Cup diễn ra, các cầu thủ U17 Việt Nam chủ yếu sẽ thi đấu ở giải U17 quốc gia trong màu áo CLB chủ quản và các trung tâm đào tạo. Ngoài ra, nhiều khả năng đội sẽ có một chuyến tập huấn kết hợp thi đấu giao hữu quốc tế trước thềm World Cup.
Giống như phần lớn các đội tuyển trẻ khác, U17 Việt Nam vẫn thiếu cơ hội cọ xát quốc tế. Trong khi đó, chính những trận đấu chất lượng như vậy mới giúp các cầu thủ như Nguyễn Lực, Văn Dương, Trọng Nhân hay Sỹ Bách trưởng thành, tự tin và tiến bộ nhanh hơn.
Ngay cả HLV Cristiano Roland cũng chưa chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt U17 Việt Nam tại World Cup, bởi trên thực tế ông vẫn là người của Hà Nội FC.
Điều U17 Việt Nam cần nhất lúc này là một kế hoạch chuẩn bị chi tiết, bài bản và dài hơi cho World Cup 2026.