Đội tuyển U17 nữ Việt Nam từ sân bay quốc tế Thượng Hải trở về Hà Nội chiều nay (12/5), khép lại hành trình thi đấu tại VCK U17 nữ châu Á 2026 với những bài học kinh nghiệm quý giá.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ trở lại CLB chủ quản để chuẩn bị tham dự Giải vô địch U16 nữ quốc gia 2026 diễn ra vào tháng 7 tới. Đây đồng thời cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U17 nữ châu Á 2027 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
VCK U17 nữ châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1/5 tại thành phố Tô Châu, quy tụ những đội bóng trẻ hàng đầu châu lục. Để chuẩn bị cho lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi châu Á, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước khi bước vào giải đấu chính thức. Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và hoàn thiện sự gắn kết trong lối chơi.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam về nước chiều 12/5.Ảnh: VFF
Ở vòng bảng, U17 nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn. Các học trò của HLV Okiyama Masahiko giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua U17 nữ Trung Quốc, qua đó giành vị trí nhì bảng A để góp mặt ở vòng tứ kết. Thành tích này được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với bóng đá nữ trẻ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết đấu trường châu lục.
Ở trận tứ kết, U17 nữ Việt Nam chạm trán U17 nữ Australia. Dù thi đấu nỗ lực và cố gắng duy trì thế trận trước đối thủ có nền tảng thể lực và chuyên môn tốt hơn, U17 nữ Việt Nam đã để thua với tỉ số 0-2 và dừng bước tại giải đấu.
Hành trình tại VCK U17 nữ châu Á 2026 vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Việc được thi đấu với những đối thủ hàng đầu châu lục không chỉ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà còn tạo nền tảng để hướng tới các mục tiêu dài hạn trong tương lai.
Chia tay giải đấu, HLV trưởng Okiyama Masahiko cho biết: "Nhìn tổng thể, so với các đội bóng hàng đầu châu Á, chúng ta vẫn còn thiếu nhiều yếu tố. Các cầu thủ có thể tập luyện tốt, nhưng khi bước vào thi đấu với những đối thủ có tốc độ cao thì khả năng xử lý bóng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Điều này cần được cải thiện thêm thông qua quá trình tập luyện.
Đây là cơ hội lớn để U17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự U17 nữ World Cup 2026, nên việc không thể góp mặt là điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất.
Tôi và các CLB sẽ cùng nhau cải thiện kỹ thuật, chiến thuật cho các cầu thủ. Đây là vấn đề rất đáng chú ý, đặc biệt với những cầu thủ mới được triệu tập lên đội tuyển. Các em cần tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện kỹ thuật cá nhân".