Thể thao

TYPTI - môn thể thao mới đe dọa sự phát triển của pickleball, đã xuất hiện tại Việt Nam

24/04/2026 09:30 GMT+7 Google News

Sự bùng nổ của pickleball trong những năm gần đây đã mang lại một làn sóng thể thao mới, nhưng đi kèm với đó là không ít tranh cãi, đặc biệt là vấn đề tiếng ồn. Âm thanh "pop pop" đặc trưng, cao và lặp đi lặp lại của môn này đã khiến nhiều cư dân phản ứng gay gắt. Chính trong bối cảnh ấy, một môn thể thao mới mang tên TYPTI đã xuất hiện, với tham vọng không chỉ kế thừa sức hút của pickleball mà còn khắc phục nhược điểm lớn nhất của nó.

TYPTI được sáng tạo bởi Steve Bellamy, người sáng lập kênhTennis Channel. Ông mô tả đây là môn thể thao đã "sửa chữa mọi điểm chưa hoàn hảo" của các môn dùng vợt khác để tạo ra một trải nghiệm gần như lý tưởng. 

Khác với pickleball, TYPTI sử dụng một quả bóng có kích thước lớn hơn bóng tennis một chút và gần như không phát ra âm thanh khi va chạm. Chính yếu tố này khiến nó trở thành một giải pháp tiềm năng cho những khu vực từng bị "ô nhiễm tiếng ồn" bởi các sân thể thao.

Stephen Mitchell, đồng sở hữu Boston Pickle Club, cho biết ông đã có dịp trải nghiệm TYPTI và nhận thấy đây là một trò chơi thú vị. Theo ông, môn này giống như sự lai ghép giữa pickleball và tennis, được chơi trên sân pickleball quen thuộc. Sự quen thuộc về không gian thi đấu cũng là một lợi thế lớn, bởi các cơ sở hiện có không cần thay đổi quá nhiều để có thể đưa TYPTI vào hoạt động.

TYPTI - môn thể thao mới đe dọa sự phát triển của pickleball, đã xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 1.

TYPTI được sáng tạo bởi Steve Bellamy, người sáng lập kênhTennis Channel.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của TYPTI là tính dễ tiếp cận. Theo Bellamy, người chơi không cần bất kỳ kỹ năng vợt nào trước đó vẫn có thể tham gia ngay từ lần đầu. Luật chơi cũng được thiết kế linh hoạt hơn: không còn khu vực "kitchen" như trong pickleball, bóng chạm lưới vẫn được tính là đang trong cuộc, và người chơi thậm chí có thể sử dụng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể từ tay, chân cho đến thân người để đánh bóng, miễn là không chạm vợt hai lần liên tiếp. Những điều chỉnh này giúp trò chơi trở nên tự do, sáng tạo và giảm áp lực kỹ thuật cho người mới.

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, TYPTI nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, trong đó có những cái tên nổi bật như Drew Brees và diễn viên Chris Pine. Sự hậu thuẫn này đã giúp môn thể thao non trẻ tăng tốc phát triển chỉ trong thời gian ngắn.

Minh chứng rõ nét là việc Bellamy công bố giải đấu US Open TYPTI Championships đầu tiên, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng 5 năm 2026 tại Calabasas Pickleball Club. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100.000 USD và nhiều hạng mục thi đấu dành cho mọi lứa tuổi, giải đấu này không chỉ hướng tới các vận động viên chuyên nghiệp mà còn mở rộng cánh cửa cho người chơi ở mọi trình độ. Đáng chú ý, tất cả những người tham gia đều sẽ được ghi nhận trong bảng xếp hạng thế giới TYPTI - một bước đi cho thấy tham vọng xây dựng hệ sinh thái thi đấu bài bản ngay từ đầu.

Song song đó, TYPTI cũng mở rộng hợp tác với Intercollegiate Tennis Association và Barnes Tennis Center để tổ chức một giải đấu khác trị giá 25.000 USD tại San Diego vào tháng 7. Theo Ryan Redondo, người đứng đầu Barnes Tennis Center, việc bổ sung TYPTI đã biến nơi đây thành một cơ sở "bốn môn thể thao", bên cạnh tennis, pickleball và padel.

TYPTI - môn thể thao mới đe dọa sự phát triển của pickleball, đã xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 2.

TYPTI giống như sự lai ghép giữa pickleball và tennis.

Điểm khác biệt của TYPTI không chỉ nằm ở thiết bị hay luật chơi, mà còn ở hệ thống tính điểm mang tên "Stakes Scoring". Đây là cơ chế tạo áp lực cao, nơi người chơi chỉ cần ghi ba điểm liên tiếp để giành chiến thắng, nhưng cũng có thể mất toàn bộ lợi thế chỉ sau một sai lầm. Điều này khiến trận đấu trở nên kịch tính và khó đoán hơn, đồng thời tăng yếu tố chiến thuật cho những người chơi chuyên nghiệp.

Tầm nhìn của Bellamy không dừng lại ở việc tạo ra một môn thể thao mới. Tại một buổi họp báo ở Los Angeles, ông nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, kết nối các câu lạc bộ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng người chơi. Theo ông, TYPTI không nhằm thay thế các môn thể thao vợt truyền thống, mà hướng tới việc đưa khoảng 25 triệu người Mỹ từng chơi nhưng đã bỏ cuộc quay trở lại sân.

TYPTI đã xuất hiện tại Việt Nam - Video Pickleball Outlet Saigon.

Để hiện thực hóa tham vọng này, TYPTI đã thiết lập quan hệ hợp tác với Racquet Sports Professional Association - tổ chức sở hữu hơn 14.000 huấn luyện viên, đồng thời lên kế hoạch tổ chức hàng loạt giải đấu với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 500.000 USD trong năm đầu tiên và vượt mốc 1 triệu USD trong năm thứ hai.

Dù vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, TYPTI đang cho thấy những bước tiến nhanh chóng và chiến lược rõ ràng. Với ưu điểm gần như không gây tiếng ồn và dễ tiếp cận, môn thể thao này không chỉ giải quyết những hạn chế của pickleball mà còn mở ra một hướng đi mới cho ngành thể thao vợt. 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm