Tỷ phú Roman Abramovich bị mù tạm thời, nghi bị đầu độc?

30/03/2022 15:52 GMT+7 | Thế giới Sao

Ít ngày trước, tờ Wall Street Journal đưa tin, chủ sở hữu của Chelsea- tỷ phú Roman Abramovich tình nghi bị đầu độc sau cuộc họp ở thủ đô Kyiv của Ukraine. Ở cuộc họp này, ông Abramovich tham gia nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa Nga và Ukraine. Các triệu chứng nhiễm độc bao gồm da mặt bị bong tróc, mù tạm thời.

Roman Abramovich nghi bị đầu độc bằng vũ khí hóa học

Roman Abramovich nghi bị đầu độc bằng vũ khí hóa học

Theo webite Bellingcat, ông chủ Chelsea Roman Abramovich có những triệu chứng nghi bị đầu độc bằng hóa chất khi tham gia phái đoàn đàm phán hòa bình ở Ucraina.

Ngày 29/3, tờ Daily Mail (Anh), dẫn nguồn tin là đại diện của Abramovich, xác nhận tỷ phú người Nga đang bị các triệu chứng như báo chí đã đưa tin, song từ chối cung cấp thêm bất cứ thông tin chi tiết nào.

Nghi án bị đầu độc

Ngày 3/3/2022, Abramovich chấp nhận yêu cầu từ Ukraine, tham dự cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại thành phố Kyiv. Trang tin tức điều tra Bellingcat cho biết cuộc đàm phán kéo dài tới 22h00 đêm.

Hôm sau (4/3), Abramovich cùng hai nhà đàm phán Ukraine, một doanh nhân người Nga và một nghị sĩ Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, lái xe từ Kyiv đến thành phố Lviv của Ukraine. Lúc này, họ xuất hiện các triệu chứng giống nhau như đỏ mắt, chảy nước mắt, đau mắt, bong tróc da trên mặt và tay. Ông Abramovich thậm chí bị mất thị lực hoàn toàn trong vài giờ. Tất cả được chuyển tới một bệnh viện ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để điều trị. Một tuần sau, các triệu chứng dần thuyên giảm.

Các chuyên gia tại Bellingcat cho rằng, các triệu chứng mà Abramovich và các nhà đàm phán trải qua “giống với triệu chứng bị đầu độc bằng vũ khí hóa học”. Nhà báo Shaun Walker của tờ The Guardian cũng xác nhận thông tin này: “Một nguồn tin có hiểu biết về sự việc vừa xác nhận với tôi rằng Abramovich có các triệu chứng bị đầu độc. Abramovich đã bị mất thị lực trong vài giờ và hiện được điều trị tại Thổ Nhĩ Kỳ”.'

Abramovich, Chelsea, Abramovich bị mù tạm thời, Abramovich bị nghi bị đầu độc, Roman Abramovich, xung đột Nga vs Ukraine, Abramovich bán Chelsea, Abramovich rời Chelsea
Ông Abramovich đã phải điều trị tại một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ
Bóng đá hôm nay 29/3: Van Gaal cản Ten Hag đến MU, Abramovich nghi bị đầu độc

Bóng đá hôm nay 29/3: Van Gaal cản Ten Hag đến MU, Abramovich nghi bị đầu độc

Bóng đá hôm nay 29/3: Van Gaal cản Ten Hag đến MU, Abramovich bị đầu độc, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Bellingcat cho biết họ đã biết về nghi án đầu độc từ sau khi xảy ra vụ việc, nhưng quyết định không công khai thông tin do “lo lắng về sự an toàn của nạn nhân”. Tin tức sau đó được phát đi bởi tờ Wall Street Journal. Theo các nguồn tin, trong quá trình đàm phán, ông Abramovich và các nhà đàm phán chỉ ăn chocolate và uống nước. Một thành viên thứ 4 của đoàn đàm phán Ukraine cũng tiêu thụ cùng loại đồ ăn và nước uống nhưng lại không gặp phải các triệu chứng tương tự.

Các chuyên gia vũ khí hóa học cho biết liều lượng và loại chất độc được sử dụng trong vụ việc không đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng, thay vào đó chỉ làm nạn nhân sợ hãi. Khi được hỏi về nghi án đầu độc, nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak chỉ nói: “Có rất nhiều suy đoán, nhiều thuyết âm mưu khác nhau”. Trong khi đó, ông Umerov kêu gọi mọi người không tin vào “thông tin chưa được xác minh”.

Vai trò của ông Abramovich

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ ngày 24/2, người phát ngôn của nhà tài phiệt này cho biết, “phía Ukraine đã liên lạc với ông Abramovich để nhờ hỗ trợ đạt được giải pháp hòa bình”.

Đầu tuần trước, Điện Kremlin lần đầu tiên thừa nhận việc ông Abramovich chính thức tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Đến thứ Năm (24/3), phát ngôn viên Dmitry Peskov khẳng định chủ sở hữu Chelsea không còn là thành viên của đoàn đàm phán. “Ông ấy đã tham gia ở giai đoạn đầu tiên. Bây giờ các cuộc đàm phán là giữa hai bên, Nga và Ukraine”.

Theo nhật báo Sydney Morning Herald, Abramovich đã âm thầm cố gắng sử dụng vị thế của mình trong cộng đồng doanh nghiệp Nga để thúc đẩy hòa đàm giữa hai bên. Dữ liệu quan sát các chuyến bay cho thấy, máy bay chở ông Abramovich đã liên tục thực hiện nhiều chuyến bay giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan và Israel trong những tuần gần đây.

Theo nhật báo Anh The Times, khi ở Moskva, Abramovich đã gặp Tổng thống Putin và đưa cho ông bức thư viết tay của Tổng thống Ukraine Zelenskyi, trong đó nêu ra những điều khoản mà Ukraine sẽ cân nhắc để kết thúc cuộc chiến tranh. Trở lại Istanbul, ông Abramovich gặp Rustem Umerov, thành viên quốc hội Ukraine, đồng thời là một thành viên của phái đoàn đàm phán. Họ đã tổ chức một loạt các cuộc họp tại các khách sạn 5 sao ở Istanbul, dưới sự điều phối của ông Ibrahim Kalin, phụ tá thân tín của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Ông David Arakhamia – người đứng đầu đảng Người phụng sự nhân dân của Tổng thống Vladimir Zelensky, xác nhận, tỷ phú Abramovich đang đóng vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moskva. “Tôi chính thức xác nhận điều này. Ông ấy đã đóng vai trò rất tích cực trong quá trình đàm phán”.

Dù được cho là có vai trò hòa giải tích cực trong cuộc xung đột Nga -Ukraine, nhưng ông Abramovich vẫn phải chịu các lệnh trừng phạt của Anh và Liên minh châu Âu. Tài sản của Abramovich trên khắp nước Anh đều bị đóng băng, giá trị ước tính lên tới hơn 9 tỷ bảng, trong đó có câu lạc bộ bóng đá Chelsea.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm