Tuyển Việt Nam và những dấu hỏi sau trận thắng đậm

22/12/2022 07:01 GMT+7 | AFF Cup 2024

Có vô số bất ngờ khi HLV Park Hang Seo công bố đội hình xuất phát. 11 cái tên đá chính đều là trụ cột, trong đó có cả Quang Hải và Văn Đức, những người tưởng là cần có thêm thời gian để nghỉ ngơi khi Việt Nam chỉ phải đối đầu với đội tuyển Lào, bị xem là yếu nhất bảng.

1. Quang Hải phải ra sân ngay từ hiệp một, sau đó được chườm đá ngay. Có thể chấn thương đó không nặng vì Quang Hải chủ động xin ra, nhưng cũng chưa biết vì sao trận đấu này anh lại có mặt ngay từ đầu khi chỉ mới có gần một tuần về Việt Nam.

Có thể HLV Park Hang Seo muốn tiền vệ đang chơi bóng ở Pháp này lấy được cảm giác thi đấu thực thụ sau một thời gian gần nửa năm không khoác áo đội tuyển quốc gia, cũng như thường xuyên dự bị tại Pau FC. Nhưng nói gì thì nói, trên mặt sân không bằng phẳng, để Quang Hải thi đấu là quyết định rất mạo hiểm.

Câu hỏi về Quang Hải cũng tương tự như việc dùng đội hình mạnh nhất đá với Lào. Phần lớn các dự báo trước trận đấu đều nghiêng về việc HLV Park Hang Seo sẽ dùng đội hình B. Tại sao là như vậy, chắc chỉ có mình ông Park mới giải đáp được.

Quan sát các động thái của ông trên sân, thì thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục ôm đầu với thái độ không quá vui vẻ. Phải chăng ông đã không có được câu trả lời thỏa đáng cho quyết định của chính mình?

2. Với tỷ lệ kiểm soát bóng toàn trận là 71%, có khi còn vượt mức 85%, cùng 27 cú sút về phía khung thành Lào, thì có thể nói trận ra quân AFF Cup 2022 chẳng khác gì buổi đá tập. Về mặt kết quả, chúng ta có trận thắng đậm nhất giải tính đến thời điểm này, nhưng điều đó không có gì đáng bàn.

3 điểm trước Lào nằm trong dự tính, thắng nhiều hay thắng ít thì không có gì khác biệt đối với một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Những dấu hỏi sau trận thắng đậm - Ảnh 1.

Chấn thương của Quang Hải là dấu lặng hiếm hoi trong chiến thắng 6-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Lào. Ảnh: Minh Dân

Nếu nói về hiệu quả, thì với chỉ 8 cú sút đưa bóng đi đúng hướng mà ghi đến 6 bàn, thì đó là thông số rất đẹp. Nhưng hãy nhìn số lượng cú sút cầu môn (27 lần) thì có thể hình dung đến việc Lào gần như dùng hơn 100 phút để "chịu đòn". Thủ môn Đặng Văn Lâm chỉ duy nhất một lần làm việc trước cú sút xa không quá nguy hiểm trong hiệp một. Đá với một đối thủ như vậy, thắng 6-0 cũng là bình thường.

Điểm tích cực nhất ở chiến thắng này, chính là sự đa dạng trong khả năng tìm kiếm cơ hội của Việt Nam. Việc duy trì sức ép liên tục từ đầu đến tận phút cuối cho thấy mục tiêu lớn nhất của HLV Park Hang Seo là cải thiện hàng công. Tuy nhiên, có đến 3 bàn do các hậu vệ cánh ghi, mà chủ yếu đến từ sự thoải mái trước đối thủ quá yếu. 

3 bàn còn lại, một thuộc về tiền vệ mới có bàn đầu tiên ở đội tuyển là Hùng Dũng. Trong khi đó, dù tung vào sân đủ các tiền đạo đăng ký, thì chỉ có Tiến Linh và Văn Toàn ghi được bàn. Trước một đối thủ yếu, số bàn thắng không quan trọng bằng chất lượng của các pha dàn xếp.

Về khía cạnh này, thì Việt Nam chưa có trận đấu thành công. 4/6 bàn đều mang dấu ấn cá nhân hoặc sai sót từ hàng thủ đối phương, không phải là kết quả của một pha bóng có hơi hướng chiến thuật rõ nét. Có phải vì thế mà HLV Park Hang Seo không quá vui mừng?

Cho đến lúc này, vấn đề lớn nhất của HLV Park Hang Seo vẫn là câu chuyện tấn công và ghi bàn, cho dù ông đang sở hữu những cầu thủ tốt nhất trên mặt trận này nhiều hơn bất kỳ sự kiện nào diễn ra trong 5 năm qua. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm