Tuyển Việt Nam ‘tấn công’ người Thái

15/02/2016 08:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một kết quả hòa là đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam vị trí dẫn đầu bảng C nhưng với tâm lý tự tin, HLV Bruno Formoso không ngần ngại chọn lối chơi tấn công, bất chấp việc Thái Lan là ứng cử viên vô địch.

Tại bảng C trước khi bước vào lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng, đồng loạt diễn ra lúc 21h00 tối nay (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng có được 6 điểm sau hai chiến thắng trước đó.

Tuy nhiên, với hiệu số bàn thắng/thua tốt hơn (+8 so với +6), đội tuyển Việt Nam tạm thời xếp trên Thái Lan.

Mục tiêu vào tứ kết đã hoàn thành nhưng để tìm kiếm những lợi thế nhất định ở vòng knock-out, đội tuyển Việt Nam vẫn quyết chơi sòng phẳng, dù rằng lịch sử đang nghiêng hẳn về phía Thái Lan.


Đội tuyển Việt Nam muốn tạo nên bất ngờ trước Thái Lan

Trước khi cuộc đối đầu với đối thủ quen thuộc Thái Lan diễn ra, HLV Bruno  Formoso nhận định: “Thái Lan là ứng cử viên, không chỉ riêng bảng đấu này mà của cả giải đấu. Cả hai đội đều có những cầu thủ giỏi và lối chơi đẹp mắt.

Chúng tôi muốn giành quyền kiểm soát bóng, chủ động tấn công và cùng Thái Lan tạo nên một trận đấu tuyệt vời dành tặng cho các CĐV.

Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng như những gì vẫn thường làm. Thái Lan có lối chơi khác hẳn Đài Loan hay Tajikistan nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi cần một trận đấu hoàn hảo”.

Tuyển futsal Việt Nam không ngại Tajikistan

Tuyển futsal Việt Nam không ngại Tajikistan

Mặc dù ứng cử viên vô địch Thái Lan đã phải trải qua một trận đấu tương đối vất vả trước Tajikistan nhưng đội tuyển Việt Nam không e ngại “kẻ phá bĩnh” này.


Victor Hermans, HLV trưởng người Hà Lan của đội tuyển futsal Thái Lan tuyên bố: “Trận đấu với đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với Thái Lan, đúng như những gì chúng tôi đã dự báo trước khi giải đấu diễn ra.

Chúng tôi biết các cầu thủ Việt Nam có lối chơi nhanh và đã có sự chuẩn bị. Chúng tôi đã từng gặp họ tại AFF Cup, khi đó tỷ số 0-0 được duy trì cho đến thời điểm 10 phút trước khi hết giờ nhưng chung cuộc Thái Lan vẫn thắng 6-0.

Vì vậy, tôi cho rằng, kết quả sẽ được quyết định ở thời điểm cuối trận đấu”.

Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn đội tuyển Việt Nam nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng thầy trò HLV Bruno Formoso có thể tạo nên bất ngờ.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm