Tuyển Việt Nam sẽ 'xuôi chèo, mát mái…'

05/01/2023 17:11 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trước ngày đội tuyển Việt Nam đá trận đấu đầu năm mới cùng đội tuyển Myanmar trên sân Mỹ Đình, VFF đã tự tin đặt vé máy bay để thầy trò HLV Park Hang Seo lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

1. Với bóng đá Đông Nam Á, việc lọt vào bán kết vốn đơn giản với đội tuyển Việt Nam và các đội nhóm trên. Dù thế, để vô địch còn phụ thuộc một số yếu tố đi kèm như điểm rơi phong độ, tính toán đường xa và cả một chút may mắn. 

Trong đa số nhận định, hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á năm nay của đội tuyển Việt Nam, đối thủ lớn nhất nằm ở chính chúng ta. Nghĩa là đội tuyển Việt Nam phải thật tự tin vào năng lực của mình, không để chuyện "tự kỷ ám thị" trở thành rào cản tâm lý. Muốn vô địch phải thắng tất cả nên đừng lăn tăn chuyện gặp ai ở bán kết.

Tại AFF Cup 2021, ai cũng đoan chắc thầy trò ông Park sẽ bảo vệ thành công ngôi vương. Vậy mà, các "chiến binh áo đỏ" đã bị Thái Lan loại ở vòng bán kết, trong thế trận chúng ta gần như tự thua ở lượt đi, chỉ bùng lên đá tốt ở lượt về. 

Đấy là cú sốc vô cùng lớn với bóng đá Việt Nam, khi ai cũng nghĩ tầm ĐTQG đã khẳng định vị thế vô đối ở Đông Nam Á, nhất là vừa chơi ở vòng loại World Cup 2022 trở về sẽ vô địch năm đó dễ như "ăn kẹo". 

Đó như bài học sâu sắc mà sau này ông Park luôn nhắc đến "món nợ" phải trả tại AFF Cup 2022. Chính vì thế, những gì đã kinh qua vòng bảng ở giải đấu năm nay với những được mất đan xen sẽ giúp đội tuyển Việt Nam siết lại đội ngũ cho vòng bán kết và cả chung kết.

Trước đó, ông Park tuyên bố gặp Thái Lan hay Indonesia đều không đáng ngại. Đấy không phải là lời tuyên chiến suông hay "lên gân" mà có lẽ ông thầy Hàn Quốc cảm nhận được nội lực của đội tuyển Việt Nam lúc này hoàn toàn đủ sức để vô địch AFF Cup 2022.  

Hơn nữa, bài học thất bại tại AFF Cup lần trước do một chút chủ quan, có phần sai sót trong tính toán điểm rơi phong độ, lựa chọn đối thủ đã luôn phản tỉnh đội tuyển Việt Nam.

Vậy nên, ở AFF Cup năm nay, trận nào thắng đậm được cứ thắng như chiến thắng đậm trước Lào và vượt qua Malaysia thong dong nhất. Hoặc lúc cần thử nghiệm, tìm ra nhiều giải pháp để chơi, sẽ có những điều chỉnh cụ thể trong cách dùng quân và "ẩn mình" của đội tuyển Việt Nam. Trận cuối vòng bảng đá với đội tuyển Myanmar đã thấy một đội tuyển Việt Nam chơi bóng sắc nét, mềm mại, linh hoạt nhất.

“Xuôi chèo, mát mái…” - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam khi làm khách trên sân Bung Karno của ĐT Indonesia thì cần phải nhắc nhở hạn chế những động tác “thừa” như thế này của Văn Hậu. Ảnh: Hoàng Linh

 2. Nhìn lại trận đấu quyết định cho ngôi nhất bảng, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đã thêm phần kỳ vọng khi lối chơi của chúng ta đã có những khởi sắc rõ rệt. So với trận hòa nhạt nhòa, bế tắc trước đội tuyển Singapore, các vị trí trong đội hình thi đấu chính thức đều thể hiện khá tốt, vận hành khá suôn sẻ trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Các cầu thủ Hà Nội FC cùng "những người bạn" đã để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng này. Dường như, ông Park đã có thêm phương án cho lối chơi tấn công áp đặt với những con người như thế.

Nói như thế, không phải không có những lăn tăn khi những vị trí thay thế trong các sơ đồ chiến thuật dường như còn một khoảng cách nhất định. Đặc biệt là ở 2 hành lang với Hồng Duy (trái) và Văn Thanh (phải). Chắc chắn ông Park đã hiểu rõ những hạn chế để nhanh chóng khỏa lấp. Nhanh thôi, những giải pháp của ông Park hữu hiệu đến đâu sẽ có trong trận bán kết cùng Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam đã có những trận thắng quan trọng, rất ngọt ngào, rất đẹp trước những đối thủ được nhận diện cạnh tranh trực tiếp để có tấm vé vào bán kết hết sức nhẹ nhàng. Vậy nên, rất dễ hiểu khi ông Park không chỉ trích, thậm chí "nói đỡ" cho các sai lầm của học trò, kể cả thẻ đỏ của Văn Toàn hay những động tác "thừa" của Văn Hậu. 

Nhưng ông Park cũng cần nhớ, không phải lúc nào, những động tác thừa như thế đều qua mắt được trọng tài. Đó là chưa kể, một khi quá lạm dụng "kỹ xảo", đôi khi lại tạo ra hiệu ứng ngược. Đẳng cấp của tuyển Việt Nam hiện tại không nhất thiết phải phụ thuộc vào kiểu chơi tiêu cực.  

Đội tuyển Việt Nam cần một bầu nhiệt huyết trong cái đầu lạnh để chơi bóng điềm đạm nhất. Đó mới là tâm thế đĩnh đạc của nhà vô địch. Hy vọng, những được mất đã có sau vòng bảng sẽ giúp ông Park cùng học trò nhận diện rõ hơn chân dung của mình để chơi bóng thăng hoa nhất trong các trận đấu phía trước. 

Sẽ vô cùng viên mãn nếu chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó, ông Park cùng học trò đoạt ngôi vô địch AFF Cup. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng điều đó bởi lúc này, bóng đá nước nhà vẫn đang sở hữu những cầu thủ mang trong mình phẩm chất "vàng mười".


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm