Tuyển Việt Nam phiên bản 2017: 29 tuổi đã là 'lão tướng'

26/03/2017 13:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Đình Luật (34 tuổi) xin rút khỏi tuyển Việt Nam, tiền vệ Đinh Thanh Trung (29 tuổi) trở thành cầu thủ có tuổi đời cao nhất trong đội hình của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Mô hình lý tưởng cho các đội tuyển quốc gia là sự kết hợp vừa phải của kinh nghiệm và sức trẻ. Mô hình ấy thường có độ tuổi trung bình là khoảng 26 tới 28 với từ 3 tới 4 cựu binh trên 30 tuổi. Đội tuyển Thái Lan ở trận gặp Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2018 vừa qua là điển hình cho sự lý tưởng ấy. Tuyển Thái có độ tuổi trung bình 26,4, sở hữu 3 cầu thủ trên 30 tuổi. Đội trưởng tuyển Thái là thủ thành Sinthaweechai Hathairattanakool hiện đã 35 tuổi.

Nếu xét theo mô hình đó, tuyển Việt Nam hiện tại (cụ thể là ở trận gặp Đài Loan Trung Quốc) thực sự khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Ngoài Thanh Trung 29 tuổi, hai cái tên lớn tuổi kế tiếp của đội tuyển là Âu Văn Hoàn và Nguyễn Trọng Hoàng đều mới 28 tuổi.

VFF đặt mục tiêu chung kết SEA Games, trẻ hóa tại Asian Cup

VFF đặt mục tiêu chung kết SEA Games, trẻ hóa tại Asian Cup

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tiết lộ mục tiêu mới của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2017, vòng loại Asian Cup 2019 và U20 World Cup vào năm tới.



Ở tuyển Việt Nam, những cầu thủ thế hệ đầu 9x như Vũ Minh Tuấn (1990, 27 tuổi) hay Văn Quyết (1991, 26 tuổi) đều đã thuộc hàng “lão tướng”. Thay vì được đàn anh dẫn dắt, họ phải dẫn dắt ngược lại đàn em. Thay vì được chỉ bảo, họ phải dùng vốn kinh nghiệm hạn hẹp của mình để chỉ đạo đồng đội.

Nếu ở các đội tuyển quốc gia khác, thường chỉ có vài ba cầu thủ U23 được lên tuyển thì tại tuyển Việt Nam lúc này, số lượng cầu thủ U21 thừa đủ để lập ra một đội hình (12 người). Cụ thể, 7 tuyển thủ sinh năm 1995 (22 tuổi) và 5 tuyển thủ khác sinh năm 1996 (21 tuổi). Nếu Quang Hải (Hà Nội FC) và Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) không phải tập trung U20 Việt Nam, họ sẽ là hai cái tên sinh năm 1997 góp mặt ở đội tuyển.

Xu hướng trẻ hóa ấy khiến tuổi trung bình của tuyển Việt Nam ở trận gặp Đài Loan Trung Quốc giảm xuống 23,11 tuổi - thuộc hàng trẻ nhất trong lịch sử. Để tiện so sánh, tuyển Việt Nam 2016 là tuyển Việt Nam trẻ nhất tại các kỳ AFF Cup cũng đạt mốc trung bình 24,95 tuổi.


Nếu Quang Hải không vướng U20 Việt Nam, tuyển Việt Nam sẽ còn trẻ hơn nữa. Ảnh: Thanh Hà

Xu hướng trẻ hóa ấy là điều đã được HLV Hữu Thắng báo trước để phục vụ mục tiêu SEA Games 2017. Nhưng xu hướng ấy rõ ràng nên được xem xét cẩn trọng hơn để không làm ảnh hưởng tới sức mạnh của đội tuyển. Bằng chứng hiển hiện trong trận hòa 1-1 trước Đài Loan Trung Quốc khi dàn cầu thủ quá trẻ của ông Thắng không có đủ kinh nghiệm và sự già dơ để đánh bại đối thủ yếu hơn họ rất nhiều.

Trước đó, tuyển Việt Nam đã chia tay hàng loạt cựu binh như Công Vinh (32 tuổi), Thành Lương (29 tuổi), Đình Luật (34 tuổi)... VFF cũng từng tuyên bố các trận vòng loại Asian Cup 2019 sẽ chỉ là cơ hội tập dượt cho những cầu thủ U23 trước thềm SEA Games 2017.

Độ tuổi trung bình của tuyển Việt Nam qua 10 kỳ AFF Cup (tuổi)

2017 trước Đài Loan Trung Quốc: 23,11
2016: 24,95
2014: 25,09
2012: 26, 09
2010: 25,76
2008: 24,95
2007: 24,13
2004: 25,04
2002: 25,9
2000: 26,25
1998: 25,72
1996: 25,41

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm