Tuyển Việt Nam liệu có thể phá dớp ở AFF Cup?

25/12/2021 15:45 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam từng bị đối thủ dẫn trước 2 bàn ở lượt đi bán kết AFF Cup hai lần. Trong cả hai lần đó, chúng ta chưa từng lội ngược dòng thành công ở trận lượt về.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/12, 25/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/12, 25/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 24/12, 25/12. Bán kết lượt về AFF Cup 2021: Indonesia vs Singapore, VCK U21 quốc gia: VPF vs Đà Nẵng, Viettel vs HAGL.

 

Đội tuyển Việt Nam đã có trận thua đầy đáng tiếc với tỷ số 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021. Điều đó mở ra một trận đấu khó hơn ở lượt về, nơi chúng ta phải ghi 3 bàn nếu muốn trận đấu kết thúc gọn gàng trong 90 phút.

Đó là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với HLV Park Hang Seo và học trò. Đầu tiên, đối thủ Thái Lan đã triệu tập được một lực lượng mạnh nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Họ đang có tâm lý vô cùng tự tin sau kết quả lượt đi và những ngôi sao như Chanathip luôn biết tỏa sáng đúng thời điểm.

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam đang phải chịu sức ép tâm lý không nhỏ. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức nhưng sự may mắn đã không đứng về phía đoàn quân áo đỏ. Quang Hải đã bị khung gỗ từ chối 2 lần và hàng phòng ngự cũng mắc nhiều sai sót.

Trong lịch sử AFF Cup chưa từng ghi nhận trường hợp nào bị dẫn 2 bàn ở lượt đi và lội ngược dòng thắng chung cuộc ở lượt về. Có 3 lần trường hợp này xảy ra và thật tình cờ, 2 lần trong số đó chính là Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam từng bị dớp ở bán kết AFF Cup

Trường hợp đầu tiên là ở năm 2007, khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng thua trước Thái Lan ở lượt đi với tỷ số 0-2 trên sân nhà Mỹ Đình. Thonglao và Thonkanya là những người lập công giúp “Voi chiến” giành chiến thắng.

Ở trận lượt về trên đất Thái, hai đội đã hòa nhau 0-0. Kết quả là Thái Lan vào chung kết nhưng để thua chung cuộc 2-3 trước Singapore.

Lần thứ hai là vào năm 2010, đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-2 trước Malaysia ở bán kết lượt đi trên sân khách. Lượt về trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã bị đối thủ cầm hòa 0-0 rồi bị loại.

Năm đó, Malaysia vào chung kết và đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Indonesia 4-2 sau 2 lượt trận.

Trường hợp thứ ba xảy ra vào năm 2016 nhưng lần này là Myanmar. Ở lượt đi, Myanmar đã để thua Thái Lan 0-2 và tiếp tục thua thêm 0-4 ở lượt về. Đó là giải đấu mà Thái Lan quá mạnh và họ đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại nốt Indonesia ở chung kết.

Ở giải năm đó, đội tuyển Việt Nam cũng vào bán kết nhưng để thua 1-2 trước Indonesia ở lượt đi. Trong trận lượt về, đội tuyển Việt Nam đã để hòa đối thủ 2-2 rồi bị loại.

Chú thích ảnh
Thử thách chờ đón đội tuyển Việt Nam ở bán kết lượt về

Nếu thầy trò HLV Park Hang Seo có thể phá “dớp” đó  năm nay, đó sẽ là lịch sử. Khó khăn lớn nhất của chiến lược gia người Hàn Quốc ở giải năm nay là ông không có trong tay lực lượng mạnh nhất khi rất nhiều trụ cột bị chấn thương.

Mới nhất, Duy Mạnh xác nhận đã không thể tiếp tục cuộc hành trình cùng đội tuyển vì chấn thương trật khớp vai phải.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình vào hôm nay, Duy Mạnh viết: “Mạnh có gặp phải chấn thương vai, giờ đã ổn hơn nhiều . Có thể không cùng đồng đội thi đấu được nhưng luôn cùng nhau chia sẻ trong mọi hoàn cảnh. Cám ơn mọi người đã quan tâm và lo lắng cho Mạnh ạ!

Mong mọi người hãy đồng hành và tiếp tục cổ vũ đội tuyển Việt Nam vì đó là động lực để cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm