Tuyển Việt Nam: Đừng để 'đốm tro' bùng thành 'ngọn lửa'

29/12/2022 08:12 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trận thắng 3-0 trước Malaysia của đội tuyển Việt Nam sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu không có những "hạt sạn" đáng tiếc.

1. "Đó là trận thắng của bản lĩnh và đẳng cấp", chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định rồi nhìn nhận: "Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia hoàn toàn xứng đáng. Xứng đáng ở chỗ dù có có thời điểm khó khăn, nhọc nhằn nhưng ông Park cùng học trò đã đứng vững, biết cách thoát khỏi áp lực để thể hiện năng lực của mình. Bản lĩnh cùng đẳng cấp là những giá trị mà đội tuyển Việt Nam đã hun đúc được với lứa cầu thủ cùng nhau chơi bóng, hiểu nhau tường tận và kinh qua vô vàn giải đấu trong thời gian qua.

Tuy nhiên, nói không trọn vẹn vì có những điểm trừ mà đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng nhìn nhận nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc cho những trận đấu về sau. Phải thật sự nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, chứ đừng để những "đốm tro" bùng lên thành "ngọn lửa" khó dập".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng khoảng 30 phút đầu trận đấu sẽ như những bài kiểm nghiệm giá trị cho đội tuyển Việt Nam: "Gần 30 phút trước thời điểm Tiến Linh ghi bàn, đội tuyển Việt Nam đã tỏ ra lúng túng, không chủ động với cuộc chơi.

Lúng túng vì cách tiếp cận của đội tuyển Malaysia. HLV Kim Pan Gon đã chơi với đội hình 4-3-3, nhiều thời điểm được biến thể thành 4-2-3-1 chứ không phải 3-4-3 như 2 trận trước đó.

Việc Malaysia đá với hàng thủ 4 người không ngoài mục đích ngăn cản bài tấn công biên của Đoàn Văn Hậu - Hồ Tấn Tài. Cùng với đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng bị vây ráp chặt, bị chia cắt với đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được nhịp điệu, vẫn chơi rất kín kẽ và rất khó để thua. Đó chính là bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, khi đối phương đã quá hiểu con người, chiến thuật cùng các miếng đánh của mình thì rất cần những ngón đòn mới lạ.

Cùng với đó, phải tạo ra được sự đột biến trong lối chơi. Đội tuyển Malaysia có thể "phá" lối chơi của mình nhưng chưa thể dồn ép vì họ chưa đủ năng lực, còn non về kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu những trận đấu bán kết hoặc chung kết với các đối thủ ngang cơ, buộc đội tuyển Việt Nam phải ứng biến, linh hoạt. Có thể, cách đá của mình khó thua nhưng cũng cần có thêm nhiều "đường binh" hơn để ứng phó với nhiều đối thủ khác nhau.

Đừng để “đốm tro” bùng lên thành “ngọn lửa” - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu cần phải hạn chế những tình huống tranh bóng sử dụng cùi chỏ như thế này, nếu không sẽ rất dễ đem lại rắc rối cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Nên nhớ, bán kết, chung kết là 2 trận đi - về. Điều này rất khác với tính chất 1 trận duy nhất. Nếu anh để thua ở lượt đi, nói thật rất khó đá ở trận lượt về, bởi nếu có bùng lên chơi tất tay, hay nhất khả năng của mình đôi khi đã quá muộn. 2 trận bán kết với đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2021 đã minh chứng điều này".

2. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận về cung cách chơi bóng, còn có những "hạt sạn" mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng nhìn nhận để khắc phục: "Các cầu thủ phải thật sự nghiêm túc nhìn ra vấn đề. Đúng là bóng đá cần những tranh chấp quyết liệt, thi đấu với tinh thần cao, thật sự máu lửa. Tuy nhiên, cầu thủ cũng cần biết đâu là sự máu lửa, đâu là những hành vi không chuẩn mực, động tác thừa để rồi phải nhận lại hậu quả.

Điểm trừ đến từ tấm thẻ vàng thứ 2 của tiền đạo Văn Toàn ở phút 38 khiến anh bị truất quyền thi đấu. Lẽ ra Văn Toàn không cần thiết phải vào bóng thô bạo như vậy vì sau lưng anh vẫn còn Hùng Dũng và Hoàng Đức bọc lót. Thái độ thi đấu "dữ dằn" quá mức của hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu cũng để lại điểm trừ. Anh thường xuyên lạm dụng "cùi chỏ" cùng những động tác thừa khi tranh chấp với cầu thủ đối phương.

Trận đấu vòng bảng nên sai số có thể chưa phải trả giá quá đắt. Tuy nhiên, muốn chinh phục ngôi vô địch cả một hành trình dài, nhiều gian nan. Vì thế, đội tuyển Việt Nam cần phải giữ được cái đầu lạnh, chơi bóng điềm tĩnh, khôn ngoan. 

Ví như tình huống Đoàn Văn Hậu bỏ bóng, cản người trái phép, giật cùi chỏ nếu có sử dụng VAR thì chắc chắn Văn Hậu sẽ dính thẻ và đội tuyển Việt Nam phải chịu phạt đền. Điều này không chỉ khiến chúng ta mất người, thiệt thòi, còn ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu trên sân của những cầu thủ còn lại. Đó là những hạt sạn không đáng có, đội tuyển Việt Nam tuyệt đối nên tránh, đừng tự đưa mình vào thế khó bởi những cách xử lý rất thiếu chuyên nghiệp như thế. Đội tuyển Việt Nam đã từng phải trả giá bởi những quả phạt đền, thẻ phạt khi thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Nếu cứ để điều đó tái diễn thành thói quen xấu, chúng ta sẽ còn phải nhận những bàn thua, sự thiệt thòi về nhân sự một cách rất đáng tiếc".


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm