Tuyển Việt Nam đủ quân mạnh đối đầu Syria

19/06/2023 17:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Lâm Ti Phông là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam phải tập riêng ở buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu gặp Syria.

16h30 chiều nay 19/6, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân thi đấu Thiên Trường, chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đối thủ mạnh Syria diễn ra sau đây 1 ngày.

Khoảng cách từ khách sạn Nam Cường nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân cho đến sân Thiên Trường khá gần chỉ khoảng 5 phút di chuyển bằng xe bus nên sau khi HLV Troussier cùng tiền đạo Công Phượng hoàn tất phần họp báo, trao đổi thông tin trước trận đấu là toàn đội ra sân tập luyện ngay.

Tuyển Việt Nam đủ quân mạnh đối đầu Syria - Ảnh 2.

HLV Troussier tập trung tối đa cùng các cầu thủ cho buổi tập cuối cùng trước trận gặp Syria.Ảnh: Minh Dân

Ông Troussier dành ít phút trao đổi thông tin, phổ biến kế hoạch tập luyện cho toàn đội trước khi các cầu thủ ra sân khởi động.

Như thông lệ quen thuộc trước các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, các phóng viên chỉ được phép tác nghiệp trong khoảng 20 phút và đứng đúng khu vực quy định, việc này có cả giám sát trận đấu thuộc AFC kiểm soát.

Ở buổi tập cuối cùng này, đội tuyển Việt Nam gần như có đầy đủ quân số, Lâm Ti Phông là cầu thủ duy nhất phải tập riêng.

Tiền vệ của Đông Á Thanh Hoá với việc chưa bình phục chấn thương gần như chắc chắn không thể ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam khi tiếp đón Syria lúc 19h30 ngày mai 20/6.

Tuyển Việt Nam đủ quân mạnh đối đầu Syria - Ảnh 3.

Công Phượng tập trung ở buổi tập chiều 19/6 trên sân Thiên Trường.Ảnh: Đại Đầu

Tiền vệ Hoàng Đức bị dập cơ, phải rời sân sớm ở trận thắng Hong Kong (Trung Quốc) 1-0 cũng tách ra tập riêng sau phần khởi động.

Trở lại với diễn biến buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu, ngoài 4 thủ môn Văn Lâm, Đình Triệu, Minh Toàn, Văn Việt tập riêng dưới sự hướng dẫn của HLV thủ môn Ngô Việt Trung, số cầu thủ còn lại được chia làm 3 nhóm khởi động không bóng và có bóng.

Các trợ lý của HLV Troussier trực tiếp hướng dẫn, giám sát phần khởi động cho từng nhóm cầu thủ để đảm bảo việc khởi động được thực hiện kỹ càng, tránh nguy cơ chấn thương không đáng có.

Sau khi HLV Troussier tiết lộ kế hoạch sử dụng Công Phượng trong trận giao hữu với Syria tới đây, tiền đạo này rất tập trung và nghiêm túc trong buổi tập cuối cùng này.

Công Phượng cho biết: "Bây giờ tôi không còn trẻ, nên khi có cơ hội tôi sẽ cố gắng hết mình. Còn lúc nào cũng tự tin vì tôi không trẻ như 19, 20. Tôi đã 28 tuổi rồi.

Cường độ tập luyện cũng ngang Nhật Bản, HLV Troussier từng làm ở đó nên hiểu cầu thủ châu Á nên sẽ mang lại những điều tốt nhất cho cầu thủ Việt Nam. Lần đầu dưới thời HLV trưởng mới, tôi và toàn đội sẽ nỗ lực để làm quen với chiến thuật HLV và cống hiến trận đấu hay, mang về kết quả tốt để hướng tới tương lai cho bóng đá Việt Nam".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm