Tuyển Việt Nam đổi địa điểm luyện quân

27/09/2015 21:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân bóng thuộc Trung tâm thể thao Viettel (Sơn Tây, Hà Nội) thay cho địa điểm quen thuộc là sân bóng Trung tâm đào tạo trẻ VFF để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới với Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10) tại vòng loại World Cup 2018.

Ngày 16/9 vừa qua, HLV trưởng Toshiya Miura đã có cuộc thị sát Trung tâm thể thao Viettel và ấn tượng về chất lượng cơ sở hạ tầng ở đây. Việc ĐTQG Việt Nam chuyển địa điểm tập luyện như vậy có một phần ảnh hưởng không nhỏ từ chuyến viếng thăm của HLV người Nhật.

Không chỉ ông Miura, các tuyển thủ trong đợt tập trung lần này cũng có chung suy nghĩ như vậy. Tiền đạo Mạc Hồng Quân cho biết: “Chuyện này có thể do Liên đoàn hoặc HLV quyết định, nhưng theo tôi có lẽ trung tâm huấn luyện trên đó đạt tiêu chuẩn và điều kiện sinh hoạt rất cao nên mới được lựa chọn làm nơi tập luyện. Tôi thấy lên đó không có vấn đề gì”.


Văn Thắng (áo trắng) háo hức khi lần đầu lên đội tuyển dưới thời HLV Miura

Trong một cuộc trao đổi gần đây, HLV Miura đặt mục tiêu rất cao khi sẽ cùng đội tuyển cố gắng giành trọn 3 điểm bởi lợi thế sân nhà, những điều kiện thích nghi cần phải được tận dụng tối đa bởi mục tiêu trước mắt vẫn là vượt qua vòng loại World Cup , sau đó mới tập trung vào mục tiêu giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

Do V-League đã kết thúc nên các cầu thủ không đi theo nhóm cùng CLB mà đến lẻ tẻ. Buổi sáng chỉ có duy nhất thủ môn Tô Vĩnh Lợi có mặt, phải đến buổi chiều BHL và các cầu thủ khác mới có mặt. Riêng nhóm cầu thủ của Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương sau trận chung kết cúp Quốc gia đến muộn nhất.  

Trong đợt tập trung này, HLV Miura triệu tập 27 cầu thủ trong đó có 3 cái tên mới là thủ môn Phí Minh Long, hậu vệ Dương Thanh Hào của Hà Nội T&T, đặc biệt tiền đạo Lê Văn Thắng (XSKT  Cần Thơ) cuối cùng cũng được triệu tập lên tuyển sau thời gian dài chờ đợi. Những cái tên như Khánh Lâm (Hải Phòng), Huy Cường (Than Quảng Ninh), Đình Hoàng (SLNA) cũng được HLV Miura gọi lên đội tuyển.


Trung vệ Tiến Thành tiếc cho người đá cặp Ngọc Hải

Trả lời Thể thao & Văn hóa, trung vệ Đinh Tiến Thành nửa vui nửa buồn. Vui vì hay tin đồng đội Văn Thắng ở XSKT Cần Thơ được triệu tập nhưng cũng buồn vì thiếu mất một đối tác ăn ý tại hàng phòng ngự là Ngọc Hải.

“Văn Thắng xứng đáng được gọi vào đội tuyển vì lối đá cống hiến nhiệt huyết rất điều cần thiết cho tuyển Việt Nam. Trường hợp của Hải gắn bó với đội tuyển khá lâu, thi đấu chững chạc rất quan trọng của đội tuyển. Thiếu Quế Ngọc Hải ở thời điểm hiện tại là một điều đáng tiếc”, Tiến Thành chia sẻ.     

Tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ sáng 28/9. Thầy trò HLV Miura sẽ có đúng 10 ngày để chuẩn bị trước khi chạm trán với Iraq vào ngày 8/10 trước khi tiếp đón Thái Lan 5 ngày sau đó.

  Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm