Tuyển Việt Nam đấu kín với Uzbekistan, chỉ trận gặp Trung Quốc và Hàn Quốc tính điểm FIFA

08/10/2023 07:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận đấu giao hữu với đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13/10 tới trên sân Trung tâm Thể thao Đại Liên sẽ là trận đấu kín phục vụ yêu cầu chuyên môn của hai đội tuyển và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông.

Thông tin trên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra ngay trước giờ đội tuyển Việt Nam lên đường sang Trung Quốc rạng sáng nay 8/10.

Theo quy định của FIFA, mỗi đội tuyển không được thi đấu quá hai trận trong một dịp giao hữu quốc tế hàng tháng (FIFA Days).

Tuyển Việt Nam đấu kín với Uzbekistan, chỉ trận gặp Trung Quốc và Hàn Quốc tính điểm FIFA - Ảnh 2.

HLV Troussier sẽ thử nghiệm nhân sự ở trận đấu không tính điểm FIFA với Uzbekistan ngày 13/10.Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam theo kế hoạch sẽ lần lượt gặp Trung Quốc (10/10), Uzbekistan (13/10) và Hàn Quốc (17/10) trong đợt FIFA Days tháng 10.

Sau khi tính toán, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Troussier đã chọn hai trận gặp tuyển Trung Quốc và Hàn Quốc, được tính là hai trận giao hữu quốc tế chính thức ở cấp độ "Tier 1" dịp FIFA Days tháng 10/2023.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan được hai đội thống nhất sẽ phục vụ công tác chuyên môn của ban huấn luyện hai đội.

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân không khán giả, không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Đáng chú ý, kết quả của trận đấu này cũng không được tính điểm xếp hạng FIFA.

Ngoài ra, HLV Troussier chỉ định cùng lúc 3 đội trưởng cho đội tuyển Việt Nam bao gồm Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức, ban cán sự lúc này của đội chỉ có đội trưởng, không có đội phó.

Các thủ quân nói trên sẽ thay nhau đeo băng đội trưởng ở các trận giao hữu tới đây của đội tuyển Việt Nam, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc (10/10), Uzbekistan (13./10) và Hàn Quốc (17/10).

Trước giờ lên đường sang Đại Liên (Trung Quốc) tập huấn và thi đấu giao hữu, trong cuộc trao đổi với truyền thông, HLV Philippe Troussier cho biết: "Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc đều là đối thủ mạnh nhưng tôi hy vọng các cầu thủ có thể làm được những gì mà đội đã chuẩn bị.

Tuyển Việt Nam đấu kín với Uzbekistan, chỉ trận gặp Trung Quốc và Hàn Quốc tính điểm FIFA - Ảnh 3.

Tôi muốn tập trung vào cách chơi. Làm thế nào để các cầu thủ có thể tạo ra cơ hội mở càng nhiều càng tốt, và kết nối nhịp nhàng. Về mặt kết quả, tôi cũng có chút lo lắng khi 3 đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan đều mạnh hơn chúng ta.

Dẫu sao, đây là thời điểm chúng ta hoàn thiện tốt hơn để hướng đến các trận sắp tới một cách tốt nhất. Sai số có thể xảy ra. Tôi mong chờ điều đó. Bởi chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội để sửa chữa.

Khi Việt Nam đấu với Trung Quốc, Indonesia hay Thái Lan, người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm. Chúng tôi đang nghiên cứu Trung Quốc. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ đang hơn Việt Nam nhưng hiện thực sẽ được thể hiện trên sân.

Chúng tôi không kỳ vọng rằng sẽ thi đấu dễ dàng với Trung Quốc nhưng tôi muốn các cầu thủ thể hiện tâm thế khi ra sân và làm sao để có sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến vòng loại World Cup 2026".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm