Tuyển Việt Nam chung bảng B với đội nào ở AFF Cup 2022?

08/12/2022 08:28 GMT+7 | AFF Cup 2022

Việt Nam tại AFF Cup 2022 nằm tại bảng B với 4 đội tuyển khác và sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 21/12.

Việt Nam chung bảng với ai tại AFF Cup 2022?

AFF Cup 2022 có 10 đội tham dự,chia thành 2 bảng. Việt Nam nằm tại bảng B với 4 đội tuyển khác gồm Malaysia, Lào, Singapore và Myanmar. Theo thể thức năm 2022, vòng bảng mỗi đội tuyển sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Hai đội đầu bảng sẽ giành quyền chơi trận bán kết AFF Cup 2022. 

Dựa vào phong độ hiện tại của các đội tuyển, Việt Nam được đánh giá khả năng cao sẽ đứng đầu bảng B. Vậy cơ hội đi tiếp của các đội tuyển khác như thế nào?

1. Malaysia

Malaysia thời gian qua đã sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch để thi đấu nhằm cải thiện thành tích. Tiếc rằng, các cầu thủ nhập tịch của họ đa phần không đáp ứng được kỳ vọng và cũng không phù hợp với lối chơi tại đội tuyển.

Chính điều này đã ít nhiều ảnh hưởng tới thành tích thi đấu của cả hệ thống bóng đá Malaysia. Ở các đội tuyển trẻ, Malaysia cũng không gặt hái được nhiều thành công. Thậm chí, đội U23 của Malaysia còn thua cả U23 Lào tại bán kết giải U23 AFF Cup diễn ra đầu năm 2022.

Dẫu vậy, Malaysia thời gian qua cũng đã có những thay đổi về nhân sự và khởi sắc hơn về thành tích thi đấu. Họ đánh bại Turkmenistan và Bangladesh tại vòng loại cúp châu Á (Asian Cup). Ngoài ra, họ còn cầm hòa cả Thái Lan lẫn Tajikistan tại King Cup. Tuy đây chỉ là giải giao hữu nhưng các đội tham dự đều mang tới đội hình chất lượng. Vì thành tích này của Malaysia không thể không nhắc tới.

Bên cạnh Việt Nam, Malaysia cũng là ứng viên để giành vé vượt qua vòng bảng. Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia trên sân nhà. Đây được xem là yếu tố có lợi cho đội bóng của HLV Park Hang Seo. Bởi thi đấu trên sân của Malaysia luôn phải chịu áp lực rất lớn từ CĐV của Malaysia.

AFF Cup 2022: Việt Nam chung bảng với ai? - Ảnh 2.

Malaysia (áo vàng) luôn biết cách tạo ra khó khăn cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Hoàng Linh)

2. Myanmar

Thành tích tốt nhất của Myanmar tại AFF Cup là vị trí thứ 4 năm 2004. Sau đó, họ mới chỉ có duy nhất 1 lần vượt qua vòng bảng vào năm 2016. Khi đó, họ là nước chủ nhà cùng với Philippines. Myanmar cũng nằm tại bảng B chung với Việt Nam, Malaysia. Đội bóng còn lại năm đó là Campuchia. Myanmar đã kết thúc ở vị trí thứ 2 với 6 điểm. Tại bán kết họ thua Thái Lan với tổng tỷ số là 0-6.

Năm 2022, Myanmar cũng không thi đấu nhiều. Cho tới nay, đội tuyển quốc gia mới chỉ thi đấu 6 trận từ đầu năm 2022 và không có một trận thắng nào. Thành tích của họ là 5 thua, 1 hòa (với Hồng Kông). Vì thế, rất khó để Myanmar có thể kỳ vọng vào một kỳ AFF Cup khả năng.

AFF Cup 2022: Việt Nam chung bảng với ai? - Ảnh 3.

Myanmar khó tạo bất ngờ tại AFF Cup 2022

3. Singapore

Singapore từng 4 lần vô địch AFF Cup. Lần gần nhất diễn ra vào năm 2012. Năm 2020, khi AFF Cup tổ chức trên sân nhà, họ chỉ lọt vào tới bán kết rồi thua Indonesia. Trước đó, Singapore 3 năm liền không thể vượt qua vòng bảng.

Điều này cho thấy bóng đá Singapore đang dần hồi phục. Lứa đội hình hiện tại của họ cho thấy nhiều tiềm năng phát triển. Nổi bật nhất phải kể tới anh em nhà Fandi, Irfan (hậu vệ) và Ikhsan (tiền đạo). Cả hai đang thi đấu tại Thái Lan cho BG Pathum United. Bố của họ là tiền đại huyền thoại Ahmad Fandi của bóng đá Singapore.

Singapore rõ ràng là cái tên không thể đánh giá thấp tại AFF Cup 2022. Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân của Singpore ngày 30/12.

AFF Cup 2022: Việt Nam chung bảng với ai? - Ảnh 4.

Fandi đã thi đấu ấn tượng tại AFF Cup 2020

4. Lào

Lào là đội tuyển bị đánh giá yếu nhất bảng. Không thể phủ nhận họ đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để họ vươn tầm tại khu vực. Một tấm vé đi tiếp vẫn là điều ngoài tầm với của đội tuyển Lào.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm