Tuyển Trung Quốc bất ngờ bị réo tên bởi ‘kỳ án hải sâm’ thuở nào

14/10/2022 12:42 GMT+7 | Thế giới Sao

Câu chuyện hải sâm ngày nào của đội tuyển Trung Quốc thỉnh thoảng lại được CĐV nước này mang ra để châm chọc.

Á hậu Thảo Nhi Lê cùng NTK Cường Đàm xuất hiện ấn tượng trên Vogue Singapore

Á hậu Thảo Nhi Lê cùng NTK Cường Đàm xuất hiện ấn tượng trên Vogue Singapore

Nhà thiết kế Cường Đàm bất ngờ kết hợp cùng Á hậu Thảo Nhi Lê trong trong bộ hình thời trang mang thông điệp hướng tới tương lai, được vinh danh trên Vogue Singapore số tháng 10.

Vụ việc xảy ra khi đội tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc về nước sau World Cup 2022, nơi họ đã xuất sắc giành ngôi á quân. Một thành viên đội là Dilana đã chụp ảnh nơi cách ly và bữa ăn của mình kèm dòng chú thích:

"Cách ly là không cần lo lắng gì, ngày ăn ba bữa, phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, tâm trạng cũng tốt. Và quan trọng là bạn duy trì việc tập luyện trong lúc cách ly".

Khách sạn nơi Dialana cách ly được đánh giá có chất lượng tốt, hướng ra biển, phòng rộng rãi, đồng thời còn trang bị xe đạp để các VĐV đội tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc duy trì thể lực.

Các món ăn được phục vụ đa dạng, bổ dưỡng, có nhiều loại trái cây được cung cấp cho VĐV. Tuy nhiên, những bức ảnh này cũng khiến đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc bất ngờ bị gọi tên.

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh
VĐV bóng rổ Dilana chia sẻ hình ảnh về bữa ăn của mình trên trang Weibo cá nhân.

Tờ Sohu cho biết một số CĐV đã để lại bình luận, cho rằng đồ ăn của đội bóng rổ như vậy là quá bình thường vì không có hải sâm. Đây là câu chuyện mà dân mạng Trung Quốc hay nhắc tới để mỉa mai đội tuyển bóng đá nam nước này.

“Kỳ án hải sâm” bắt nguồn từ một clip phỏng vấn, nơi đội trưởng đội tuyển Trung Quốc Wu Xi khoe rằng mình cùng các đồng đội phải ăn hải sâm mỗi ngày để tăng cường thể lực.

Hải sâm vốn là món ăn đắt đỏ, trong khi đội tuyển Trung Quốc lại chơi không tốt ở vòng loại World Cup 2022 nên phát biểu của Wu Xi trở thành chủ đề để dân mạng chỉ trích gay gắt.

Chuyện này còn bị đem ra so sánh với việc đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc phải ăn mì gói trong hành trình lên ngôi tại Asian Cup 2022 do không quen với đồ ăn tại Ấn Độ. Điều đó càng khiến Wu Xi và đồng đội phải nhận những nhận xét tiêu cực.

Tuy nhiên sau khi cẩn thận lần theo dấu của clip kể trên, truyền thông Trung Quốc phát hiện ra câu chuyện ăn hải sâm mỗi ngày không phải sự thật. Đó chỉ là một clip được dàn dựng, nơi HLV Li Tie yêu cầu các cầu thủ của mình phải “diễn” để quay quảng cáo cho một công ty. Cầu thủ và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đều không nhận được chi phí nào cho việc này.

Dù đã được làm sáng tỏ nhưng ‘kỳ án hải sâm’ thỉnh thoảng vẫn được dân mạng Trung Quốc nhắc đến để mỉa mai đội tuyển bóng đá nam nước này.

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm