Tuyển thủ U22 Việt Nam đối diện thử thách khắc nghiệt ở V-League

18/05/2023 13:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Những ngày tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị cho Doha Cup hay SEA Games 32 có lẽ là quãng thời gian dù không trọn vẹn nhưng rất nhiều kỷ niệm đẹp với đoàn quân của HLV Troussier. Nhưng trước mắt họ, giờ là thử thách khắc nghiệt hơn mang tên V-League.

Thực tế, các học trò của HLV Troussier không có nhiều cơ hội thi đấu ở V-League trước khi lên tập trung chuẩn bị cho 2 giải quốc tế vừa qua. 

Ngoài Văn Đô được trao cơ hội do Văn Đức chấn thương nặng ở CLB Công an Hà Nội, Văn Cường được hưởng lợi do SLNA trẻ hóa hàng loạt, gần như các tuyển thủ U22 Việt Nam chỉ dự bị ở các CLB V-League.

Hậu SEA Games: U22 Việt Nam đối diện thử thách khắc nghiệt ở V-League - Ảnh 1.

Tương lai của Văn Tùng sau SEA Games 32 là điều được nhiều người quan tâm. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Troussier đã giúp nhiều học trò "bước ra ánh sáng" ở Campuchia sau hành trình SEA Games 32. Đội tuyển của ông thầy người Pháp giới thiệu Minh Trọng có tiềm năng bên cánh trái. 

Thái Sơn có thể được Đông Á Thanh Hóa dùng nhiều hơn sau khi trở về lần này. Tuy nhiên, nếu Minh Trọng vẫn ở giải hạng Nhất thì cơ hội phát triển cũng sẽ hạn chế đi nhiều, tương tự như cách Thanh Nhàn là đương kim Vua phá lưới giải hạng Nhất nhưng không thể tỏa sáng như kỳ vọng tại SEA Games 32.

Hậu SEA Games: U22 Việt Nam đối diện thử thách khắc nghiệt ở V-League - Ảnh 2.

Thái Sơn (trắng) là phát hiện của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, nhưng CLB đang dẫn đầu V-League 2023 Thanh Hóa chỉ sử dụng cầu thủ này 2 trận từ đầu mùa. Ảnh: Hoàng Linh

Thái Sơn cũng sẽ chật vật tìm vị trí với hàng loạt đàn anh tại xứ Thanh. Ở CLB đang dẫn đầu V-League này, HLV Popov chỉ cho Thái Sơn ra sân đúng 2 trận năm nay. 

Những đàn anh của Thái Sơn như Hữu Dũng, Ngọc Tân, Thành Long, Quốc Phương được ưu tiên hơn bởi đang ở trong độ chín sự nghiệp. 

Họ giúp CLB bay cao và không có lý do gì để ông thầy Bulgaria phải dùng một cầu thủ trẻ để đánh cược với thành tích đội nhà lẫn tương lai bản thân.

Hậu SEA Games: U22 Việt Nam đối diện thử thách khắc nghiệt ở V-League - Ảnh 3.

Văn Đô (trắng) có phong độ cao trước khi dự SEA Games trong màu áo Công an Hà Nội nhưng không để lại nhiều dấu ấn tại Campuchia vừa qua. Ảnh: Hoàng Linh

Trường hợp khiến nhiều người đặt dấu hỏi nhất là Văn Tùng. Đương kim Vua phá lưới SEA Games 32, cùng 5 bàn với Sananta và Fajar của U22 Indonesia dù đã khẳng định được năng lực, nhưng Văn Tùng chưa chắc được Hà Nội FC trao cơ hội. 

HLV Bandovic vẫn có Tuấn Hải và đặc biệt là Lucao chơi tốt trên hàng công. Khi Văn Quyết bị treo giò dài hạn, có thể Văn Tùng sẽ tận dụng thời cơ này để chen chân vào đội hình ra sân. Hà Nội FC đã không trao nhiều cơ hội cho tài năng của họ ở V-League 2 năm qua.

Văn Chuẩn sau màn thể hiện ở SEA Games 32 cũng khó khiến HLV Bandovic nghĩ lại. So với Văn Công và đặc biệt là Tấn Trường, khả năng của Văn Chuẩn không thuyết phục được nhiều người. 

Trong hoàn cảnh nhà đương kim vô địch chịu nhiều sức ép bảo vệ danh hiệu, họ khó dám đặt niềm tin vào Văn Chuẩn khi Tấn Trường vẫn sung mãn. Vũ Tiến Long cũng sẽ cạnh tranh vị trí với hậu vệ phải kỳ cựu của Hà Nội FC từ nhiều năm qua là Văn Kiên.

Quốc Việt đã được thi đấu nhiều hơn Văn Tùng năm nay. HLV Kiatisuk được bầu Đức bật đèn xanh cho trẻ hóa. Nhưng Quốc Việt cũng khó lòng được thi đấu liên tục, bởi HAGL còn có những ngoại binh như Brandao và Pinto trên hàng công. HAGL cũng còn nhiều cầu thủ nội khác lớn tuổi hơn Quốc Việt đã chứng minh được khả năng như Bảo Toàn, Thanh Bình.

Ở Viettel, Văn Khang cũng sẽ không dễ xuất hiện ở đội hình chính sau khi đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đang trải qua giai đoạn đầu mùa chật vật. Văn Khang phải cạnh tranh vị trí với Hoàng Đức, Jahar. 

Tại Công an Hà Nội, trung vệ Quang Thịnh cũng sẽ có thể dự bị dài ngày khi đội bóng này đã có những trung vệ chủ chốt như Bùi Tiến Dụng, Huỳnh Tấn Sinh, Giáp Tuấn Dương, Elton Monteiro.

Nhóm cầu thủ có thể ít chịu tác động về cơ hội ra sân sau SEA Games 32 là Hồ Văn Cường (SLNA), Nguyễn Ngọc Thắng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Văn Đô (Công an Hà Nội), Phan Tuấn Tài (Viettel) và Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng). 

Tuy nhiên, trừ Văn Cường và Ngọc Thắng, những Văn Đô, Tuấn Tài hay Duy Cương không có màn trình diễn thuyết phục tại Campuchia. Họ có khả năng bị thay thế bất cứ lúc nào nếu không chơi tốt tại CLB.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm