Hàng công Đức chơi rất ấn tượng- Ảnh Getty |
Nói về khả năng tấn công thì dĩ nhiên Argentina phải là số một, với những khán giả ưa thích lối chơi tấn công đẹp mắt thì ắt hẳn sẽ phải rất thích Argentina. Đội bóng của HLV Maradona sở hữu rất nhiều ngôi sao tấn công trong đội hình, và phần lớn trong số họ đều có khả năng tạo nên đột biến nhờ sự toả sáng của cá nhân.
Brazil bây giờ không đá cống hiến như xưa mà thiên về chắc chắn nhiều hơn, nhưng không phải vì thế mà xem Brazil chơi không thích mắt, bởi theo tôi, Brazil là đội bóng số một World Cup về khả năng cầm giữ thế trận, và họ có thể chơi nhanh chậm tuỳ ý, đấy là điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
Hà Lan cũng vậy, không còn là lối chơi tấn công tổng lực làm mê đắm lòng người, mà bây giờ là một Hà Lan thực dụng và thực tế nữa. Ở Hà Lan hiện nay, Robben là một “đặc sản” thực thụ và những pha dứt điểm bằng chân trái sau khi quặt bóng từ cánh phải của anh ấy đúng là không thể cản phá. Trong bóng đá có những ngoại lệ như vậy, đó là khi một cầu thủ đã biến khả năng của mình trở thành kỹ xảo đặc biệt thì dù có biết trước cũng không có cách gì để ngăn chặn.
H.Huy (ghi)
