Tuyển Thái Lan và cái giá của không thua Việt Nam

19/11/2019 18:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - … Nhiều khi còn giá trị hơn một chiến thắng, điều đó ứng với tình cảnh đội tuyển Thái Lan lúc này. Chính HLV Akira Nishino cũng phải thừa nhận ông cùng các cầu thủ đội tuyển Thái Lan đang chịu áp lực khi phải thi đấu tại sân Mỹ Đình.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV6, VTV5. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTC3, VTV5)

https://www.youtube.com/watch?v=97lfsoBhw_M

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

https://www.youtube.com/watch?v=xGee_bZv-ZE

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, Việt Nam đấu với Thái Lan, trực tiếp bóng đá, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, Việt Nam vs Thái Lan, VTV6

20h00 tối nay 19/11, thầy trò HLV Akira Nishino làm khách trước đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình trong bối cảnh họ vừa để thua Malaysia 1-2 và không còn giữ được ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Không những thất thế trong cuộc so kè trực tiếp về điểm số, thứ bậc trên bảng xếp hạng với đội tuyển Việt Nam, người Thái còn đang bị tâm lý, tâm lý thực sự.

Còn nhớ hồi tháng 10/2015, khi ấy, tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk Semanuang đã vượt qua đội tuyển Việt Nam 3-0, cũng trên sân Mỹ Đình với các pha làm bàn của Kroekrit Thaweekarn, Theerathon Bunmathan cùng một tình huống phản lưới nhà của trung vệ Đinh Tiến Thành bên phía đội tuyển Việt Nam.

Nhưng 4 năm sau, ngay cả những CĐV Thái Lan tự tin nhất cũng không có suy nghĩ viển vông về việc lặp lại một kịch bản tương tự. Ngay đến thủ thành Kawin Thamsatchanan, một trong những “chứng nhân lịch sử” của bóng đá Thái Lan ở giai đoạn huy hoàng đó, cũng nhấn mạnh đó là ký ức ngọt ngào với anh cùng các đồng đội.

Giống như đội tuyển Việt Nam, BHL cùng các cầu thủ Thái Lan khẳng định đang hết sức đoàn kết và đã chuẩn bị tất cả những gì có thể cho cuộc tái đấu lần này mà ở đó, cả chủ nhà lẫn những vị khách đều không muốn mình phải trở thành người thua cuộc sau 90 phút bóng lăn trên sân Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Thái Lan đang ở hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều so với Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam đang hết sức tự tin nhưng không hề có sự chủ quan mà dành sự tôn trọng đặc biệt cho đối thủ. Ngược lại, dù có tự tin đến bao nhiêu thì người Thái cũng tự biết họ không còn giữ được thế cửa trên khi đối đầu đội tuyển Việt Nam giống như những lần gặp nhau trước đây giữa hai đội.

Sự thận trọng là điều mà cả đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan cần phải có và duy trì trong lần gặp nhau này, bởi bất cứ sự chủ quan hay sai sót nào dù nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng những bàn thua, một thất bại mà hệ lụy sau đó là vô cùng to lớn.

Tất nhiên, với 10 điểm cùng ngôi đầu bảng G tạm thời, đội tuyển Việt Nam có nhiều hơn một sự lựa chọn nhưng chắc chắn HLV Park Hang Seo cùng các học trò không ra sân với tư tưởng cầu hòa. Nói như HLV Park Hang Seo, người dân Việt Nam rất yêu bóng đá, nhưng đó phải là thứ bóng đá chiến thắng.

3 điểm trước Thái Lan cũng khiến con đường tiến đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam trở nên thênh thang và rộng mở hơn bao giờ hết vì trong năm 2020, chúng ta còn phải đến làm khách trước Malaysia và UAE.

Ngược lại với Thái Lan, nếu thất bại trước đội tuyển Việt Nam đồng nghĩa với thất bại thứ 2 liên tiếp chắc chắn sẽ khiến cho đội bóng xứ chùa Vàng lao đao, không chỉ đánh mất vị thế trong cuộc cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé đi tiếp tại bảng G mà còn suy giảm niềm tin nơi người hâm mộ. HLV Akira Nishino chắc chắn cũng sẽ không còn giữ được sự ủng hộ tuyệt đối từ truyền thông Thái Lan, các HLV bản địa cũng như người hâm mộ.

Trong tình thế cần điểm nhưng không được phép sảy chân thì một kết quả hòa là không tồi với Thái Lan nhưng nhìn nhận một cách khách quan, để làm được điều đó thì chính họ phải vượt lên chính mình. Đội tuyển Thái Lan có một hàng tấn công tốt với những Chanathip, Supachok, Ekanit hay Dangda nhưng hàng phòng ngự với khoảng trống lớn trước khung thành thủ môn Sirawak đâu dễ lấp đầy trong ngày một, ngày hai.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm