Tin tức 24h

Tuyển sinh đại học 2026: Các ngành kỹ thuật, công nghệ "hút" thí sinh

15/07/2026 15:53 GMT+7 Google News

Các ngành kỹ thuật, công nghệ tiếp tục cho thấy sức trong mùa tuyển sinh đại học 2026 khi thu hút hàng trăm nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển. 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước có 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống, với 7.180.860 nguyện vọng. Trong số đó, 467.590 thí sinh đăng ký vào các ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) với 2.368.179 nguyện vọng. Riêng các ngành thuộc danh mục hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đã thu hút 331.693 thí sinh đăng ký, với với 1.291.839 nguyện vọng.

Tuyển sinh đại học 2026: Các ngành kỹ thuật, công nghệ "hút" thí sinh - Ảnh 1.

Sự nghiêm túc và niềm tự hào của một "nhà khoa học trẻ" bên cạnh sản phẩm robot do chính đội ngũ của mình chế tạo. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Những con số trên cho thấy các ngành STEM đang chiếm số lượng đáng kể trong số các lựa chọn của thí sinh mùa tuyển sinh năm nay, với hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có ít nhất một lựa chọn thuộc STEM; hơn 1/3 có lựa chọn thuộc 15 nhóm ngành được Nhà nước xác định cần ưu tiên phát triển. Bên cạnh triển vọng nghề nghiệp khi nhu cầu nhân lực tăng cao, chính sách học bổng và hỗ trợ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP góp phần tạo thêm động lực cho thí sinh lựa chọn nhóm ngành này.

Theo Nghị định số 179, nếu đáp ứng các điều kiện đặt ra, sinh viên đại học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được nhận học bổng từ 3,7-5,5 triệu đồng/người/tháng; với trình độ thạc sĩ từ 6,3-7,4 triệu đồng/người/tháng; trình độ tiến sĩ từ 7,4-8,4 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hưởng học bổng tối đa là 5 năm đối với sinh viên đại học, 2 năm đối với học viên cao học và 3 năm đối với nghiên cứu sinh.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT, công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành có người học được hưởng học bổng theo Nghị định số 179 gồm nhiều lĩnh vực quan trọng như Toán học, Sinh học, Thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật mỏ, Xây dựng và nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật khác phục vụ phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược của quốc gia. Chính sách được áp dụng cho đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, thời điểm cấp học bổng tính từ ngày 1/9/2026.

Theo quy định, người học được xét học bổng khi có tổng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của môn Toán và hai trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh từ 22,5 điểm, đồng thời nằm trong nhóm 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cũng thuộc diện xét học bổng.

Tuyển sinh đại học 2026: Các ngành kỹ thuật, công nghệ "hút" thí sinh - Ảnh 2.

Niềm vui và sự chăm chú của các bạn trẻ khi tự tay điều khiển, lập trình thiết bị công nghệ hiện đại. Ảnh: Xuân Quý TTXVN

Chính sách này được các trường đại học đánh giá là một trong những yếu tố tạo thêm sức hút cho các ngành kỹ thuật, công nghệ trong mùa tuyển sinh năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh thí sinh và phụ huynh ngày càng quan tâm đến chi phí học tập, cơ hội việc làm và triển vọng phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Chính sách quan trọng này sẽ góp phần thu hút được học sinh giỏi theo học các ngành có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nằm trong số những trường có thế mạnh về nhóm ngành kỹ thuật, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có 15 ngành đào tạo bậc đại học, 9 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 7 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ nằm trong danh mục được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành STEM có xu hướng tăng bởi phụ huynh và học sinh tiếp cận nhanh chóng các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, gần đây nhất là Nghị định 179 của Chính phủ. Lượng thí sinh đăng ký tăng là điều kiện để các trường tuyển chọn được thí sinh có năng lực tốt, qua đó đào tạo tạo được một thế hệ sinh viên tài năng cho đất nước.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 32 ngành, chiếm khoảng 72% tổng số ngành đào tạo của trường, thuộc danh mục được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/ của Chính phủ. Tất cả 11 khoa của trường đều có ít nhất một ngành nằm trong danh mục này, từ bán dẫn, máy tính, tự động hóa, vật liệu, sinh học đến cơ khí, giao thông, xây dựng,... Chính sách này được áp dụng đối với nhiều chương trình đào tạo, gồm chương trình tiêu chuẩn, chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình Tài năng, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV), chương trình Tiên tiến, chương trình Định hướng Nhật Bản.

Tuyển sinh đại học 2026: Các ngành kỹ thuật, công nghệ "hút" thí sinh - Ảnh 3.

Ảnh: TTXVN phát

Theo nhà trường, cùng với ý nghĩa hỗ trợ về tài chính, các chính sách học bổng cho thấy tầm quan trọng của kỹ thuật, công nghệ trong chiến lược phát triển đất nước, cũng như vai trò then chốt của nguồn nhân lực chất lượng cao trong tiến trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đất nước đang rất cần đội ngũ nhân lực trẻ có chuyên môn khoa học, nền tảng kỹ thuật, tư duy hệ thống cùng năng lực đổi mới để từng bước làm chủ khoa học công nghệ. Chính sách học bổng được xem là tín hiệu tích cực, khuyến khích người trẻ lựa chọn ngành học gắn với xu thế phát triển và nhu cầu nhân lực trong giai đoạn mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chính sách học bổng là sự động viên lớn từ Nhà nước, giúp người học yên tâm học tập và nghiên cứu. Các điều kiện xét chọn hướng đến việc cấp học bổng cho những người có năng lực tốt, có khả năng tạo ra những sản phẩm cốt lõi, công nghệ kỹ thuật chuyên sâu phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, người học nên nhìn nhận và dấn thân vào những lĩnh vực mũi nhọn, có sức đóng góp lớn đối với sự phát triển đất nước.

Thu Hoài/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm