Tuyển Indonesia sẽ chơi tấn công tại Mỹ Đình

09/01/2023 08:51 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia, HLV Shin Tae Yong cho rằng ông cùng các học trò đang nắm nhiều lợi thế hơn so với đội chủ nhà: "Chúng tôi chẳng gặp bất lợi gì ở trận lượt về. Ngược lại, tôi cho rằng Indonesia nắm một vài lợi thế.

Đầu tiên, các cầu thủ đều rất quyết tâm và muốn tận hiến. Việc Indonesia di chuyển bằng chuyên cơ tới Hà Nội cũng là một lợi thế nhỏ khác của chúng tôi. Rõ ràng, Việt Nam trải qua chuyến đi khó khăn hơn và không thuận lợi cho việc hồi phục thể lực".

Điều này cho thấy, đội tuyển Indonesia đang trong trạng thái tâm lý hưng phấn nhất sau màn trình diễn vượt trội trên sân nhà Gelora Bung Karno. Lợi thế về quãng đường di chuyển và thể lực cũng là điều mà giới chuyên môn có thể thấy rõ nhất từ 2 đội tuyển.

Bên cạnh đó, việc AFF Cup 2022 vẫn áp dụng luật bàn thắng trên sân khách là cơ sở để thầy trò ông Shin tin vào một chiến thắng hay ít nhất một trận hoà có bàn thắng trên sân Mỹ Đình. Vì vậy, rất có thể, chính Indonesia mới là đội chơi tấn công ngay từ đầu ở trận lượt về. Chỉ cần một bàn thắng sớm của Indonesia, lối chơi chậm, chắc của đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn toàn bị phá sản. Khi đó, "đại bàng Đông Nam Á" hoàn toàn có thể bắt "những chiến binh sao vàng" phải chơi theo ý đồ của họ.

Trong thế bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam phải dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Indonesia sẽ tận dụng tối đa các cơ hội phản công với cặp tiền vệ trung tâm cơ động như Irianto và Klok. Ngoài ra, ông Shin Tae Yong cũng có thể bố trí Egy Maulana hay Riky Kambua ra sân ngay từ đầu để đá cặp cùng Klok nhằm kiểm soát bóng một cách tốt nhất.

Một cái tên khác cũng rất được kỳ vọng ở giải đấu lần này là Witan Sulaeman có thể được ông Shin tung ra sân ngay từ đầu để khuấy đảo nơi hành lang cánh trái. Ở trận lượt đi, khi Văn Thanh và Duy Mạnh bộc lộ sự không ăn ý, cặp Ferdinan và Sulistyawan đã tận dụng cực tốt điều này. Một luồng gió mới như Witan sẽ đem đến cho ông Park thêm một cơn đau đầu để chống đỡ những pha xuống biên.

Đội tuyển Indonesia sẽ chơi tấn công ngay tại Mỹ Đình - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam rất cần những khoảnh khắc lóe sáng của Phan Văn Đức để vượt qua Indonesia. Ảnh: Tuấn Phạm

Thêm một lý do khác để tin vào việc Indonesia sẽ chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam chính là HLV Shin Tae Yong. Sau quãng thời gian hơn 3 năm dẫn dắt Indonesia, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đang gặp sức ép nhất định từ chính dư luận xứ sở Vạn đảo. Ông Shin từng bị một số tờ báo của Indonesia chỉ trích dữ dội sau thất bại tại SEA Games.

Việc đang sở hữu trong tay lứa cầu thủ được đánh giá tài năng bậc nhất Indonesia cũng khiến ông Shin gặp rất nhiều sức ép về mặt thành tích. AFF Cup 2022 là giải đấu mà ông Shin bắt buộc phải vô địch. Nếu thất bại tại AFF Cup, ông Shin chỉ còn duy nhất một giải đấu để chứng minh tài năng là U20 World Cup tổ chức ngay tại Indonesia. 

Nếu không có kết quả khả quan, HLV Shin Tae Yong có thể phải đứng trước nguy cơ bị sa thải. Vì vậy, trước một đối thủ đang không có nhiều lợi thế như đội tuyển Việt Nam, việc Indonesia chơi tấn công nhằm tìm kiếm một chiến thắng để là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Ông Shin Tae Yong cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng, đội tuyển Việt Nam có thể chơi với tốc độ chậm nhưng luôn có những ngôi sao sẵn sàng toả sáng bất kỳ lúc nào. Một cú sút xa từ ngoài vòng cấm của Phan Văn Đức hay khoảnh khắc loé sáng từ Quang Hải, Tiến Linh có thể phá hỏng mọi thứ của đội tuyển Indonesia.

Vì vậy, thay vì chơi chậm với đối thủ, có thể Indonesia sẽ tấn công trong khoảng 20 phút đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng, trước khi co cụm về phòng ngự và tận dụng những đường phản công chết người như ở trận đấu lượt đi. 

 

Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm