Tuyển futsal Việt Nam thu nhỏ thất bại ở giải futsal TPHCM mở rộng

28/12/2019 09:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù đang là ĐKVĐ giải futsal VĐQG nhiều năm liền và đang sở hữu hàng loạt tuyển thủ futsal Việt Nam trong đội hình nhưng các cầu thủ Thái Sơn Nam đã thua đau ở chung kết giải đấu tranh Cup LS năm 2019.

Futsal Việt Nam chạy đua với giấc mơ World Cup

Futsal Việt Nam chạy đua với giấc mơ World Cup

Ngay sau khi trở về từ giải giao hữu ở Thái Lan, thầy trò HLV Phạm Minh Giang tiếp tục tham dự giải futsal TP.HCM mở rộng, tranh Cup LS lần thứ 13 năm 2019. Giải đấu được đánh giá lớn thứ 3 trong năm của futsal nước nhà sau giải VĐQG và Cúp QG.

Trận đấu diễn ra chiều tối 27/12 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8 chính là màn chạm trán của hai đội bóng mạnh nhất ở giải futsal VĐQG 2019: ĐKVĐ Thái Sơn Nam và Á quân Sahako. Thái Sơn Nam là đội bóng nhập cuộc đầy tự tin nhưng họ lại “chết” bởi những sai lầm nơi hàng thủ khi quá mải mê tấn công.

Văn Định là người kết thúc chính xác tình huống ở cột 2 sau cú chuyền bóng xé toang hàng phòng ngự Thái Sơn Nam của đồng đội để khai thông thế bế tắc trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, cuối hiệp 1, tiền đạo Thịnh Phát đã nới rộng khoảng cách lên 2-0 cho Sahako FC từ cú đá ở chấm phạt 10m sau khi Thái Sơn Nam phạm lỗi tổng hợp thứ 6.

Sahako (vàng) xứng đáng lên ngôi vô địch giải năm nay. Ảnh: HFF
Sahako (vàng) xứng đáng lên ngôi vô địch giải năm nay. Ảnh: HFF

Bị dẫn 2 bàn trong hiệp 1, bước sang hiệp 2 Thái Sơn Nam vùng lên mạnh mẽ và thành quả đến với họ phút 22, Xuân Du dứt điểm chính xác để gỡ 1-2 cho chủ nhà. Tuy nhiên, thời gian còn lại, Sahako đã bảo vệ tốt thành quả họ có được để khép lại trận đấu bằng chiến thắng chung cuộc 2-1.

Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh, đội bóng đang rất tiến bộ 2 năm qua. Đây cũng là chiến tích lớn nhất năm của Sahako, vì giải đấu tranh Cúp LS được xem là giải đấu lớn thứ 3 trong năm của futsal Việt Nam, sau giải VĐQG và Cúp QG.

HLV Tuấn Anh cùng các học trò hoàn thành mùa giải đáng nhớ. Ảnh: HFF
HLV Tuấn Anh cùng các học trò hoàn thành mùa giải đáng nhớ. Ảnh: HFF

Ở trận tranh hạng ba, các cầu thủ Đạt Vĩnh Tiến đánh bại Cao Bằng 6 -0 để giành HCĐ. Danh hiệu cá nhân thủ môn xuất sắc thuộc về Đoàn Minh Quang (Sahako), Vua phá lưới thuộc về Trần Văn Thanh (Đạt Vĩnh Tiến), cầu thủ xuất sắc thuộc về Lý Đăng Hưng (Sahako).

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm