Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thay đổi mục tiêu so với ban đầu, quyết chạm mốc lịch sử tại ASIAD 19

08/09/2023 14:23 GMT+7 | Thể thao

Với việc Thanh Thúy sẽ đánh ở ASIAD 19, bóng chuyền nữ Việt Nam nhắm đến mục tiêu cao hơn ở giải này.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thay đổi mục tiêu ở ASIAD 19

Ban đầu, bóng chuyền nữ Việt Nam nhắm đến mục tiêu giành vị trí thứ 5 chung cuộc ở ASIAD 19. Nếu đạt được mục tiêu này thì đó là thành tích tốt nhất của chúng ta ở ASIAD.

Đây mới là lần thứ 3 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh ở ASIAD. Lần đầu tiên năm 2006, chúng ta xếp hạng 7/9 chung cuộc. Lần thứ 2 năm 2018, chúng ta xếp hạng 6/11 chung cuộc.

So với thời điểm 2018, chỉ còn Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh (đánh dự bị hồi 2018) tiếp tục góp mặt ở ASIAD 2022. Lúc đầu thì Thanh Thúy không có tên trong danh sách thi đấu của tuyển bóng chuyền Việt Nam ở ASIAD 2022 vì theo kế hoạch, cô phải trở lại Nhật Bản đánh cho PFU Blue Cats.

Tuyển Việt Nam vẫn có hi vọng gây bất ngờ trước Nhật Bản

Tuyển Việt Nam theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng ở ASIAD Hàng Châu

Nhưng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã thương thảo với CLB của Nhật Bản và họ đồng ý để Thanh Thúy thi đấu cho tuyển Việt Nam ở ASIAD 19.

Với việc Thanh Thúy góp mặt ở ASIAD Hàng Châu thì rất có thể chúng ta sẽ nhắm đến mục tiêu vào bán kết môn bóng chuyền nữ ở giải này thay vì chỉ giành vị trí thứ 5 chung cuộc như mục tiêu ban đầu.

Mục tiêu vào bán kết môn bóng chuyền nữ ASIAD 19 với tuyển Việt Nam là khả thi. Chúng ta cần thắng Hàn Quốc (đã thắng ở giải vô địch Châu Á 2023) và Nepal ở bảng C để vào vòng bảng thứ 2 và vẫn ghép chung bảng với Trung Quốc (chắc chắn nhất bảng A) và một trong số CHDCNDTT/Ấn Độ cùng với Hàn Quốc (dự kiến cũng chắc thắng Nepal).

Nếu thắng Hàn Quốc thì kết quả này của chúng ta được sử dụng để tính điểm xếp hạng ở vòng bảng 2. Khi đó, tuyển Việt Nam chỉ cần thắng một đội ở bảng A là CHDCNDTT hoặc Ấn Độ thì dù thua Trung Quốc, chúng ta vẫn xếp thứ nhì ở vòng bảng 2 và giành quyền đánh bán kết.

Khi đó, Việt Nam lại có cơ hội đánh với Nhật Bản hoặc Thái Lan ở bán kết. Dù thua thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh với đội thua ở trận bán kết còn lại (Trung Quốc hoặc Nhật Bản hoặc Thái Lan) ở trận tranh HCĐ ASIAD 19.

Tóm lại, một hành trình tương tự như ở giải vô địch Châu Á 2023 có thể được lặp lại nếu tuyển Việt Nam vào bán kết môn bóng chuyền nữ ở ASIAD 19.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm