Thể thao

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sắp được tăng cường 3 ngôi sao, hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ vào năm 2027

30/08/2026 05:30 GMT+7 Google News

Có thể không phải là kỳ ASIAD này nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ vào năm tới khi 3 ngôi sao trở lại.

Chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa các cô gái bóng chuyền Việt Nam sẽ bước vào thi đấu ở ASIAD 2026. HLV Tuấn Kiệt chia sẻ với truyền thông mới đây rằng ông và các học trò được giao nhiệm vụ vào top 4.

Đó là thách thức lớn vào thời điểm này khi chúng ta không có được lực lượng tốt nhất. Màn trình diễn đầy tích cực trước Trung Quốc ở giải vô địch Châu Á 2026 đã thắp lại hi vọng cho người hâm mộ cả nước.

Nhiều người tin rằng nếu cứ chơi với tinh thần và phong độ như trước tuyển Trung Quốc thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể thắng được Hàn Quộc ở ASIAD 2026.

Nếu thắng được Hàn Quốc (cùng bảng với tuyển Việt Nam) thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để nhắm đến mục tiêu vào top 4 môn bóng chuyền nữ ở ASIAD 2026.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ tìm lại sức bật vào năm 2027 khi nhiều ngôi sao trở lại thi đấu

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ tìm lại sức bật vào năm 2027 khi nhiều ngôi sao trở lại thi đấu

Nhưng đó không phải là một khả năng quá chắc chắn. Mặc dù tuyển Việt Nam đã phần nào cải thiện được phong độ và có tinh thần thi đấu tốt ở trận gặp Trung Quốc tại giải vô địch Châu Á năm nay nhưng đó không phải là đảm bảo rằng chúng ta sẽ thắng Hàn Quốc trong bối cảnh HLV Tuấn Kiệt không có lực lượng mạnh nhất trong tay.

Tuy nhiên, có thể là không lâu sau ASIAD,, chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của cả Như Quỳnh, Kiều Trinh và Tú Linh. Nếu đảm bảo được thể lực và duy trì phong độ tốt, họ chấc chắn sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh cho ĐTQG.

Tin vui cho người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam là Quỳnh Hương chơi rất tự tin, chững chạc và có bộ kỹ năng khá toàn diện dù mới 18 tuổi. Phong độ ấn tượng của em cùng với một tài năng trẻ khác là Ánh Thảo cộng với sự trở lại của Như Quỳnh và Tú Linh giúp chúng ta có thể yên tâm ở vị trí chủ công sau nhiều năm phụ thuộc vào Thanh Thúy.

Với lực lượng chủ công của tuyển Việt Nam trong thời gian tới đây, chúng ta không còn cần Thanh Thúy ở vị trí này, mà thay vào đó, chúng ta cần "4T" cùng chia lửa với Kiểu Trinh ở vị trí đối chuyền.

Ở vị trí phụ công, Bích Thủy và Như Anh chơi rất "cháy". Họ đem đến một giải pháp tấn công hiệu quả cho tuyển Việt Nam là những quả đánh nhanh ở vị trí số 3 và những quả bay sau. Phong độ ổn định của Bích Thủy và Như Anh giúp chúng ta không cần phải lo lắng nhiều ở vị trí phụ công vào thời điểm mà Lê Thanh Thúy có lẽ không còn đóng góp được nhiều khi đã 31 tuổi.

Có lẽ, vấn đề đáng kể nhất của tuyển Việt Nam trong thời gian tới là vị trí chuyền hai khi Kim Thoa không chắn bóng được còn Yến Nhi lại chơi không đạt yêu cầu. Nếu Lâm Oanh trở lại trong thời gian tới đây, nỗi lo sẽ phần nào được giải tỏa. Nếu không, chúng ta sẽ còn gặp khó khăn ở vị trí này.

Nhưng dù sao, sắp tới chắc chắn Như Quỳnh, Kiều Trinh và Tú Linh sẽ trở lại. Chỉ cần họ đảm bảo được thể lực và thể hiện đúng phong độ vốn có thì đó sẽ là những "viện binh" quá tuyệt vời dành cho đội bóng chuyền nữ quốc gia và chắc chắn sẽ giúp đội tuyển được tăng cường đáng kể sức mạnh để hướng tới các giải đấu trong năm 2027.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm