Tưởng nhớ Coco Lee: 6 điểm nhấn trong 30 năm sự nghiệp của diva pop

07/07/2023 14:32 GMT+7 | Giải trí

Đồng nghiệp và người hâm mộ đang sốc trước cái chết đột ngột của Ferren 'Coco' Lee (48 tuổi) vào ngày 5/7 sau khi cô định tự tử 3 ngày trước đó tại nhà chị gái.

Tưởng nhớ Coco Lee, cùng điểm lại 6 điểm nổi bật trong sự nghiệp 30 năm của cô.

Tưởng nhớ Coco Lee: 6 điểm nhấn trong 30 năm sự nghiệp của diva pop - Ảnh 1.

Coco Lee

Coco Lee - Người Mỹ gốc Hoa đầu tiên biểu diễn tại lễ trao giải Oscar

Biểu tượng nhạc pop người Mỹ gốc Hoa 48 tuổi sinh ra ở đặc khu Hong Kong trước khi chuyển đến California cùng gia đình năm 9 tuổi.

Cô đã được đề nghị ký hợp đồng thu âm ở Hong Kong sau khi tốt nghiệp trung học năm 1993, và rời trường đại học sau năm thứ nhất để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc của mình.

Một trong những cột mốc quan trọng của cô là thể hiện bản ballad A Love Before Time cho nhạc phim gốc của Ngọa hổ tàng long (2001) – bộ phim được 10 đề cử Oscar, trong đó có Bài hát gốc hay nhất.

Tại lễ trao giải Oscar, bộ phim đạt 4 Tượng Vàng.

"Tôi nghĩ bộ phim là thành công tuyệt vời đối với người châu Á, và trong ngành kinh doanh âm nhạc, chưa có một nghệ sĩ châu Á nào thành công, và hy vọng tôi có thể thay đổi điều đó" - Coco Lee nói trong cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ.

Coco Lee đã hát bài hát trên sân khấu vào cuối buổi tối hôm đó, trở thành người Mỹ gốc Hoa đầu tiên biểu diễn tại sự kiện danh giá này.

Đại sứ Chanel gốc Hoa đầu tiên

Cùng năm đó, Coco Lee trở thành đại sứ gốc Hoa đầu tiên của hãng thời trang Chanel.

Vào thời điểm đó, các trang xã hội ở Hong Kong (Trung Quốc) được cho là không hài lòng với việc đưa ca sĩ - người nhiều người cho rằng phù hợp hơn với "DKNY hoặc Dolce & Gabbana" - làm người phát ngôn của thương hiệu ở châu Á.

Tuy nhiên, khi xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải Oscar, Coco đã diện toàn đồ của Chanel.

"Tất cả những gì tôi có bây giờ là Chanel" - cô nói trong một cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ. "Tôi nghĩ mình là Coco Chanel".

Lồng tiếng cho Mộc Lan trong bản lồng tiếng Quan thoại cho 'Hoa Mộc Lan' của Disney

Năm 1998, Disney phát hành bộ phim hoạt hình kinh điển Hoa Mộc Lan và Coco trở thành nữ diễn viên lồng tiếng tiếng Quan thoại cho nhân vật chính.

Cô cũng đã hát phiên bản tiếng Quan Thoại của bài hát Reflection và phát hành lại nó cho bộ phim người đóng (live action) hồi năm 2020 do Lưu Diệc Phi đóng vai chính.

Lọt Top 50 trong bảng xếp hạng Mỹ và Australia

Coco đã đạt được thành công quốc tế với đĩa đơn Do You Want My Love trong album Just No Other Way năm 1999 của cô.

Cô đã biểu diễn điệu nhảy kết hợp các yếu tố của R&B và funk trên chương trình Music Camp của đài MBC năm 1999.

Ca khúc đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Dance Breakouts của Mỹ và 49 trên bảng xếp hạng Billboard Dance Club Play, đồng thời có 17 tuần trên Bảng xếp hạng đĩa đơn của Australia - đạt vị trí cao nhất là vị trí thứ 14.

Chiến thắng "I am a Singer" phiên bản Trung Quốc năm 2016

Coco Lee đã tham gia mùa thứ 4 của cuộc thi hát I am A Singer (phiên bản của chương trình gốc của Hàn Quốc) vào năm 2016 cùng với ca sĩ Hàn Quốc Hwang Chi Yeul và ca sĩ Cantopop Dung Tổ Nhi (Joey Yung) và Hacken Lee.

Ở vòng loại trực tiếp cuối cùng, cô đã khiến khán giả kinh ngạc khi thể hiện Bad Romance của Lady Gaga (kết hợp với Sweet Dreams của Eurythmics) và giành chiến thắng trong cuộc thi.

Tung ra những bản "hit"

Mặc dù Coco có thể đã ra đi nhưng di sản của cô vẫn tồn tại nhờ những việc làm và âm nhạc đa dạng của cô.

Nếu thích ballad, bạn có thể nghe Yesterday's Love (1996) hoặc Before I Fall in Love (1999).

Bạn muốn thứ gì đó đơn giản hơn với guitar acoustic? Cô đã phát hành Beautiful Bimbo vào năm 1998.

Để kết thúc bằng một cách tích cực, Coco cũng mang đến cho chúng ta những bản nhạc dance-pop.

Với giai điệu guitar flamenco, Di Da Di của năm 1998 có một Coco trẻ với mái tóc đỏ rực trong MV.

Bạn muốn thứ gì đó mang âm hưởng Trung Quốc hơn đối với nhạc pop hiện đại? Bạn có thể nghe Dao Ma Dan (2001).

Việt Lâm (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm