Tương lai nào cho Barca khi Catalunya độc lập?

28/09/2015 11:39 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Catalunya độc lập, Barça sẽ ra sao? Đó là một đề tài lớn của báo chí thể thao Tây Ban Nha tháng 9 này, và là một câu hỏi mà đã từ lâu người ta không muốn nhắc đến.

Khi hai tờ báo thể thao lớn nhất Madrid là AS và MARCA hôm thứ Ba qua đồng loạt chạy tiêu đề và hình ảnh về phát biểu của những người đứng đầu ngành bóng đá – thể thao Tây Ban Nha, người ta đã phần nào có câu trả lời. Trên tờ AS là hình ảnh của ông Miguel Cardenal, chủ tịch Hội đồng Thể thao Tây Ban Nha, người mà trước nay vốn luôn ủng hộ Barça cũng như Catalunya ra mặt; dòng tít viết: “Cardenal: Nếu Catalunya độc lập, Barça sẽ có kết cục như Ajax hoặc Celtic.”

Trên tờ MARCA là hình ảnh của ông Javier Tebas, Miguel Cardenal, và quả bóng cắt đôi – một nửa Tây Ban Nha, một nửa Catalunya; dòng tít viết: “Sụp đổ: Nền bóng đá và thể thao Catalunya trước nguy cơ sụp đổ.”

Barça không biết đứng về phe nào. Chủ tịch Bartomeu đã tham gia ký tên vào phòng trào “Guanyarem” (Chúng ta sẽ chiến thắng), một phong trào kêu gọi sự đồng lòng ủng hộ tương lai độc lập của nền thể thao Catalunya. Trong danh sách ủng hộ ấy, người ta thấy những gương mặt quen thuộc: Guardiola, Johan Cruyff, Abidal, Xavi, Puyol, Pique, Manel Estiarte. Ngay cả chủ tịch Espanyol là Joan Collet cũng đã ký, Bartomeu không thể không.


Barca có nguy cơ không dự Liga

Nhưng trong một tuyên bố của mình, Bartomeu khẳng định Barça sẽ đứng ngoài công cuộc chính trị Catalunya. Barça là lá cờ đầu của nền thể thao Catalunya, Barça là Catalunya, “Més que un club” cũng từ Catalunya mà ra, nhưng sẽ là một Barça chúng ta chưa từng được biết nếu CLB này không là thành viên của La Liga, không còn là kình địch với Real Madrid.

Về cơ bản, Barça sẽ không còn đá tại La Liga, Barça sẽ không còn là thế lực hùng mạnh chúng ta đang được chứng kiến chính là viễn cảnh mà hai quan chức nói trên vẽ ra. Nhưng những phát biểu của họ chỉ nên được xem xét dưới góc độ chính trị. Sự ly khai và tan rã là thứ Cardenal cùng Tebas không mong đợi. Họ nói, để ngăn chặn. Ở khía cạnh thể thao đơn thuần, rất thú vị. Barça thi đấu ở giải quốc nội Catalunya, một tương lai chẳng ai mong muốn.

Với quỹ lương hơn 400 triệu euro trong mùa giải theo công bố mới nhất, Barça sẽ không thể chi trả cho các ngôi sao của mình nếu phải chơi bóng ở giải đấu địa phương Catalunya. Quy định của thể thao Tây Ban Nha nói rằng chỉ những CLB mang quốc tịch Tây Ban Nha mới có thể tham gia các giải đấu của đất nước này, có một ngoại lệ đó là Andorra. Cũng như Premier League cho phép các CLB xứ Wales tham gia, hay Ligue 1 có sự góp mặt của Monaco. Vậy thêm một ngoại lệ nữa với La Liga thì sao? Luật có thể sửa, và ngoại lệ góp phần khẳng định nguyên tắc, như một câu trong ngạn ngữ Pháp.

Barça không La Liga là nguy, La Liga mất Barça cũng nguy. Nguy thế nào thì hẳn ai cũng liệt kê ra được ít nhiều. Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha giờ đây đương nhiên đứng sau mức độ hấp dẫn so với Premier League, và thiết nghĩ là thậm chí sau cả Bundesliga. Thừa nhận đi, thứ duy nhất lôi kéo người hâm mộ đến với La Liga là sự có mặt của Barça và Real Madrid, cũng như những cuộc đối đầu của hai đội bóng này. La Liga khó có thể không tiếp nhận Barça.


Nếu đá ở giải địa phương, Barca khó đủ khả năng trả lương cho các ngôi sao

Nhưng nếu La Liga từ chối, hoặc Barça tự chọn cho mình một cuộc hành trình mới, Ligue 1 và Premier League được báo chí Tây Ban Nha xem là những bến đỗ để có thể đàm phán. Với mức độ thu hút truyền thông của mình, CLB xứ Catalunya là vị khách khó cưỡng với những nhà tổ chức của hai giải đấu này. Premier League sẽ vô đối nếu có thêm Barça, giải đấu này sẽ chẳng khác nào NBA của bóng rổ. Ligue 1 sẽ bước lên một đẳng cấp mới nếu được tiếp đón Barça, sẽ không còn là câu chuyện buồn tẻ về giải đấu của gã nhà giàu thủ đô Paris.

Đấy là ở giải quốc nội mà Barça sẽ tham gia. Còn ở đấu trường châu Âu, quy định của UEFA bắt buộc các CLB tham gia phải dưới danh nghĩa của Liên đoàn bóng đá quốc gia họ thuộc về. Tham gia Ligue 1 hay Premier League, Barça sẽ không thể thi đấu ở các cúp châu Âu. Nếu giải vô địch quốc gia Catalunya được thành lập, Liên đoàn bóng đá quốc gia Catalunya sẽ phải mất ít nhất 6 năm để gia nhập UEFA, và sẽ phải nhiều năm sau Barça mới lại là một cái tên góp mặt ở các giải đấu danh giá cựu lục địa. Bức tranh đó, mới bi thương làm sao.

Kết quả lúc 0h00 giờ địa phương ngày 28/9: JxSí giành được 62 ghế, tuy không có được chiến thắng với đa số ghế (65 ghế), nhưng đã nhận được sự liên minh ủng hô từ đảng CUP (giành 10 ghế). Với 72 ghế, phong trào đòi độc lập Catalunya giành chiến thắng. JxSí với CUP sẽ tiến hành tuyên bố độc lập cho Catalunya trong vòng 18 tháng tới. Kết quả giành ghế của những đảng còn lại: Cs (25) một bất ngờ lớn, PSC (16), CSQEP (11 ghế) và PP (11 ghế).


Hoàng Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm