Tương lai của HLV Shin Tae Yong bị đe dọa nghiêm trọng, có thể được quyết định ngay hôm nay

21/11/2023 10:18 GMT+7 | Bóng đá 24h

Chiếc ghế của HLV Shin Tae Yong đang lung lay sau khi Indonesia thảm bại 1-5 trước Iraq ở trận mở màn vòng loại hai World Cup 2026

Tương lai của HLV Shin Tae Yong bị đe dọa nghiêm trọng

Trước thềm vòng loại hai World Cup 2026, HLV Shin Tae Yong lớn tiếng khẳng định cơ hội đi tiếp của Indonesia là khoảng 70-80%. Tuy nhiên ngay trong trận ra quân, đội bóng xứ vạn đảo đã nhận thất bại nặng nề trước Iraq với tỷ số 1-5.

Trận thua này khiến HLV người Hàn Quốc bị nghi ngờ về năng lực. Mới đây, tờ CNN Indonesia đã lên tiếng cảnh báo HLV Shin Tae Yong rằng ông chỉ còn một trận để giữ ghế.

CNN Indonesia viết: "Chất lượng của HLV Shin Tae Yong đang là đề tài gây tranh cãi. Indonesia thua Iraq 1-5 là thất bại quá cay đắng".

"Điều tương tự không được phép lặp lại một lần nữa trước Philippines trên sân Rizal Memorial tại Manila (Philippines) vào tối thứ Ba, 21/11".

Tương lai của HLV Shin Tae Yong bị đe dọa nghiêm trọng nếu hôm nay Indonesia không thắng Philippines - Ảnh 2.

Tương lai của HLV Shin Tae Yong bị đe dọa nếu tiếp tục không giành kết quả tốt

Hôm nay (21/11), Indonesia sẽ chạm trán Philippines ở lượt trận thứ hai vòng loại hai World Cup 2026. Indonesia buộc phải thắng nếu muốn cạnh tranh cơ hội đi tiếp với hai đội bóng đang dẫn đầu bảng F là Việt Nam và Iraq. Đây cũng là điều mà LĐBĐ châu Á (AFC) đã nhận định trong bài viết của họ.

Áp lực lúc này đang đè nặng lên vai của chiến lược gia 53 tuổi, nhất là trong bối cảnh ông đang liên tục bị báo chí đặt câu hỏi về chiến lược phát triển và cách dùng người.

CNN Indonesia viết tiếp: "Với cấu trúc nhân sự trong 2 năm qua, cộng thêm cầu thủ nhập tịch, chất lượng của đội tuyển Indonesia vẫn ở mức thấp. Chiến lược về phát triển đội bóng của HLV Shin Tae Yong quả là phức tạp".

"Nếu Indonesia thua Philipppines vào ngày mai trên sân Rizal Memorial, áp lực đòi HLV Shin Tae Yong từ chức sẽ ngày càng lớn, danh tiếng của đội tuyển Indonesia sẽ bị đe dọa".

Tương lai của HLV Shin Tae Yong bị đe dọa nghiêm trọng nếu hôm nay Indonesia không thắng Philippines - Ảnh 3.

Cục diện bảng F hiện tại

HLV Shin Tae Yong chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Indonesia hồi năm 2020. Kể từ đó đến nay, ông đã cùng đội bóng này trải qua nhiều giải đấu. Nhưng theo thống kê, tỉ lệ chiến thắng của Indonesia chỉ ở mức 47%.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm