Tuổi 65 của HLV Park Hang Seo

03/02/2022 08:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1957, HLV Park Hang Seo chính thức bước sang tuổi 65 vào năm 2022, trong nhiệm kỳ thứ 2 với các ĐTQG Việt Nam. Kể từ ngày ông Park sang Việt Nam, giai đoạn 2020-2021 có lẽ là quãng thời gian trầm lắng nhất trong sự nghiệp của chiến lược gia người Hàn Quốc. Hy vọng năm Nhâm Dần này, thầy Park sẽ trở lại... thật Son!

Thắng lợi của HLV Park Hang Seo

Thắng lợi của HLV Park Hang Seo

Ngoài thành tích đánh bại đội tuyển Trung Quốc, HLV Park Hang Seo còn lấy lại niềm tin từ CĐV Việt Nam sau quá trình đổi mới thu được kết quả đáng khích lệ.

Ông Park đến với bóng đá Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2017, khi nền bóng đá đang khiến các CĐV chìm trong thất vọng não nề vì những thất bại liên tiếp ở AFF Cup 2014, AFF Cup 2016 và SEA Games 2013, 2015 và 2017.

Thế rồi, bằng hàng loạt chiến tích chỉ trong 2 năm 2018 và 2019, ông Park đã thổi bùng niềm tin và hy vọng của người hâm mộ với bóng đá Việt Nam, tạo nên một cơn sốt chưa từng thấy không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà còn lan sang Hàn Quốc và cả châu Á.

Nhờ thế, HLV Park Hang Seo đã được trao tặng hàng loạt vinh dự cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì của Chính phủ Việt Nam, hay trở thành HLV bóng đá Hàn Quốc đầu tiên được Tổng Công ty đúc, in tiền và thẻ nhận diện Hàn Quốc (KOMSCO) vinh danh bằng cách in hình trên kỷ niệm chương, bên cạnh đó là vô số phần thưởng vật chất rất có giá trị khác.

Tuy nhiên, chẳng ngày vui nào kéo dài mãi, quãng thời gian tươi đẹp mà HLV Park Hang Seo đem lại cho bóng đá Việt Nam chợt hẫng lại với cái kết không mong muốn bằng thất bại của đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2021 trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan, khiến chúng ta vẫn chưa thể phá dớp không một lần bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bóng đá Đông Nam Á.

bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo, dtvn, U23 Việt Nam, vòng loại World Cup, SEA Games, AFF Cup, VFF, HLV Park Hang Seo nghỉ phép, V-League, lịch thi đấu vòng loại WC
HLV Park Hang Seo bước vào tuổi 65 ở năm 2022 này, nhưng với ông thách thức vẫn chưa dừng lại. Ảnh: Hoàng Linh

Trước đó, phong độ không thật sự thuyết phục của đội tuyển U23 Việt Nam dưới quyền HLV Park ở vòng loại giải U23 châu Á năm 2022 với những đối thủ không quá mạnh như U23 Đài Loan (Trung Quốc) hoặc U23 Myanmar cũng làm cho người hâm mộ cảm thấy lo lắng khi nghĩ về lực lượng kế cận của bóng đá nước nhà.

Những kết quả tương đối thất vọng vào nửa cuối năm 2021 của U23 rồi đội tuyển quốc gia quả thật đã khiến cho ấn tượng tốt đẹp và không khí tưng bừng phấn khởi khi đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hồi tháng 6/2021 bị phai nhạt đi ít nhiều.

Tất cả những điều này đã làm cho tuổi 65 của HLV Park Hang Seo trở nên thật sự có nhiều thách thức, khi đây cũng là năm cuối cùng của ông trong bản hợp đồng thứ 2 với VFF.

“Lục thập nhi nhĩ thuận”

Người xưa có câu “Lục thập nhi nhĩ thuận”, mà theo cách giải thích của học giả Nguyễn Hiến Lê thì chữ “Nhĩ” ở đây được xem như chữ “Dĩ”, nên hiểu một cách đơn giản thì câu này có nghĩa là “Sáu mươi tuổi thì thuận theo mệnh trời”.

Và nếu đặt câu nói này trong hoàn cảnh cụ thể của HLV Park thì thật khó để tin rằng ông thầy người Hàn Quốc vẫn còn nguyên nhiệt huyết và khao khát chinh phục như khi mới tới Việt Nam vào cuối năm 2017, cho dù ý thức chuyên nghiệp và tinh thần làm việc nghiêm túc của ông Park xưa nay thì không cần phải bàn cãi.

Cuối năm 2019, trả lời phỏng vấn trong Lễ ký kết gia hạn hợp đồng với VFF, HLV Park Hang Seo có nói rằng không biết có phải đây là hợp đồng cuối cùng của ông với bóng đá Việt Nam hay không, và sau một loạt giải đấu không thành công vừa qua cộng với việc ông Park sẽ chính thức từ giã công việc huấn luyện ở đội tuyển U32 Việt Nam sau khi kết thúc SEA Games 31, người ta đã lờ mờ hiểu được rằng có lẽ ông Park đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chia tay với bóng đá mảnh đất hình chữ S trong tương lai không xa.

Cuộc chia tay này nếu có trở thành hiện thực thì cũng không có gì bất bình thường, bởi như đã nói ở trên, HLV Park đã ở tuổi “nhi nhĩ thuận”, chưa kể ông còn mẹ già gần 100 tuổi ở Hàn Quốc, nên nếu chờ đợi vào khả năng ông Park tiếp tục cam kết tương lai lâu dài với bóng đá Việt Nam là việc rất khó.

bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo, dtvn, U23 Việt Nam, vòng loại World Cup, SEA Games, AFF Cup, VFF, HLV Park Hang Seo nghỉ phép, V-League, lịch thi đấu vòng loại WC
Năm 2021, HLV Park Hang Seo đã được in hình trên kỷ niệm chương ở quê nhà Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Vì thế nên HLV Park Hang Seo mới nhận trách nhiệm tìm HLV mới cho đội tuyển U23 Việt Nam giúp VFF, và gần như chắc chắn ông thầy người Hàn Quốc sẽ đưa về một người quen cũ, có thể là một cựu học trò hoặc cựu đồng nghiệp, để bảo đảm sự tiếp nối về triết lý bóng đá Hàn Quốc ở các ĐTQG Việt Nam nếu một mai ông Park không còn tại vị.

Và thách thức ở tuổi 65

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì ngày chia tay vẫn là câu chuyện của thời tương lai, và tuổi 65 của ông Park vẫn còn rất nhiều thử thách với bóng đá Việt Nam, như 4 trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á (gặp Australia và Nhật Bản trên sân khách, gặp Trung Quốc và Oman trên sân nhà), đấu trường mà chúng ta đã đặt mục tiêu có điểm số đầu tiên và cao hơn là chiến thắng đầu tiên nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, dù đã trải qua 6 lượt trận.

Hay còn có SEA Games 31 vào tháng 5/2022, nơi thầy trò ông Park sẽ bước vào cuộc chiến bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ, và sau thất bại trong nhiệm vụ giữ ngôi vương ở AFF Cup 2022, liệu HLV Park có làm tốt hơn tại sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ trong độ tuổi U22, và chớ nên quên rằng đây sẽ là giải đấu chia tay U23 Việt Nam của HLV Park, vì sau khi kết thúc SEA Games 31, ông sẽ chỉ còn tập trung vào đội tuyển quốc gia.

Và dĩ nhiên là không thể không kể đến AFF Cup 2022, nơi tuyển Việt Nam có trách nhiệm lấy lại những gì đã mất ở AFF Cup 2021, để khẳng định cú trượt chân tại Singapore vào những ngày cuối năm 2021 vừa qua thực ra chỉ là một tai nạn, một phép tính sai lầm của một hành trình có nhiều thành công hơn là thất bại.

Tóm lại, sẽ có rất nhiều nhiệm vụ và thách thức chờ đợi HLV Park Hang Seo ở tuổi 65, và người hâm mộ cả nước hẳn đều kỳ vọng vào việc ông thầy người Hàn Quốc sẽ lại đem đến niềm vui cho CĐV bằng những kỳ tích hoặc cột mốc lịch sử mới, như ông từng làm rất tốt trong giai đoạn 2018-2019.

Chú thích ảnh

Chuyên gia phát hiện tài năng của bóng đá Việt Nam

Tại VCK U23 châu Á năm 2018, dưới quyền dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đội uyển U23 Việt Nam đã vào đến chung kết và trình làng một ngôi sao cho đến giờ vẫn nhận được sự khen ngợi không ngớt trên bình diện châu Á, đấy là Quang Hải.

Nếu nói ông Park là người phát hiện ra Quang Hải thì không hoàn toàn chính xác, vì tiền vệ số 19 đã nổi lên từ trước cả khi ông Park tới Việt Nam, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng chỉ có dưới quyền ông Park thì Quang Hải mới thực sự thăng hoa và vươn lên tầm cỡ châu lục như hiện tại.

3 năm sau phát hiện mang tên Quang Hải, ông Park lại mang tới một tài năng hứa hẹn nữa cho bóng đá Việt Nam là Hoàng Đức, tiền vệ tuổi Mậu Dần (sinh năm 1998), và lần này cũng từ một sân chơi đẳng cấp châu lục, thậm chí còn danh giá hơn cả VCK U23 châu Á năm 2018, bởi đây là vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nơi quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất châu Á để tranh vé tham dự World Cup 2022. Chỉ mất 6 tháng, Hoàng Đức đã đi thẳng vào đội hình

 

Huy Anh

Thể thao & Văn hóa Xuân Nhâm Dần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm