Tuổi 36 của “quý ông sân cỏ” Olivier Giroud: Lịch lãm chẳng kém David Beckham, sở hữu những danh hiệu danh giá nhất đời cầu thủ, chỉ còn cách kỉ lục đúng 1 bàn thắng

26/11/2022 11:54 GMT+7 | World Cup 2022

Trong chiến thắng ra quân của đội tuyển Pháp trước đội tuyển Australia, Olivier Giroud lập một cú đúp. Đồng nghĩa rằng, chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa, anh sẽ chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho “những chú gà trống Gaulois”.

Olivier Giroud là cái tên không còn xa lạ với những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Ở độ tuổi 36, sức khỏe không còn cho phép Giroud chinh chiến tại các giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, và phải chuyển sang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Italia. Tuy vậy, anh vẫn khiến giới mộ điệu phải nhắc đến tên mình, khi luôn khẳng định đẳng cấp, lên tiếng khi đồng đội cần đến anh. 

Tại World Cup năm nay, Olivier Giroud vẫn được HLV Didier Deschamps tin tưởng triệu tập, và rõ ràng những gì mà “chiếc go-kart vô địch World Cup” này đã thể hiện ngay trong trận ra quân đã chứng minh rằng lựa chọn anh là một quyết định đúng đắn.

Vẻ ngoài lịch lãm, phong cách chuyên nghiệp 

Olivier Giroud chắc chắn là một trong những cầu thủ sở hữu diện mạo điển trai, lịch lãm bậc nhất bóng đá đương đại. Kể cả khi khoác lên mình chiếc quần đùi áo số, hay khi diện những bộ vest sang trọng để tham dự các sự kiện, thì vẻ ngoài nam thần của cầu thủ này cũng khiến anh trở nên nổi bật giữa đám đông. 

Năm 2014, anh trở thành gương mặt của nhãn hiệu nước hoa nam Boss Bottled của Hugo Boss. Tháng 2 năm 2015, Giroud còn được bình chọn là "cầu thủ Ngoại hạng Anh hấp dẫn nhất."

Tuổi 36 của “quý ông sân cỏ” Olivier Giroud: Lịch lãm chẳng kém David Bechkham, sở hữu những danh hiệu danh giá nhất đời cầu thủ, chỉ còn cách kỉ lục đúng 1 bàn thắng  - Ảnh 1.

Không chỉ có vẻ đẹp trai lịch lãm, Giroud còn nổi tiếng với phong cách thi đấu, làm việc cực kì chuyên nghiệp. Anh luôn chọn cách chăm chỉ tập luyện, tập trung tối đa vào chuyên môn. Kể cả khi không còn là ưu tiên số một cho vị trí tiền đạo, Giroud vẫn vui vẻ làm quen với băng ghế dự bị, và sẵn sàng thi đấu hết mình mỗi khi được trao cơ hội.

Trong một cuộc nói chuyện trên Instagram, Karim Benzema - Quả bóng vàng thế giới 2022, đồng đội của Oliver Giroud tại tuyển Pháp - từng chế giễu rằng anh nhanh như một chiếc xe đua F1, còn Giroud chỉ là một chiếc go-kart (loại xe đua mini, chạy chậm hơn F1 rất nhiều). Giroud cũng không đáp trả quá căng thẳng, chỉ mỉm cười và trả lời với báo chí rằng: “Ừ thì tôi là một chiếc go-kart, nhưng là một chiếc go-kart vô địch World Cup đấy!”. Cần biết rằng, khi Giroud cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vàng danh giá năm 2018, thì Benzema đang phải ngồi nhà vì không được triệu tập lên tuyển. 

Tuổi 36 của “quý ông sân cỏ” Olivier Giroud: Lịch lãm chẳng kém David Bechkham, sở hữu những danh hiệu danh giá nhất đời cầu thủ, chỉ còn cách kỉ lục đúng 1 bàn thắng  - Ảnh 2.

Olivier Giroud là vậy, luôn hành xử như một quý ông đích thực trên sân cỏ, luôn giữ thái độ thi đấu chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Đó là lí do anh luôn nhận được sự tôn trọng từ ban huấn luyện và các đồng đội dù thi đấu ở đâu. 

Sở hữu những danh hiệu mọi cầu thủ khao khát

Trải qua hàng chục năm chinh chiến bóng đá đỉnh cao, Olivier Giroud đã có cho mình một bộ sưu tập những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá, từ cấp độ CLB đến cấp độ đội tuyển quốc gia, mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước một lần chinh phục trong nghiệp quần đùi áo số. 

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chắc chắn danh hiệu cao quý nhất mà Giroud sở hữu là chiếc cúp vàng FIFA World Cup danh giá mà anh và các đồng đội đoạt được một cách đầy thuyết phục tại kì World Cup 2018. Năm đó, Giroud đóng vai trò quan trọng ngay cả khi không ghi bàn. Sự có mặt của số 9 giúp hai cầu thủ chơi cánh là Griezmann và Kylian Mbappe có thêm không gian để bùng nổ, để rồi mỗi người trong số họ nhờ đó đều ghi được tới 4 bàn thắng.

Ở cấp độ CLB, Giroud từng có thời gian thi đấu trong màu áo những ông lớn hàng đầu châu Âu như Arsenal, Chelsea, … Đỉnh cao sự nghiệp cấp CLB của Olivier Giround là chiếc cúp vô địch UEFA Champions League– chiếc cúp mà đến Kylian Mbappe – cầu thủ được trả lương cao nhất kì World Cup năm nay – còn chưa được một lần chạm tay tới.

Tuổi 36 của “quý ông sân cỏ” Olivier Giroud: Lịch lãm chẳng kém David Bechkham, sở hữu những danh hiệu danh giá nhất đời cầu thủ, chỉ còn cách kỉ lục đúng 1 bàn thắng  - Ảnh 3.

Ngoài ra, Giroud cũng có cho mình rất nhiều những danh hiệu lớn nhỏ cấp CLB, từ vô địch Giải Ngoại hạng Anh, UEFA Europa League đến FA Cup, …

Cá nhân Giroud cũng có những thành tích rất đáng ngưỡng mộ, như Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 2 mùa giải 2009 - 2010, Vua phá lưới Ligue 1 mùa giải 2011 - 2012, Vua phá lưới UEFA Europa League 2018–19, cùng nhiều lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng và góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Ligue 2

Mức lương khủng, có đủ biệt thự và siêu xe

Hiện tại, tiền đạo người Pháp hưởng mức lương hơn 4,5 triệu USD mỗi năm tại CLB AC Milan. Với mức lương này, anh là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất giải VĐQG Italia. Khối tài sản ước tính của anh cũng lên tới hơn 60 triệu USD.

Olivier Giroud không có quá nhiều mẫu siêu xe, nhưng những chiếc xe anh sở hữu đều rất chất lượng. Trong đó, chiếc xe đắt giá nhất là siêu xe Ferrari 458 Spider trị giá 230.000 USD màu đen mờ, thường được Giroud lái đến sân tập. Hai cái tên khác trong đội hình xe của anh là chiếc Bentley Continental GT V8 S đời 2017, trị giá 180.000 USD và chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 350 d có giá 65.000 USD.

Tuổi 36 của “quý ông sân cỏ” Olivier Giroud: Lịch lãm chẳng kém David Bechkham, sở hữu những danh hiệu danh giá nhất đời cầu thủ, chỉ còn cách kỉ lục đúng 1 bàn thắng  - Ảnh 4.

Giround cũng sở hữu một biệt thự trị giá 16,9 triệu USD ở Hampstead Garden Suburb. Căn biệt thự này có cả khu phức hợp hồ bơi và spa hoành tráng ở tầng hầm ,cùng thang máy cho phép linh hoạt di chuyển giữa tất cả các tầng.

Ở độ tuổi 36 – độ tuổi lão tướng trong giới bóng đá, Olivier Giroud vẫn đang thi đấu, vẫn ghi bàn khi đồng đội cần tới anh, vẫn thăng hoa trong màu áo những chú gà trống Gaulois. Với 2 bàn thắng trong trận mở màn của tuyển Pháp vừa rồi, anh đã san bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Thierry Henry (51 bàn thắng). 

Giờ đây, chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa, Giroud sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại cho tuyển Pháp. Và không chỉ riêng Olivier Giroud mà cả nước Pháp và tất cả những người yêu bóng đá chân chính trên toàn thế giới đang cùng hi vọng vào điều đó. Bởi đó sẽ là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho những cống hiến của anh – quý ông đích thực trên sân cỏ.

Lưu Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm