Tước giấy phép hoạt động điểm kinh doanh karaoke vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ

05/04/2020 19:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 5/4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với điểm kinh doanh karaoke Hoàng Tử (số 257 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế) vì vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và toàn cầu cập nhật mới nhất

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và toàn cầu cập nhật mới nhất

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa TTXVN tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước từ các cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động của điểm kinh doanh dịch vụ này, buộc cơ sở đóng cửa để củng cố hồ sơ, xem xét các dấu hiệu liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng chất ma túy của những đối tượng liên quan.

Chú thích ảnh
Cửa hàng karaoke Hoàng Tử (số 257 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế) bị tước giấy phép kinh doanh vì vi phạm Chỉ thị 16. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Trước đó, đêm 4/4, lực lượng công an thành phố Huế bất ngờ ập vào quán karaoke Hoàng Tử phát hiện có 28 người đang hát karaoke tại 3 phòng. Qua kiểm tra, phát hiện 12 đối tượng dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với chủ quán và 28 đối tượng tham gia hát karaoke vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, 12 đối tượng dương tính với chất ma túy bị lập biên bản vì hành vi sử dụng ma túy.

Thời gian qua, có khoảng 14.000 người từ ngoại tỉnh trở về, tạm trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 5/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, cần tăng cường việc giám sát dịch tễ chặt chẽ đối với các công dân từ các địa phương khác đến tạm trú tại tỉnh, bao gồm người dân Thừa Thiên - Huế trở về. Ngoài việc kê khai y tế, các đối tượng trên cần được giám sát chặt chẽ, theo dõi liên tục về sức khỏe, dịch tễ và buộc cam kết không ra khỏi nhà khi chưa đủ 14 ngày, nếu vi phạm sẽ bị cách ly có trả tiền. Các trường hợp có nguy cơ dịch bệnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, sáng 5/4, tại Trung tâm y tế thành phố Huế, một bé gái nặng 3,6 kg của 1 sản phụ người Việt Nam (ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trở về từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã chào đời. Hiện sản phụ và em bé đang được tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Huế.

Mai Trang - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm