Tuần san biếm họa lớn nhất của Pháp bị đe dọa khủng bố

14/01/2015 10:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/1, tuần san biếm họa lớn nhất của Pháp Le Canard Enchaine cho biết đã nhận được một bức thư điện tử với nội dung đe dọa khủng bố.

Bức thư được gửi tới báo Le Canard Enchaine chỉ một ngày sau vụ khủng bố nhằm vào trụ sở tòa báo Charlie Hebdo" làm 12 người thiệt mạng. Bức thư có nhiều lời lẽ đe dọa với thái độ hằn học. Trong bối cảnh bị đe dọa khủng bố, an ninh đã được tăng cường tại tuần san Le Canard Enchaine và cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ việc.


Hai kẻ khủng bố tấn công vào Charlie Hebdo. Ảnh: DM

Le Canard Enchaine ra đời năm 1915, là tuần san biếm họa được ưa thích nhất ở Pháp với gần nửa triệu ấn phẩm mỗi kỳ xuất bản, so với 60.000 bản của tờ Charlie Hebdo. Le Canard Enchaine được biết đến với những tin sốt dẻo liên quan giới chính trị và kinh doanh cũng như những phóng sự điều tra hài hước về các vụ bê bối đang diễn ra.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm