Từ vụ Robin van Persie, đã đến lúc MU theo đuổi Harry Kane

15/03/2023 17:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nếu ai đó tin rằng Harry Kane có thể rời Tottenham trong mùa Hè này, MU sẽ là một trong những lựa chọn của tiền đạo người Anh.

Đó dường như là giải pháp rõ ràng cho cả Kane và MU. Kane sắp đón sinh nhật lần thứ 30 vào tháng 7 và vẫn đang tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên của mình, trong khi MU đã xem chân sút này là mục tiêu số 1 trong mùa hè của họ như một mảnh ghép quan trọng sẽ giúp Red Devils trở thành ứng cử viên vô địch Premier League một lần nữa.

Đến MU…

Kane và MU dường như là sự phù hợp hoàn hảo, nhưng nhiều nguồn tin cũng cho biết, triển vọng đàm phán với chủ tịch của Spurs, Daniel Levy để chốt hợp đồng cho đội trưởng tuyển Anh cũng khiến MU phải quay sang các lựa chọn thay thế, trong đó có Victor Osimhen của Napoli và tiền đạo của Juventus, Dusan Vlahovic. Bất chấp việc Kane bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng với Tottenham trong mùa hè này, một nguồn tin cho biết MU sẽ không mạo hiểm kéo dài việc theo đuổi Kane đến những giờ cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa hè.

"MU không thể bắt đầu mùa giải mà không có tiền đạo mới", nguồn tin cho biết. "Và sau khi đã giao dịch với Levy trong quá khứ, họ không muốn trải qua cơn ác mộng đó một lần nữa vì Kane với quá nhiều nguy cơ, vì vậy họ thậm chí có thể không tham gia".

Tuy nhiên, có hai mặt nổi tiếng của Levy như một nhà đàm phán đáng gờm. Các CLB cố gắng kí hợp đồng với các cầu thủ của Tottenham nhận thấy Levy, 61 tuổi, là chủ tịch có thâm niên nhất ở Premier League, được bổ nhiệm vào năm 2001, là người cố chấp và khó tính. Vì thế, ông đã chống lại những nỗ lực của Man City nhằm kí hợp đồng với Kane vào năm 2021, đảm bảo mức phí kỉ lục thế giới 85 triệu bảng cho Gareth Bale từ Real Madrid vào năm 2013 và buộc MU phải phá kỉ lục chuyển nhượng của chính họ với giá 30,75 triệu bảng cho thương vụ Dimitar Berbatov vào năm 2008.

Sau khi kí hợp đồng với tiền đạo người Bulgaria chỉ vài phút trước thời hạn chót, một cựu giám đốc điều hành của MU đã cho biết, huấn luyện viên Sir Alex Ferguson và giám đốc điều hành David Gill đã thề sẽ không bao giờ giao dịch với Levy nữa - một thỏa thuận mà họ tôn trọng cho đến khi cả hai nghỉ hưu 5 năm sau đó.

"Daniel đã quyết tâm rằng ông ấy sẽ không thực hiện một thương vụ nào trừ khi mức phí bắt đầu bằng con số ba", cựu giám đốc điều hành của MU nói. "Nhiều tháng đàm phán đã đi đến những phút cuối cùng của kì chuyển nhượng và Sir Alex và David Gill không bao giờ quên điều đó".

Đã đến lúc MU theo đuổi Harry Kane - Ảnh 1.

Nếu rời Tottenham, bến đỗ thích hợp của Harry Kane ở nước Anh là MU

Tua nhanh 15 năm tới mùa hè 2023 và MU sẽ đối mặt với viễn cảnh tương tự nếu họ xác định Kane là giải pháp cho vấn đề ghi bàn của đội. Chỉ có Marcus Rashford, với 14 bàn thắng, đạt con số bàn thắng ở hai con số tại Premier League mùa này; tiếp theo là Bruno Fernandes với 5 bàn.

Kể từ khi kí hợp đồng với Robin van Persie từ Arsenal vào năm 2012, MU liên tục thất bại trong việc giải quyết vấn đề trung phong của họ. Zlatan Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo đều ghi bàn nhưng đều ở độ tuổi ngoài 30 khi họ đến, trong khi Radamel Falcao, Edinson Cavani, Odion Ighalo và Wout Weghorst chẳng có gì ngoài những bản hợp đồng lấp chỗ trống, với mức độ thành công khác nhau. Romelu Lukaku được kì vọng là câu trả lời khi anh kí hợp đồng từ Everton vào năm 2017, nhưng tiền đạo người Bỉ đã ra đi trong vòng hai năm sau khi không thể đáp ứng được kì vọng của mức chuyển nhượng 75 triệu bảng ban đầu.

…. và không đến MU

Nếu Kane gia nhập MU, anh sẽ 30 tuổi trước khi thi đấu cho Red Devils. Nhưng Van Persie cũng ở độ tuổi tương tự khi anh đến ở tuổi 29, và sức hấp dẫn của việc kí hợp đồng với tiền đạo của Tottenham là anh có thể là chất xúc tác cho việc thách thức danh hiệu, giống như Van Persie đã chứng minh. Có điều, Levy biết MU đang khao khát một tiền đạo, vì vậy thật khó hiểu khi ông chọn không khai thác điểm yếu của họ bằng cách yêu cầu một khoản phí khổng lồ cho Kane - một khoản phí mà MU sẽ khó có thể trả do tuổi tác của Kane, tình hình hợp đồng và việc CLB tuân thủ các quy định Luật công bằng tài chính (FFP).

Nếu bản thân cầu thủ buộc phải giải quyết vấn đề bằng cách công khai mong muốn ra đi, điều đó có thể mở ra cánh cửa cho một động thái, nhưng MU đơn giản là không thể đợi đến cuối mùa hè trước khi kí hợp đồng với một tiền đạo.

Ở giữa điều này là Kane, một cầu thủ đã cống hiến hết mình cho Tottenham và trung thành với CLB lâu hơn nhiều so với những người cùng thời với anh. Anh đã phá kỉ lục ghi 266 bàn mọi thời đại của Tottenham mùa này. Nhưng anh sẽ chứng kiến những cầu thủ kém cỏi hơn ở các CLB đối thủ giành được nhiều danh hiệu ở những nơi khác và anh là một cầu thủ mà sự nghiệp xứng đáng được tôn vinh. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Kane rất rõ ràng - ở lại Tottenham và cố gắng giành được chiếc cúp đó, buộc anh phải chuyển đi hoặc hủy hợp đồng và ra đi với tư cách cầu thủ tự do vào năm 2024.

Đã đến lúc MU theo đuổi Harry Kane - Ảnh 2.

Một chân sút đẳng cấp như Kane luôn là cầu thủ mà MU cần có

Sẽ không có gì đảm bảo thành công tại MU, nhưng bất chấp những khó khăn của CLB trong thập kỷ qua, đồng đội người Anh của Kane, Rashford đã giành được 4 danh hiệu lớn kể từ khi gia nhập đội vào năm 2016. Và Rashford có thể giành thêm 2 danh hiệu nữa trong mùa giải này, khi MU vẫn đang theo đuổi FA Cup và Europa League, sau khi đã giành được Carabao Cup.

Một số CLB tìm cách giành chiến thắng; những người khác dường như không bao giờ có thể vượt qua vạch đích đầu tiên. Tottenham cho thấy họ là trường hợp sau, ngay cả khi Kane ghi bàn liên tục.

Bayern Munich, vẫn chưa thay thế Robert Lewandowski, đã quan tâm đến Kane từ lâu, trong khi đẳng cấp của anh luôn thu hút những đội bóng như Real Madrid, Barcelona và Paris Saint-Germain. Nhưng những CLB đó đều có nhiều khả năng là điểm đến vào năm tới, khi anh sẽ là cầu thủ tự do, thay vì vào mùa hè khi Tottenham có thể yêu cầu vượt quá 100 triệu bảng cho cầu thủ ngôi sao của họ. Chơi ở nước ngoài cũng sẽ chấm dứt cơ hội của Kane trong việc phá vỡ kỉ lục 260 bàn thắng tại Premier League của Alan Shearer - Kane hiện có 203 bàn sau cú đúp trong chiến thắng 3-1 cuối tuần qua trước Nottingham Forest.

Nếu Kane quyết định ra đi vào mùa hè này, MU dường như sẽ là điểm đến rõ ràng. Nhưng cả Kane và MU đều biết rằng Levy sẽ khiến điều đó trở nên vô cùng khó khăn và có khả năng là không thể. Một cái gì đó, ở đâu đó, cần phải cho đi, nhưng đó sẽ không phải là Daniel Levy. 

Ngoài Harry Kane, HLV người Italy, Antonio Conte cũng đang bước vào những tháng cuối cùng trong hợp đồng hiện tại với Tottenham. Mùa giải trước, Conte đã giúp Tottenham giành vị trí thứ 4 ở Premier League và tham dự Champions League nhưng việc thất bại ở các cúp cũng khiến tất cả đặt dấu hỏi vào năng lực của ông. Dự kiến các cuộc đàm phán về hợp đồng của Conte với Tottenham sẽ diễn ra trong tháng 4 tới.

 Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm