Từ vụ “giao lưu võ thuật” ở trận chung kết bóng đá nam: Những vết nhơ của bóng đá Đông Nam Á

18/05/2023 21:44 GMT+7 | SEA Games 32

Bóng đá luôn là sân chơi kịch tính, đặc biệt trong những trận cầu có tính chất quan trọng. Có không ít cầu thủ đã không kiềm chế được "cái đầu nóng" của mình, dẫn tới những màn ẩu đả vô cùng xấu xí.

Thực ra không phải đến trận chung kết SEA Games 32 vừa qua mà bóng đá Đông Nam Á trong những năm gần đây xảy ra không ít những vụ việc tương tự.

Chung kết SEA Games 2023: U22 Thái Lan - U22 Indonesia

Trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia đã để lại vết nhơ xấu xí trong lịch sử Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) bởi màn ẩu đả giữa cầu thủ và ban huấn luyện hai đội.

Phút 90+9, khi U22 Indonesia đang dẫn trước 2-1, trọng tài thổi còi, cho U22 Thái Lan được đá phạt. Phía Indonesia ngỡ đó là tiếng còi kết thúc trận đấu nên ăn mừng cuồng nhiệt. U22 Thái Lan sau đó nhanh chóng đưa bóng vào cuộc và ở phút 90+10, Yodsakorn Burapha băng xuống sút cận thành gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Sau khi Yodsakorn ghi bàn, các cầu thủ U22 Thái Lan đã chạy vòng qua khu vực kỹ thuật của U22 Indonesia để ăn mừng đầy khiêu khích. Ban huấn luyện U22 Indonesia phản ứng quyết liệt, gây ra cảnh hỗn loạn. Cầu thủ hai bên lao vào gây hấn. Không chỉ cãi vã, các cầu thủ dự bị, thành viên ban huấn luyện hai đội cũng lao vào đánh nhau, đổ máu.

Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Sau khi Jauhari của Indonesia ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, ẩu đả một lần nữa xảy ra. Trọng tài đã phải rút ra tới 14 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội. Riêng U22 Thái Lan bị đuổi 3 cầu thủ, sau đó mất thêm 1 cầu thủ do chấn thương nhưng do không còn quyền thay người nên chỉ còn chơi với 7 cầu thủ. Kết thúc 120 phút thi đấu, U22 Indonesia thắng 5-2.

Chiến thắng và lên ngôi vô địch SEA Games lần đầu tiên sau 32 năm nhưng thành tích của U22 Indonesia bị lu mờ bởi màn ẩu đả xấu xí.

Từ vụ “giao lưu võ thuật” ở trận chung kết bóng đá nam: Những vết nhơ của bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 1.

Vụ ẩu đả giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 32. ảnh: Hoàng Linh

 Giao hữu: U20 Indonesia- U20 Fiji

Để chuẩn bị cho VCK U20 châu Á tại Uzbekistan, Indonesia đã tổ chức giải cúp tứ hùng giao hữu với khách mời là 3 đội tuyển Fiji, Guatemala và New Zealand vào tháng 2/2023.

Ngày ra quân tại giải giao hữu, U20 Indonesia đã đè bẹp U20 Fiji với tỉ số 4-0. Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu lại là màn hỗn chiến của cầu thủ hai bên vào cuối trận.

Phút 88, khi U20 Indonesia đang dẫn 4-0 và U20 Fiji chỉ còn chơi với 9 người sau khi Thomas Arthur và Melvin Mansheek bị truất quyền thi đấu, cầu thủ Frengky Missa vẫn nhiệt tình tranh bóng. Có vẻ như điều này khiến cho số 13 bên phía Fiji là Pawn Pratap Singh "nóng mắt".

Sau khi cố tình va chạm, cầu thủ này đã tung cú đấm thẳng mặt hậu vệ bên phía Indonesia. Số 9 của U20 Indonesia là Hokky Caraka ngay lập tức "trả thù" cho người đồng đội đang nằm sân. Sân cỏ nhanh chóng trở thành võ đài để cầu thủ hai đội tấn công lẫn nhau. Sự việc kết thúc bằng việc Pawn Pratap Singh (U20 Fiji) và Hokky Caraka (U20 Indonesia) nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chung kết U15 Đông Nam Á: U15 Thái Lan- U15 Malaysia

Trận chung kết Giải U15 Đông Nam Á 2019 giữa chủ nhà U15 Thái Lan và Malaysia đã để lại hình ảnh cực xấu khi cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau.

Phút 80+3, thời điểm tỉ số trận chung kết đang là 2-1 nghiêng về U15 Malaysia. Các cầu thủ Malaysia được hưởng quả đá phạt góc và cố tình giữ bóng ở gần cột cờ cuối sân để câu giờ.

Cầu thủ số 19 của U15 Thái Lan là Kongpop Kroirak lao vào cướp bóng bất thành để bóng đi hết đường biên dọc. Trong lúc té ngã anh có pha va chạm khiến một cầu thủ Malaysia nằm sân đau đớn. Ngay lập tức 2 cầu thủ U15 Malaysia khác chạy đến xô số 19 của Thái Lan ra và có lời qua tiếng lại.

Không giữ được sự bình tĩnh, số 19 Thái Lan lao vào đánh đội trưởng Malaysia là Izwan, mở ra cuộc ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ hai đội trên sân. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi trọng tài, ban huấn luyện và cầu thủ dự bị của hai đội vào sân can ngăn. Vụ ẩu đả khiến Kongpop Kroirak bên phía Thái Lan và Khairil Zain của Malaysia phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

Chung cuộc, U15 Malaysia thắng Thái Lan 2-1 để lên ngôi vô địch nhưng hình ảnh bạo lực trong trận chung kết đã vấy bẩn hình ảnh trong sáng của giải đấu trẻ này.

Giải VĐQG Indonesia: Arema FC-  Persebaya

Bạo lực đã nổ ra sau khi Arema FC để thua Persebaya với tỷ số 2-3 trong trận đấu diễn ra vào ngày 1/10/2022. Thất vọng sau trận thua của đội chủ nhà, hàng nghìn người ủng hộ Arema, đã phản ứng dữ dội, ném chai lọ, tràn xuống sân vận động.

Phản ứng thái quá của CĐV đã dẫn tới việc lực lượng cảnh sát chống bạo động trên sân trấn áp mạnh tay, bắn hơi cay về phía khán đài gây ra cảnh hỗn loạn. Trong cảnh hỗn loạn, nhiều CĐV hoảng sợ tháo chạy thoát thân dẫn tới thảm kịch giẫm đạp, gây ra con số thương vong kinh hoàng với số lượng người thiệt mạng lên tới 125. Trận đấu này nằm trong số những thảm họa về đám đông tồi tệ nhất thế giới. Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) đã đình chỉ vô thời hạn giải bóng đá Liga 1 sau thảm kịch và cấm Arema tham gia phần còn lại của mùa giải.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm