"Tự thân Lee Soo Man đang đạp đổ đế chế mình dựng nên à?"

16/02/2023 20:21 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Những ngày gần đây, SM Entertainment thường xuyên xuất hiện trên mặt báo nhưng không phải bởi hoạt động của idol mà là tranh chấp không hồi kết giữa các nhân sự cấp cao. Ngày 10/2, Lee Soo Man khiến giới giải trí chấn động khi bán phần lớn cổ phần cho HYBE, kéo theo sự phản đối của ban điều hành SM. Không chỉ phản đối việc nhà sáng lập bán cổ phần cho tập đoàn giải trí mới nổi HYBE, mới đây CEO SM Lee Sung Soo còn đăng đàn tố cáo những chính sách có vấn đề khi quản lý công ty của Lee Soo Man. Sau động thái này của CEO SM, fan Kpop đã có phản ứng "đảo chiều". 

"Tự thân Lee Soo Man đang đạp đổ đế chế mình dựng nên à?" - Ảnh 1.

Lee Sung Soo đã "bóc trần" nhiều sự thật về Lee Soo Man

Trong loạt chia sẻ của Lee Sung Soo trên YouTube lan truyền sáng 16/2, đáng chú ý nhất là việc Lee Soo Man bị nghi ngờ trốn thuế, cản trở sự trở lại của aespa và nhiều quan điểm xây dựng giới giải trí có vấn đề liên quan đến chất kích thích. Là "ông trùm giải trí" góp phần định hình nên thị trường Kpop từ những ngày đầu, Lee Soo Man đã một tay gây dựng nên đế chế SM, nơi hàng loạt nhóm nhạc biểu tượng ra đời. Do đó, các vấn đề CEO Lee Sung Soo tố cáo có tính đả kích rất lớn đến Lee Soo Man và cả nghệ sĩ SM do nhà sản xuất này tạo ra. 

"Tự thân Lee Soo Man đang đạp đổ đế chế mình dựng nên à?" - Ảnh 2.

Gây dựng thành công đế chế SM đã biến Lee Soo Man trở thành nhân vật quyền lực của Kpop

Fan nhà SM đã rất thất vọng sau loạt sự thật bị CEO Lee Sung Soo "bóc trần". Thời hoàng kim của Lee Soo Man, ông đã tạo nên DBSK, Super Junior, SNSD, Red Velvet, EXO, aespa,... đưa SM từ một công ty nhỏ trở thành "trụ cột" Kpop. Khán giả vô cùng lo ngại khi hiện tại công ty không ngừng tranh chấp và Lee Soo Man bị chính người nhà tố cáo. 

"Tự thân Lee Soo Man đang đạp đổ đế chế mình dựng nên à?" - Ảnh 3.

SNSD là một trong những biểu tượng Kpop do chính SM tạo nên

"Tự thân Lee Soo Man đang đạp đổ đế chế mình dựng nên à?" - Ảnh 4.

Fan SM thất vọng vì Lee Soo Man

Quyết định bán cổ phần cho HYBE là quyết định khiến Lee Soo Man bị fan "quay lưng" nhiều nhất. Việc trao cơ hội cho một công ty giải trí khác trở thành cổ đông lớn nhất làm fan lo sợ thần tượng SM sẽ không còn là SM. Nhìn hoạt động của nghệ sĩ đang bị đình trệ, aespa chưa rõ ngày comeback, người hâm mộ càng lo ngại hơn. Trước những biến động giữa các nhân sự cấp cao, fan chỉ giữ vững lòng tin với idol. Nhìn hành trình gần 30 năm của SM kể từ ngày thành lập và tạo ra hàng loạt biểu tượng Kpop, khán giả đã phải bất lực thốt lên: "Tự thân Lee Soo Man đang đạp đổ đế chế mình dựng nên?"

"Tự thân Lee Soo Man đang đạp đổ đế chế mình dựng nên à?" - Ảnh 5.

aespa là nhóm bị ảnh hưởng nhất trong tình hình rối ren hiện tại

Phản ứng của netizen: 

- Ngày xưa SM là gia đình, nhớ đến SNSD là nhớ đến SM. Từ nay về sau, 8 cô gái ấy ở đâu thì đó mới là gia đình. 

- Không hiểu đang làm gì, Lee Soo Man đang tự mình đạp đổ đế chế ông ấy dựng lên. 

- Mỗi bên sẽ có một lý giải khác nhau, nhưng Lee Soo Man ngày càng cực đoan khiến mình vô cùng thất vọng. 

- Vậy là chính tay Lee Soo Man tự huỷ đi thành quả bản thân gây dựng nên.

- Quyết định bán cổ phần cho HYBE và ôm một bụng tiền là quyết định ích kỉ nhất. 

- Nạn nhân trong sóng gió này là nghệ sĩ, chỉ mong thần tượng được yên ổn hoạt động. 

Ảnh: Twitter

Tuyết Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm