Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới

07/12/2025 06:39 GMT+7 | Giải trí

Tại thủ đô Paris, điện ảnh Việt Nam đã có một đêm tỏa sáng đặc biệt trong Lễ khai mạc Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng" chính thức diễn ra tại rạp Le Grand Rex - rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và là biểu tượng văn hóa hơn 90 năm của nước Pháp. 

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với Tổ chức AVSE Global tổ chức, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, mở ra một hành trình giao lưu nghệ thuật đầy cảm xúc giữa điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 1.

Khán phòng với hơn 2000 chỗ ngồi trong rạp Grand Rex được lấp kín trong Lễ khai mạc Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng"

Không gian trang trọng của Grand Rex đêm khai mạc trở thành điểm hẹn của những gương mặt tiêu biểu trong giới ngoại giao, văn hóa nghệ thuật và điện ảnh Việt Nam, Pháp cùng nhiều quốc gia. Sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch VFDA - TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch AVSE Global Nguyễn Đức Khương cùng đông đảo đạo diễn, nghệ sĩ, nhà sản xuất danh tiếng đã góp phần khẳng định tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt của sự kiện.

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 2.

Đại diện Ban Tổ chức “Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” - Đại sứ Đinh Toàn Thắng và TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Điện ảnh Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris không chỉ là một hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn là một dấu mốc quan trọng trong hành trình đưa hình ảnh Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với công chúng quốc tế. Theo ông, đây là một trong những sự kiện điện ảnh Việt Nam quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Pháp và đã nhận được sự quan tâm, đánh giá rất tích cực từ dư luận sở tại.

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 3.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Đinh Toàn Thắng, phát biểu

Với TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi diễn ra đúng vào năm Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh và cũng là thời điểm thế giới tưởng nhớ 130 năm ngày anh em Lumière khai sinh ra điện ảnh. "Đây là lần đầu tiên một tuần lễ điện ảnh Việt Nam có quy mô lớn như vậy được tổ chức tại Thủ đô ánh sáng. Chúng tôi coi đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập của điện ảnh Việt với thế giới", bà chia sẻ đầy xúc động.

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 4.

TS Ngô Phương Lan phát biểu

"Trong không gian Le Grand Rex tráng lệ – một trong những rạp chiếu phim lớn và đẹp nhất thế giới – tối nay, chúng ta cùng mở cánh cửa để bước vào "Hành trình Ánh sáng" của điện ảnh Việt Nam.

"Hành trình Ánh sáng" bắt đầu từ những bộ phim chiến tranh – nơi ánh sáng được thắp lên trong những thời khắc tăm tối nhất, từ những người mẹ Việt Nam âm thầm đào hầm, che chở chiến sĩ, nhưng giữa đạn bom, lòng người vẫn sáng lên niềm tin: "Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam."! Điện ảnh Việt Nam đã đi qua chiến tranh bằng ánh sáng nhân bản để kể về nỗi đau, sự hy sinh, và cả vẻ đẹp của lòng trắc ẩn, vị tha.

Bước sang thời hậu chiến, điện ảnh VN lại mang một thứ ánh sáng khác – ánh sáng nhân văn lấp lánh giữa những bi kịch, trong hành trình chữa lành những vết thương chiến tranh còn rỉ máu, để phim giữ được sự tinh tế, dịu dàng và nhân hậu trong cách nhìn về con người và cuộc sống.

Rồi đến ánh sáng của một Việt Nam hòa bình và đổi mới- mở cửa, ánh sáng của hội nhập, của khát vọng vươn lên không ngừng. Và giờ đây, quý vị sẽ thấy một luồng sáng rạng rỡ: đó là ánh sáng của điện ảnh Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới!" - TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 5.

Các khách mời giao lưu, trò chuyện tại sự kiện

Theo Ban tổ chức, chỉ riêng đêm khai mạc đã thu hút hơn 2.700 khán giả đến từ 23 quốc gia, tạo nên một không gian giao lưu đa văn hóa sôi động hiếm thấy. Hơn 200 tình nguyện viên quốc tế đã đồng hành cùng chương trình, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc. 

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 6.

GS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu - AVSE Global phát biểu trong buổi Lễ khai mạc

GS. Nguyễn Đức Khương, đại diện AVSE Global, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến cộng đồng người Việt tại Pháp và bạn bè quốc tế đã chung tay hiện thực hóa "giấc mơ đưa điện ảnh Việt ra biển lớn". Theo ông, điện ảnh chính là cánh cửa đặc biệt để thế giới hiểu hơn về Việt Nam - đất nước từng trải qua nhiều khó khăn nhưng luôn kiên cường tiến về phía trước.

Ngay từ những phút đầu tiên, đêm khai mạc đã chinh phục khán giả bằng một "bản giao hưởng" kết hợp giữa điện ảnh và âm nhạc. Những giai điệu quen thuộc từ "Cánh đồng bất tận", "Truyền thuyết quán Tiên" vang lên trong không gian tráng lệ của Grand Rex, gợi lại cả một hành trình dài của điện ảnh Việt. Điểm nhấn tinh tế là phần trình diễn "Sous le Ciel de Paris" qua tiếng cello của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân hòa cùng dàn nhạc dây Giao hưởng Paris, tạo nên sự giao thoa cảm xúc giữa hai nền văn hóa. Đỉnh cao cảm xúc của chương trình là khi Diva Hồng Nhung thể hiện "La Vie en Rose", ca khúc bất hủ gắn liền với tên tuổi Édith Piaf  trong tiếng vỗ tay không dứt của khán giả.

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 7.

Diva Hồng Nhung, nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân cùng các nghệ sĩ cảm ơn khán giả

Tâm điểm nghệ thuật của buổi khai mạc là buổi công chiếu bộ phim "Tử chiến trên không"  - tác phẩm được lựa chọn mở màn Tuần lễ. Lấy cảm hứng từ vụ không tặc năm 1978, bộ phim đại diện cho dòng phim hành động được đầu tư công phu của điện ảnh Việt Nam hiện tại. Trước giờ chiếu, khán giả quốc tế còn được tham quan triển lãm ảnh toàn cảnh về điện ảnh Việt Nam, giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong hơn nửa thế kỷ phát triển của nghệ thuật thứ bảy tại Việt Nam.

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 8.

Đoàn làm phim “Tử chiến trên không” giao lưu cùng khán giả trước buổi chiếu phim, thứ hai từ phải sang là Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND

Phản hồi từ công chúng và giới chuyên môn quốc tế sau suất chiếu đầu tiên là rất tích cực. Đạo diễn - diễn viên Stéphan Lý Cường thừa nhận ông thực sự bất ngờ trước cách câu chuyện được kể và diễn xuất của dàn diễn viên Việt Nam. Ông cho rằng điện ảnh Việt đang có sự phát triển mạnh mẽ và hoàn toàn có khả năng chinh phục khán giả toàn cầu. Từ góc nhìn học thuật, ông Jean-Marc Leheurte (Đại học Gustave Eiffel) khẳng định điện ảnh Việt Nam là một trong những nền điện ảnh châu Á giàu tiềm năng mà giới nghiên cứu tại Pháp rất quan tâm.

Không chỉ giới chuyên môn, cộng đồng người Việt tại Pháp cũng dành nhiều cảm xúc cho sự kiện. Hoàng Khánh, một du học sinh tại Paris, chia sẻ rằng khi xem "Tử chiến trên không", niềm tự hào dân tộc trong anh dâng lên mạnh mẽ. Với Khánh, đó không chỉ là một bộ phim mà còn là minh chứng cho bước tiến mới của văn hóa Việt trên trường quốc tế.

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 9.

Hai diễn viên bom tấn “Tử chiến trên không” - Đào Duy Bảo Định và Kaity Nguyễn

Sức hút của Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam còn đến từ sự hội tụ của dàn nghệ sĩ tên tuổi Việt Nam và quốc tế. Trên thảm đỏ Grand Rex, diễn viên Kaity Nguyễn xúc động bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự buổi công chiếu tại một rạp phim mang tính biểu tượng của châu Âu. NSƯT Lê Vi gọi sự kiện là một "chương trình đầy ý nghĩa", phản ánh hành trình đồng hành của điện ảnh với lịch sử và sự chuyển mình của đất nước.

Đặc biệt, sự xuất hiện của diễn viên Linh Đan Phạm, ngôi sao từng làm nên dấu ấn với bộ phim "Đông Dương" và vừa được vinh danh tại giải César, đã mang lại nhiều cảm xúc. Cô nhận định điện ảnh Việt Nam hiện nay có sự đa dạng đáng kinh ngạc, từ phim nghệ thuật đến phim thương mại, phản ánh sinh động diện mạo xã hội đương đại. Đạo diễn Pháp Kim Chapiron cũng bày tỏ mong muốn được khám phá sâu hơn văn hóa và điện ảnh Việt, đồng thời tin rằng điện ảnh Việt hoàn toàn có vị trí xứng đáng tại Pháp.

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 10.

Đại diện các đoàn làm phim Việt Nam xuất hiện tại thảm đỏ của sự kiện

Không chỉ dừng lại ở một đêm khai mạc ấn tượng, Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng" sẽ kéo dài đến hết ngày 12/12 với dự kiến hàng ngàn lượt khán giả. 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam sẽ lần lượt ra mắt công chúng châu Âu, từ các bộ phim kinh điển như "Bao giờ cho đến Tháng Mười", "Cánh đồng hoang", "Tướng về hưu" đến các tác phẩm đương đại gây tiếng vang quốc tế như "Bi, đừng sợ", "Tro tàn rực rỡ", "Cu li không bao giờ khóc", "Mưa trên cánh bướm", "Những đứa trẻ trong sương", "Song Lang", cùng các phim mới như "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không".

Song song với các buổi chiếu phim là chuỗi hoạt động chuyên môn như triển lãm ảnh điện ảnh Việt, các buổi giao lưu với nhà làm phim, tọa đàm với công chúng trẻ và hội thảo kết nối hợp tác điện ảnh Việt – Pháp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng mạng lưới hợp tác sản xuất, phát hành và đào tạo điện ảnh trong tương lai.

Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng" cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa "Việt Nam - Bản giao hưởng tình yêu" do AVSE Global khởi xướng, hướng tới mục tiêu quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng những hình thức sáng tạo, giàu chiều sâu. Như khẳng định của TS. Ngô Phương Lan, từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam đang bắt đầu một hành trình dài hơn, nhằm ghi dấu mạnh mẽ hơn trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Từ Paris, ánh sáng điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 11.

Đông đảo khán giả trong nước và quốc tế xếp hàng vào tham dự Lễ khai mạc

Tăng cường kết nối và hợp tác đa chiều giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp

Tọa đàm "Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác" diễn ra trước đó khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam, với nhiều tác phẩm được vinh danh tại các liên hoan phim quốc tế, lực lượng sáng tạo trẻ ngày càng trưởng thành và thị trường trong nước tăng trưởng rõ nét. Việc Việt Nam tổ chức thành công các liên hoan phim quốc tế cùng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030 đã tạo nền tảng vững chắc để điện ảnh trở thành ngành mũi nhọn trong hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, giao lưu Việt Nam và Pháp đang diễn ra sôi động trên nhiều lĩnh vực, trong đó điện ảnh là một kênh hợp tác giàu tiềm năng.

TS. Ngô Phương Lan khẳng định, những thành công liên tiếp của phim Việt trong năm 2025 đã tạo nên không khí sáng tạo sôi động, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Tọa đàm được kỳ vọng mở ra những hợp tác thực chất hơn trong sản xuất, đào tạo và phát hành, góp phần đưa điện ảnh Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ thế giới.


Hà Chi. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm