Bạn cần biết

Từ ngày 18-26/4, nhiều khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông

17/04/2026 16:27 GMT+7 Google News

Nhận định về thời tiết từ ngày 18-26/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, nắng nóng và mưa dông sẽ tiếp tục xảy ra. Cụ thể từ ngày 18 -26/4, khu vực Bắc Bộ ngày nắng,  khu Tây Bắc cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ chiều tối 18-21/4 và từ ngày 23-24/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Trung Bộ từ ngày 18-20/4, từ ngày 23-24/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 21/4 có nắng nóng cục bộ, từ ngày 22-23/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Từ ngày 18-26/4, nhiều khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông - Ảnh 1.

Cổng nhà văn hóa thôn Duy Tân, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) bị sập và hư hỏng nặng sau trận lốc xoáy. Ảnh: TTXVN phát

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 22-23/4 khả năng có nắng nóng diện rộng. chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Đối với hiện tượng mưa dông, các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với tình hình thiệt hại thiên tai, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 14 giờ ngày 17/4, dông lốc, lốc xoáy và mưa đá đã làm 5 người thương vong (1 người chết ở Thái Nguyên, 4 người bị thương ở Lào Cai); 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn (Lào Cai 1, Lâm Đồng 2); 1.078 nhà bị tốc, hỏng mái (Lào Cai 1.044, Quảng Trị 15, Lâm Đồng 9, Gia Lai 10); 582,283 ha diện tích hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại, hư hỏng; 500 con gia cầm bị chết (Lào Cai).

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa lớn kèm dông lốc đã làm 6 nhà bị tốc mái ở các xã Thượng Minh và Nam Cường; 1,6 ha ngô bị đổ (xã Nam Cường); một số cây xanh và cột điện bị gãy, đổ. Khu vực trung tâm phường Phan Đình Phùng, một số tuyến đường xảy ra tình trạng úng ngập nhẹ; tuy nhiên, ngay sau khi mưa ngớt, nước đã rút nhanh, không gây ảnh hưởng kéo dài.

Mưa lớn kèm gió mạnh cũng khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị mất điện diện rộng. Đến thời điểm hiện tại, ngành điện lực đã cơ bản khắc phục sự cố, việc cấp điện đang dần được khôi phục, sinh hoạt của người dân từng bước trở lại ổn định.

Ngoài ra, dông lốc, mưa đá làm 5 điểm trường bị ảnh hưởng (Lào Cai); 6 công trình phụ trợ, nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 2, Quảng Trị 4); 2 nhà kho, phân xưởng bị hư hỏng, ảnh hưởng (Lào Cai); 5 cột điện bị gãy đổ (Lào Cai); 30 công trình phụ trợ như bếp, sân bị hư hỏng (Lào Cai).

Ước tổng giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng 35,14 tỷ đồng (Lào Cai 34 tỷ, Lâm Đồng 0,5 tỷ, Gia Lai 0,64 tỷ).

Hiện chính quyền các địa phương đã và đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, đồng thời tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

Từ ngày 18-26/4, nhiều khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông - Ảnh 2.

Đường kính viên đá to với mật độ dày, liên tục trút xuống Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: TTXVN phát

Để chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, hạn chế tối đa thiệt hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá trong thời gian vừa qua để sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dông, lốc, sét, mưa đá để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra. Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều, chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.

Thắng Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm