Từ linh mục tới tỷ phú: Những thay đổi nghề nghiệp kỳ lạ nhất của cầu thủ

02/03/2023 10:42 GMT+7 | Thế giới Sao

Hầu hết các cựu cầu thủ bóng đá bước vào sự nghiệp quản lý hoặc chuyển sang làm chuyên gia sau khi treo giày. Nhưng một loạt các cựu ngôi sao đã đi ngược lại xu hướng và đào sâu vào những nghề nghiệp kỳ lạ sau khi nghỉ hưu.

Một số người tham gia các môn thể thao mạo hiểm như đua ô tô, số khác đã tích lũy được nhiều của cải hơn những gì họ từng mơ tới trong thời gian thi đấu trên sân cỏ.

Fabien Barthez

Biểu tượng của bóng đá Pháp Barthez đã có một sự nghiệp thủ môn chói lọi khi nâng cao chức vô địch World Cup, Champions League và hai danh hiệu Premier League cùng MU.

Cựu thủ môn, được mệnh danh là Le Divin Chauve do cái đầu cạo trọc đặc trưng, treo giày vào năm 2007. Kể từ đó, Barthez đã theo đuổi thành công trong một lĩnh vực không liên quan gì đến bóng đá: Đua xe.

Không chỉ là đam mê, Barthez nghiêm túc theo đuổi môn thể thao mạo hiểm này và tỏ ra có năng khiếu. Cựu thủ thành người Pháp bắt đầu sự nghiệp mới năm 2008 khi tham dự giải Porsche Carrera Cup. Một năm sau đó, Barthez tranh tài ở các giải GT Championship, Bioracing Series và Caterham Sigma Cup. Năm 2010, cựu sao MU lần đầu về nhất một chặng tại giải FFSA GT Championship. Năm 2013, sự nghiệp mới của Barthez đạt tới đỉnh cao khi trở thành nhà vô địch GT của Pháp cùng đồng nghiệp Morgan Moullin-Traffrort.

Mathieu Flamini

Từng khoác áo các đội bóng lớn châu Âu như Milan và Arsenal, Mathieu Flamini đã bỏ túi số tiền kha khá trong sự nghiệp thi đấu của mình. Nhưng chính những gì Mathieu Flamini lựa chọn làm tiếp theo mới khiến tài sản của anh được nhân lên chóng mặt, giúp anh trở nên giàu có so với các đồng nghiệp cũ của mình.

Giá trị tài sản ròng của cựu danh thủ người Pháp tính đến hiện nay đã là khoảng 10 tỷ bảng Anh. Mathieu Flamini trở thành tỷ phú nhờ vào việc thành lập và phát triển công ty GF Biochemicals, chuyên cung cấp giải pháp thay thế cho nhiên liệu hóa thạch.

Từ linh mục tới tỷ phú: Những thay đổi nghề nghiệp kỳ lạ nhất của cầu thủ - Ảnh 1.

Họ từng là những cầu thủ nổi tiếng, nhưng khi giải nghệ, họ làm rất nhiều việc khác nhau

 Petr Cech

Giành được 4 chức vô địch Premier League và Champions League cùng Chelsea trước khi giải nghệ vào năm 2019 trong màu áo Arsenal, Petr Cech đã lựa chọn chuyển hướng sang môn thể thao mới là khúc côn cầu trên băng.

Ban đầu, Cech chơi môn thể thao này để giải trí khi anh nắm giữ vai trò cố vấn kỹ thuật ở Chelsea. Nhưng kể từ khi nói lời tạm biệt với The Blues do đội bóng đổi chủ, Cech chuyển sang thi đấu toàn thời gian cho câu lạc bộ khúc côn cầu trên băng Chelmsford Chieftains.

Về quyết định thay đổi môn thể thao sau khi ngừng chơi bóng, Cech nói: "Sau 20 năm làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, với tôi được chơi khúc côn cầu trên băng là trải nghiệm tuyệt vời, đó là môn thể thao tôi yêu mến từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi muốn chiến thắng. Tôi ghét thua cuộc. Đó là cảm giác giống như khi tôi chơi bóng đá".

Dani Osvaldo

Dani Osvaldo từng chơi bóng tại Anh trong màu áo Southampton, giành Scudetto cùng với Juventus trong thời gian thi đấu ở đây theo dạng cho mượn. Năm 2020, Osvaldo quyết định treo giày trong màu áo câu lạc bộ Banfield của Argentina. Theo báo chí nước này, Osvaldo khi đó nhận được lời đề nghị từ đội bóng Ý Chievo Verona. Tuy nhiên, anh từ chối nhận lời bởi muốn chuyển hướng sang ca hát.

Osvaldo bén duyên với âm nhạc sau khi gặp ca sĩ Barrio Viejo vào năm 2010, thời điểm anh còn chơi bóng cho Espanyol. 10 năm sau, Osvaldo liên hệ trở lại với Barrio Viejo. Ca sĩ này đã tuyển mộ Osvaldo vào nhóm nhạc rock của mình. Nhóm nhạc của cựu cầu thủ đã ký được hợp đồng biểu diễn ở Barcelona. Về sự nghiệp mới của mình, Osvaldo chia sẻ: "Có rất nhiều quy tắc trong bóng đá. Rất nhiều quy tắc. Và tôi không giỏi tuân thủ các quy tắc. Tôi thích được tự do. Tôi tự hào về sự nghiệp của mình và tôi mắc nợ bóng đá mọi thứ. Nhưng trong bóng đá, bạn phải sống một cuộc sống không có thực".

Phil Mulryne

Cựu ngôi sao của MU, Phil Mulryne, là một trong những ngôi sao xuất thân từ học viện đào tạo của Quỷ đỏ. Mặc dù kiếm được 600.000 bảng Anh mỗi năm ở đỉnh cao sự nghiệp, cựu tiền vệ này đã từ bỏ cuộc sống xa hoa để trở thành một linh mục.

"Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời với tư cách là một cầu thủ bóng đá, nhưng tôi nhận thấy với tất cả những thứ xung quanh rằng cuối cùng có một sự trống rỗng. Tôi khá sốc - tại sao tôi không hạnh phúc khi tôi có mọi thứ mà các chàng trai trẻ muốn? Bóng đá có những thăng trầm rất lớn. Trong vai trò của một linh mục, tôi có cảm giác mãn nguyện", Phil Mulryne chia sẻ.

Faustino Asprilla

Tiền đạo người Colombia, Faustino Asprilla, trong 2 năm thi đấu ở Newcastle United, đã nổi danh bởi sự ngông cuồng của mình. Anh từng bí mật tham gia vào "You and The Night" một bộ phim giải trí mang tính khiêu dâm. Nhưng Faustino Asprilla đã nâng sở thích lên một tầm cao mới khi ra mắt dòng bao cao su ở quê nhà vào năm 2016. Giải thích lý do bắt đầu công việc kinh doanh đặc biệt này của mình, Asprilla nói với chương trình phát thanh LA FM của Colombia: "Tôi nghĩ đó là một ý tưởng thực sự tuyệt vời. Tôi sẽ giới thiệu bao cao su hương ổi. Khi tôi lớn lên, chúng tôi có một cây ổi trong vườn và đó là loại cây có hương vị rất tốt, giúp thúc đẩy sự lãng mạn".

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm