Xavi: Trí thông minh của Forrest Gump

11/07/2010 12:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) -  Báo chí Tây Ban Nha vẫn thường hay lấy nhân vật bị thiểu năng trí tuệ Forrest Gump trong bộ phim cùng tên để ám chỉ những cầu thủ chỉ biết chạy thay vì tư duy. Nhưng bóng đá hiện đại đã cho thấy, người di chuyển nhiều nhất cũng sẽ là người quan trọng nhất trên sân. Minh chứng điển hình chính là Xavi, não bộ của ĐT TBN, người mỗi trận di chuyển tổng cộng hơn 10km, nhiều nhất trong số các cầu thủ dự trận chung kết đêm nay!
 
T

Tiền vệ Xavi - Ảnh Reuters

rận đấu sắp tới ở Soccer City sẽ là trận thứ 70 của Xavi ở mùa giải này, cho CLB lẫn ĐTQG. Như thế, tổng quãng đường mà Xavi di chuyển trong 70 trận đó tương đương với 14 cuộc thi chạy marathon (42,195km), cũng bằng quãng đường di chuyển từ Barcelona tới Madrid! Dĩ nhiên, sẽ không có cảnh Xavi dốc bóng 30-40m như Robben thường làm. Nhưng số 8 của TBN di chuyển liên tục, và đương nhiên, cũng tư duy liên tục.
 
Còn nhớ, khi Xavi được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2008, chính các hãng thông tấn lớn cũng ngỡ ngàng, bởi nhiều người vẫn có suy nghĩ thông thường là người xuất sắc nhất cũng là người ghi bàn nhiều nhất. Nhưng bóng đá hiện đại thì tôn vinh những bộ não của đội bóng. Có thể ví Xavi như một bánh răng "cái" trong một cỗ máy lớn, bánh răng Xavi xoay, khiến các bánh răng còn lại cũng xoay theo, để mở ra những cơ hội cho các đồng đội dứt điểm. Có thể là Villa, Xavi, hay Puyol. Song hầu hết, mọi đường bóng dẫn đến các bàn thắng đó đều qua chân số 8.
 
Như thế, nói một cách nôm na, Xavi di chuyển càng nhiều, TBN sẽ đá càng hay. Trong trận chung kết Euro 2008, tổng quãng đường mà tiền vệ này di chuyển là 11,4km. Còn trong trận tái đấu với Đức ở bán kết vừa qua là 12,4km, trận đấu mà các tiền vệ Đức hiếm khi chạm được chân vào bóng!
 
Đương nhiên, các đối thủ của TBN, hay của Barca mỗi khi vào trận sẽ đặt mục tiêu ngăn không cho Xavi di chuyển. Tuy vậy, Xavi không phải là Forrest Gump, chỉ biết chạy, và chạy. Lấy bóng trong chân anh là một điều vô cùng khó khăn. Nhiều đội bóng đã thử làm điều đó, nhưng không thể.
 
Một yếu tố khác cũng cần nói tới, là lối di chuyển thông minh của Xavi khiến anh không quá tốn sức, dù như đã nói, anh đã chơi tới 70 trận trong vòng 1 năm qua. Thêm vào đó, Xavi cũng may mắn khi không dính phải những chấn thương nghiêm trọng. Ở Liga mùa vừa rồi, anh đã phải nghỉ thi đấu 4 lần do chấn thương. Song mỗi lần trở lại, Xavi lại càng nguy hiểm hơn. Một cú xoay người, một cái liếc nhìn, một cú sửa bóng, bàn thắng sẽ đến...
 
 H.Nhật
 

Họ di chuyển thế nào ở World Cup?

Tên  Tổng  Số phút Số trận cho CLB

Xavi 65,2km 516 66

Sneijder 59,9 km 532 54

Nguồn: FIFA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm