Quan điểm Zeman: Đức sẽ vô địch, Italy khó vào Bán kết

17/06/2014 10:09 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - HLV nổi tiếng của Calcio, Zdenek Zeman, đã đưa ra quan điểm của ông về đội tuyển Italy sau trận ra mắt gặp tuyển Anh. Và các dự đoán của ông về kỳ World Cup này.

Trong cuộc phỏng vấn với Gazzetta dello Sport, Zeman nói về trận thắng Anh 2-1 của tuyển Italy: “Hiệp Một Italy đã kiểm soát trận đấu tốt, hiệp Hai thì không được thế, nhưng quan trọng nhất là kết quả, và kết quả như vậy là tốt”, Zeman nói. “Tuyển Anh đã tiến bộ nhiều so với trước đây. Nhưng Italy đã chuẩn bị tốt, đặc biệt về thể lực”.

“Với tôi, Italy nên đá 3-6-1 chứ không phải 4-5-1. Darmian đá tiền vệ tốt hơn hậu vệ. Verratti là một đạo diễn như Pirlo, còn De Rossi nên chơi phía sau. Italy sẽ kiểm soát trận đấu tốt hơn với ba đạo diễn trên sân. Verratti không giỏi tranh cướp bóng, nhưng các đồng đội có thể hỗ trợ”.

“Theo tôi, Balotelli đã phải lùi hơi sâu. Chơi tiền đạo cắm như thế thì không ổn lắm. Hàng tiền vệ chỉ luân chuyển bóng cho nhau mà ít phát động lên trên. Chỉ có đôi khi là có khoảng trống. Balo thì chỉ đá tốt khi chơi một mình. Ciro (Immobile) cũng phải được chơi một mình. Sirigu thì đã có vài pha cứu thua rất tuyệt. Darmian, theo tôi là người hay nhất, khi đã khai thác được một số cơ hội và kết hợp tốt với Candreva bên cánh phải”.


Ông Zeman cho rằng Darmian (áo xanh) nên đá tiền vệ thay vì hậu vệ.

“Tất cả chúng ta cùng hy vọng Italy có thể tiến sâu. Với Italy, quan trọng là phải thắng trận đầu tiên, nhưng ai cũng thấy Costa Rica không phải đội dễ đối phó. Với một cầu thủ như Campbell, họ có thể khiến Italy khó khăn”.

“Với tôi, Tây Ban Nha vẫn rất mạnh dù họ thua. Họ có thể làm được mọi thứ. Robben và van Persie có thể gây đau khổ cho bất cứ đối thủ nào. Diego Costa rất giỏi, nhưng rõ ràng thứ bóng đá của Atletico Madrid khác với trên đội tuyển. Đặt anh vào tuyển Tây Ban Nha cũng giống như cho anh đá cắm ở Barcelona”.

“Với tôi, cầu thủ quan trọng nhất của Brazil là Oscar, cả Neymar cũng rất quan trọng…”

Dự đoán của Zeman:

Ứng viên số 1: Đức

Đội gây bất ngờ: Đức

Cầu thủ hay nhất thế giới: Cristiano Ronaldo.

HLV xuất sắc: “Không biết. Tôi cần xem thêm đã”.

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu: Ronaldo hoặc Neymar.

Bất ngờ lớn: Campbell của Costa Rica.

Gây thất vọng: “Không có ai cả. Vào đến World Cup đã là một thành tựu lớn rồi”.

Cầu thủ bị lãng quên: Ibrahimovic.

Italy sẽ vào bán kết chứ? “Tôi hy vọng thế. Nhưng tôi không tin điều đó sẽ xảy ra”.

H.Đ
Theo Gazzetta dello Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm