Đức bị loại nhưng World Cup vẫn hấp dẫn khi những ngôi sao 'sống sót'

29/06/2018 16:27 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Đức trở thành đội ĐKVĐ thứ 3 liên tiếp bị loại từ vòng bảng, sau Italy 2010 và Tây Ban Nha 2014, nhưng World Cup 2018 vẫn còn nguyên sức hấp dẫn, với sự hiện diện của các ngôi sao lớn ở vòng knock-out.

World Cup 2018 là giải đấu kỳ lạ. Từ những tranh cãi bất tận về công nghệ VAR, đến những kết quả đầy bất ngờ. Đức đã không vượt qua vòng bảng, kết quả thảm hại nhất của họ trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá thế giới, kể từ sau 1938. Tây Ban Nha, Argentina và Bồ Đào Nha, những ông lớn của bóng đá thế giới, chết đi sống lại, chỉ giành được quyền vào vòng 1/8 ở những phút cuối cùng vòng bảng.

Nơi anh tài hội tụ

Sự hấp dẫn chắc chắn sẽ lên cao, xét về mặt lý thuyết và tính chất thương mại, khi phần lớn các ngôi sao lớn nhất đều tiếp tục cuộc phiêu lưu. Vòng đấu 16 đội là cuộc hội tụ của các anh tài. 18 trong số 20 cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới hiện nay, dựa trên đánh giá của Transfermarkt, sẽ cùng tranh tài ở vòng knock-out. Có thể kể đến các trường hợp Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin de Bruyne, Harry Kane, Eden Hazard, Mbappe, Paul Pogba, Coutinho, Griezmann, Lukaku, Sterling… Ở mức thấp hơn một chút có Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Sergio Aguero, Eriksen.

Phần lớn các ngôi sao đều có vấn đề, nhưng quan trọng là họ vẫn “sống sót”. Messi cùng Argentina đã thực hiện một cuộc trỗi dậy ngoạn mục, sau khi chỉ giành 1 điểm trong 2 trận đầu tiên. Cho đến khi trận “chung kết” với Nigeria trôi qua 2/3 thời gian, người Argentina vẫn chưa đủ điều kiện để góp mặt ở vòng 1/8. Ronaldo thì vất vả cùng Bồ Đào Nha đi tiếp, nhờ ăn may thắng Morocco, và hòa Iran. Trong đó, Ronaldo may mắn thoát thẻ đỏ ở trận Iran - sẽ khiến anh làm khán giả vòng 1/8. Neymar và Griezmann mờ nhạt trong chiến thắng của đội nhà.

Chỉ có 2 ngôi sao lớn không thể tiếp bước trên đất Nga, Mohamed Salah và Robert Lewandowski. Salah là kết quả không bất ngờ, vì anh đến World Cup với chấn thương vai từ trận Chung kết Champions League, và Ai Cập cũng không mạnh. Lewandowski thì khác. Một nỗi thất vọng nặng nề, khi Ba Lan là hạt giống bảng H, còn Lewandowski từng là Vua phá lưới vòng loại.

World Cup 2018 vẫn chỉ là đại chiến châu Âu - Nam Mỹ

World Cup 2018 vẫn chỉ là đại chiến châu Âu - Nam Mỹ

Người ta vẫn luôn nói đến một thế giới đa phương, đa cực nhưng tại World Cup 2018 cũng như trong lịch sử giải đấu, World Cup vẫn chỉ có hai cực.

Sức hấp dẫn của vòng knock-out

Sự hiện diện của những ngôi sao lớn là điều mà FIFA và chủ nhà Nga cảm thấy hài lòng nhất. Ngày nay, khán giả theo dõi một trận đấu vì tên tuổi cầu thủ rất nhiều. Lượng khán giả và khách du lịch quan tâm đến các trận đấu knock-out chắc chắn không giảm đi sau khi Đức phải về nước sớm. Nói cách khác, ngôi sao lớn sẽ tạo ra doanh thu phòng vé đáng kể.

Ngay ở trận đấu đầu tiên ở giai đoạn loại trực tiếp, người hâm mộ sẽ được chứng kiến Messi đối đầu với những Griezmann, Pogba, Mbappe, khi Pháp gặp Argentina. Cũng trong ngày đầu tiên của vòng knock-out, 30/6, còn có màn so tài giữa Luis Suarez với Ronaldo, những kẻ đối đầu thường xuyên ở bóng đá Tây Ban Nha. Tất nhiên, cuộc chiến Uruguay và Bồ Đào Nha sẽ còn những điều khác nữa.

Croatia gặp Đan Mạch là trận chiến của những “số 10” Luka Modric và Eriksen. Vai trò nhạc trưởng được cả hai thể hiện tương đối nổi bật trong các trận vòng bảng. Brazil - Mexico luôn hấp dẫn bởi thứ bóng đá kỹ thuật của cầu thủ hai đội. Trận đấu giữa chủ nhà Nga và Tây Ban Nha cũng được xem là sự kiện truyền thông lớn. Đây thực sự là trận đấu mà CĐV chủ nhà chờ đợi, kể cả khi cơ hội dành cho Nga không cao.

World Cup 2018 tốn chi phí 10,8 tỷ USD. Trong đó 55% được trích từ ngân sách của chính phủ Nga. Đổi lại, giải đấu này được tính toán giúp tăng trưởng 1% sản phẩm quốc nội (GDP). Đây là kỳ World Cup có tác động đến tăng trưởng GDP cao nhất lịch sử, vượt xa mức 0,6% ở Brazil 2014. Những trận đấu đáng chờ đợi ở giai đoạn knock-out, với các ngôi sao lớn tranh tài, sẽ mang thêm khách du lịch vào nước Nga, tạo thêm những hiệu ứng tích cực khác về kinh tế.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm