Công Phượng, Xuân Trường ‘phát khóc’ vì ‘sân ruộng’ ở SEA Games

15/08/2017 20:11 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Hữu Thắng tiết lộ rằng sau khi kết thúc trận U22 Việt Nam – U22 Timor Leste vào chiều 15/8, các cầu thủ U22 Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng và Văn Thanh đã phàn nàn với ông rất nhiều về chất lượng mặt cỏ của sân Selayang.

Theo phản ánh của Xuân Trường, Công Phượng và Văn Thanh, mặt sân Selayang quá mềm nên khi họ đặt chân trụ để sút bóng đều bị lún chân xuống nền đất, khiến tác động của cú sút vào trái bóng không được như mong muốn, và mặt sân Selayang cũng là một trong những nguyên nhân khiến U22 Việt Nam “chỉ” có được 4 bàn thắng dù tạo ra vô số cơ hội.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Thethaovanhoa.vn, sân Selayang không chỉ có vấn đề với mặt cỏ mà hạ tầng của sân cũng có nhiều chi tiết không ổn. Dưới đây là chùm ảnh do phóng viên Thethaovanhoa.vn thực hiện tại sân Selayang chiều ngày 15/8.

Chú thích ảnh
Nắp đậy hệ thống thoát nước và kỹ thuật ở sân Selayang
Chú thích ảnh
Hình ảnh như thế này rất phổ biến ở đường piste bao quanh sân Selayang
Chú thích ảnh
Chỉ một động tác dẫm chân tại đường piste sân Selayang cũng có thể tạo ra tổn hại như thế này
Chú thích ảnh
Dù là SVĐ phục vụ môn bóng đá nam SEA Games nhưng có vẻ như ghế ngồi ở khán đài B sân Selayang không được chăm sóc thật tốt
Chú thích ảnh
GĐKT Jurgen Gede (trái) có lẽ sẽ không gặp nhiều SVĐ có ghế ngồi khán đài như ở sân Selayang
Chú thích ảnh
Cận cảnh một chiếc ghế ngồi ở khán đài B sân Selayang
Chú thích ảnh
Xe ôtô chở cảnh sát vào sân làm nhiệm vụ đã tạo ra vết hằn rất lớn trên bề mặt đường piste
Chú thích ảnh
Đường piste của sân Selayang đã bị hỏng nặng nên ở khu vực khán đài A BTC phải cho phủ lên một lớp thảm mỏng màu xanh, nếu không người đi qua lại sẽ rất dễ bị vấp ngã
Chú thích ảnh
Anh Kelvin, một người dân sống gần sân Selayang, cho biết sân Selayang được cư dân quanh đây sử dụng như là nơi để tập luyện thể thao hàng ngày

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm