Khai mạc chương trình 'Tụ hội sáng tạo'
Tại lễ khai mạc, BTC cho biết, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 lựa chọn chủ đề "Kinh tế sáng tạo". Đây là cách tiếp cận mới trong triển khai các nội dung của Thành phố sáng tạo, không dừng lại ở các lĩnh vực văn hóa, di sản mà xem sáng tạo như một nguồn lực phát triển, góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, giáo dục – đào tạo và những lĩnh vực kinh tế gắn với tri thức, đổi mới, sáng tạo.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: Đây là cam kết của chúng ta khi chúng ta tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO từ năm 2019. Tôi thấy đây là một sự kiện rất quan trọng để hình thành nên hệ sinh thái sáng tạo cho Hà Nội. Khi tổ chức sự kiện như thế này, chúng ta tập hợp được các nghệ sĩ. Chúng ta hướng sự tập trung của cộng đồng vào yếu tố quan trọng là sáng tạo. Từ đó chúng ta thổi hồn cho các hiện tượng nghệ thuật, những di tích, không gian văn hóa nghệ thuật của chúng ta, để từ đó chúng ta tạo nên tinh thần sáng tạo cho Thủ đô.
Ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh, nhà sáng lập Lên Ngàn, Đạo diễn chương trình "Tụ hội sáng tạo": Với phần nghệ thuật của ngày hôm nay, với tinh thần "Tứ hải giao tình", thể hiện câu chuyện Hà Nội với vùng đất với rất nhiều sự cởi mở, đón nhận sự đa dạng, hướng đến tương lai nhưng bằng bệ đỡ di sản bản địa. Trong chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ của nhiều không gian khác nhau. Với chất liệu chính từ chèo và xẩm, có thể mang lại nhiều gợi nhớ. Đó là cảm thức cộng đồng, không chỉ về thời kỳ huy hoàng của Thăng Long xưa, mà ở đây còn mở ra nhiều hơn khả thể về sáng tạo cũng như xây dựng nhiều chất liệu nghệ thuật cho tương lai.
Chương trình "Tụ hội Sáng tạo" với sự tham gia của gần 200 đơn vị sáng tạo là nơi gặp gỡ, phát huy tinh thần đổi mới trong cộng đồng. Chương trình sẽ mở ra chuỗi hoạt động sáng tạo diễn ra trong suốt năm 2026, bao gồm các hoạt động kết nối, đối thoại, thử nghiệm và trải nghiệm sáng tạo tại nhiều không gian đô thị của Thủ đô.