Tự hào các cô gái Việt Nam

13/05/2022 08:23 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thắng nữ Philippines, HLV Alen Stajcic của đội bóng này đã bày tỏ sự tâm phục, khẩu phục khi bị các học trò của HLV Mai Đức Chung đánh bại tối 11/5. Nhà cầm quân hàng đầu châu lục còn nhìn thấy nhiều triển vọng cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: 'Philippines coi nữ Việt Nam như trẻ con'

HLV Mai Đức Chung: 'Philippines coi nữ Việt Nam như trẻ con'

HLV Mai Đức Chung sau trận đấu cho biết ông đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ Việt Nam và nhận định đây là điều tạo ra bước ngoặt trận đấu.

Theo ông này đánh giá, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về người hâm mộ của mình. Bầu không khí trên sân Cẩm Phả hôm đó thật tuyệt vời. Cảm nhận rõ sự đam mê của các CĐV, đó là điều rất tích cực cho sự phát triển bóng đá.

Ông Alen cũng nhấn mạnh việc Philippines thất bại trước Việt Nam là không có gì phàn nàn. Đội khách đã nhập cuộc tốt hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng sang hiệp 2, chủ nhà đã chơi tốt hơn và có bàn thắng quyết định để giành 3 điểm.

Các cầu thủ nữ Việt Nam có kỹ thuật tốt và đã phát huy được mọi lợi thế, phẩm chất để giành chiến thắng. “Tôi nghĩ bầu không khí trên khán đài là áp lực cho chúng tôi mà ngược lại nó rất tích cực, nó tốt cho cả 2 đội bóng thi đấu”.

Sau chiến thắng quan trọng này, tinh thần thầy trò HLV Mai Đức Chung lên cao, ngoài nhận được cơn “mưa lời khen” họ còn được sự động viên vật chất là khoản 700 triệu đồng tiền thưởng. Tuy nhiên, thử thách vẫn đang còn đầy chông gai phía trước và những Myanmar hoặc Thái Lan đang rất khát khao chờ đợi để phục thù thầy trò ông Chung “xe ca” ngay tại sân nhà.

Tuyết Dung cùng các đồng đội rất cần động lực từ các CĐV Cẩm Phả để tiếp tục nâng bước họ vượt qua những trở ngại. CĐV đất Mỏ đã không để đội tuyển nữ Việt Nam phải thất vọng sau những gì đã diễn ra. Họ hứa hẹn sẽ lại biến mặt sân này thành “thánh địa” như tuyên bố của các CĐV những trận tới khi đội chủ nhà góp mặt.

Bóng đá nữ Việt Nam có những tín hiệu vui từ Cẩm Phả, nơi các CĐV luôn sẵn tình yêu bóng đá. Và sẽ là tuyệt vời nếu điều này lan tỏa đến mọi địa phương trong cả nước để giúp nền bóng đá ngày một đi lên.

Những gì thầy trò HLV Mai Đức Chung làm được thời gian qua là trên cả sự kỳ vọng của nhiều người, nhưng đâu đó, giới hạn của nền bóng đá đã đến điểm và nhìn sang nhiều đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam không phải luôn được xếp cửa trên chỉ trong tương lai gần.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các nữ tuyển thủ khi có trận thắng rất quan trọng trước Philippines.
Ảnh: Hoàng Linh

Với Thái Lan đã có 2 hạng đấu và các CLB lên xuống hạng, cộng với việc xuất khẩu được cầu thủ sang Đài Loan Trung Quốc, và sẵn sàng kêu gọi cầu thủ quốc tịch Thái đang chơi bóng ở châu Âu về đầu quân, họ đang đi những bước rất vững chắc để tiến lên.

Người Thái cũng đã 2 lần đến dự World Cup, nhưng những thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam khi trở về khu vực khiến họ phải nhìn lại mình. Ở đẳng cấp hiện tại, bóng đá nữ Việt Nam, Thái Lan và cả Myanmar cũng chưa thể hiện những khác biệt quá to lớn. Và khoảng cách này sẽ khác đi mau chóng nếu nền bóng đá nào có nước đi đột phá.

Với Philippines, đội tuyển từng là “kho điểm” của Việt Nam trong quá khứ, việc được đầu tư HLV đẳng cấp thế giới Alen Stajcic và đội hình gồm toàn những người chơi bóng ở Mỹ và châu Âu khiến họ thay đổi đáng kinh ngạc.

HLV Mai Đức Chung đã thừa nhận đội bóng của mình đã gặp các cầu thủ châu Âu chứ không phải Đông Nam Á khi 2 đội đối đầu tối 11/5. Và phải dùng đến “tinh thần người phụ nữ Việt Nam quật cường”, các cô gái chủ nhà mới ngược dòng đối thủ.

Philippines hiện tại cũng đang thiếu 2 cầu thủ trụ cột ở Mỹ, họ không thể về dự SEA Games 31. Điều này cũng dự báo những khó khăn cho các cô gái Việt Nam, ngay cả trong những cuộc đua ở khu vực.

Từ chấn thương của Thái Thị Thảo, đội tuyển nữ Việt Nam ít nhiều bộc lộ chuyện không có người thay thế tương xứng. Bên cạnh đó, những cựu binh như Thùy Trang (34 tuổi) và Huỳnh Như (31 tuổi) cũng cần được sẵn sàng để những đàn em thay thế. Bởi thời gian đỉnh cao của họ có thể không kéo dài được 3-4 năm tới.

Tuy vậy, các tài năng trẻ chưa đủ tầm để được HLV Mai Đức Chung mạnh dạn tin dùng. Việc chỉ có 5-7 CLB ở giải VĐQG, cũng ngần ấy đội tuyển trẻ đa phần thu nhập bấp bênh, không được thi đấu thường xuyên, không có giải đấu VĐQG lên xuống hạng… là những mối lo từ lâu chưa có lời giải của người làm bóng đá nước nhà.

Để niềm vui mà các cô gái đá bóng mang về cho CĐV Việt Nam không là thoáng chốc, nền bóng đá cần nhiều hơn những lời động viên trên các khán đài.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm