Tư duy Guardiola: ‘Messi là… hậu vệ xuất sắc nhất trên sân’

04/05/2013 07:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày nay, Pep Guardiola đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ Nam Mỹ khi có 2 buổi diễn thuyết tại Colombia và Argentina. Hàng ngàn người đã đến dự các buổi diễn thuyết của Pep.

Buổi diễn thuyết mới nhất của Guardiola diễn ra ở nhà hát “Gran Rex” (thủ đô Buenos Aires - Argentina), nhà hát lớn nhất Nam Mỹ, với chủ đề “Đam mê, lãnh đạo và chung sức”. Chương trình do thị trưởng thành phố và cựu chủ tịch CLB Boca Juniors đứng ra tổ chức, thu hút sự dự khán của tận 3.500 nhà lãnh đạo đến từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn nhỏ (có hơn 100 người không thể vào và phải lắng nghe từ bên ngoài). Trong bài diễn thuyết của mình, cựu HLV Barca đã có đề cập về nhiều vấn đề có liên quan đến chủ đề buổi diễn thuyết trong ngữ cảnh bóng đá. Ông cũng nhắc đến các cựu học trò người Argentina của ông ở Barca như Leo Messi, Mascherano hay Gabi Milito.



Pep Guardiola trong buổi diễn thuyết ở Argentina - Ảnh: AS

Về Messi, Pep nhận xét: “Messi là hậu vệ xuất sắc nhất trên sân. Khi bạn sắp có bóng, cậu ấy sẽ cướp bóng khỏi chân bạn. Cho dù bạn để cậu ấy chơi ở vị trí hậu vệ trái, Messi cũng không có gì khác. Tôi chưa bao giờ thấy một ai như cậu ấy, vậy nên tôi đã học được rất nhiều từ Messi.” Ông cũng hạ thấp vai trò của mình trong sự xuất sắc của Messi: “Nếu không có Messi, tôi không thể giành được nhiều vinh quang trong quá khứ. Khi Messi có bóng trên sân, bị bao vây bởi 4 cầu thủ, cậu ấy tìm cách dẫn bóng sâu vào một góc nào đó, vậy thì với những tình huống đó, một HLV như tôi có ảnh hưởng nào đến Messi chăng? Khi con tôi chơi PlayStation, thằng bé luôn chọn Messi, nhưng tôi thấy Messi thực còn hay hơn nhiều.”

“Lần đầu tiên tôi bắt gặp Leo là ở cửa hàng của NIKE, cậu ấy đi cùng cha mình. Tôi thấy cậu ấy khá mắc cỡ, đó cũng là tính cách của Leo. Khi đó tôi không biết Leo, nhưng Tito Vilanova đã nói với tôi rằng ‘Cậu ấy diệu kỳ lắm’. Vâng, chính Tito đã phát hiện ra trước tôi. Cha mẹ của Leo đúng là những vị phụ huynh xuất sắc.” Pep nói một cách hài hước.

“Vậy tại sao tôi lại để Messi chơi ở giữa, lùi về sâu hơn? Với tôi, những cầu thủ hay nhất phải di chuyển quanh khu vực giữa sân. Và Messi là cầu thủ hay nhất tôi có, cậu ấy cũng không tham gia quá nhiều vào trận đấu khi chơi bên cánh phải. Ngoài ra, ở giữa chúng tôi có rất nhiều tiền vệ kiệt xuất có thể hỗ trợ Messi.”

“Khi để Messi chơi ở giữa, cậu ấy sẽ nhận bóng từ đó và triển khai tấn công, những hậu vệ đối phương sẽ không thể dâng cao hơn theo Messi. Lúc này đây, cậu ấy có thể thoải mái có bóng và chúng tôi kiểm soát dễ dàng khu vực này. Vậy nếu trước các đội bóng để một trung vệ theo kèm Messi đến tận giữa sân thì sao? Khi đó, tôi sẽ đặt một tiền đạo chơi cao nhất và cậu ta sẽ buộc hậu vệ đối phương lui về, lúc này đây Messi lại có được sự tự do.” Pep giải thích thấu đáo.

Pep tiếp tục với Mascherano: “Tôi thích những tiền vệ có thể chơi cả trung vệ và Masche có những tố chất như vậy. Ở cả hai vị trí, Masche đều rất cừ và tôi cá rằng các bạn cũng sẽ muốn như thế nếu các bạn là một HLV.” Trong khi đó, về Milito, Pep nói: “Cũng như Mascherano, Milito sẽ là một HLV giỏi trong tương lai. Họ đều là những cầu thủ thông minh. Thời điểm tôi có chút băn khoăn về việc ký hợp đồng với Milito, tôi nhớ mình đã hỏi ý nhiều lần với Tito.”

Tân HLV của Bayern Munich vào mùa bóng tới còn có những sẻ chia về bóng đá Argentina, thông qua những tấm gương cầu thủ - HLV mà ông ngưỡng mộ: “Người Argentina các bạn cần phải thấy rằng các bạn đã đóng góp rất nhiều đến lịch sử bóng đá thế giới, với những Menotti hay Bielsa. Họ đã đối xử với tôi như con trai họ 7 năm về trước khi tôi đến Argentina mang theo giấc mơ trở thành một HLV. Tôi đến đây vì họ và tôi đến để được thỉnh giáo họ. Tôi còn học được rất nhiều từ Lavolpe, tất cả họ. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ không thể có được ngày hôm nay nếu không có Johan Cruyff. Ông ấy là người có ảnh hưởng đến Barca nhất 25 năm qua. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được lắng nghe ông, ngày qua ngày, những ý tưởng và tư duy ăn sâu vào tôi. Cũng chính ông là người có ảnh hưởng nhất đến tôi ở tư duy quả bóng phải được đi qua giữa sân.”

Hơn nữa, Pep Guardiola còn có những phát biểu, đúc kết rất đắt giá khác:

“Maradona là thần tượng thuở thiếu thời của tôi. Nhưng các bạn đừng có mơ sẽ đặt câu hỏi quen thuộc với tôi, ai xuất sắc hơn, Messi hay Maradona. Tôi biết các bạn đã đề cử đến 3 trong tổng số 5 cầu thủ cho danh sách xuất sắc nhất mọi thời. Đúng rồi, ở đâu cũng có người Argentina các bạn cả.” Vẫn cách nói hài hước của Pep.

“Hồi ở Ý, một HLV bóng chuyền có nói với tôi rằng bí quyết của một vị HLV là ở cách anh ta biết “đánh trúng” những cầu thủ là nhân tố. Một số bạn cần phải nói chuyện, số khác thì không.”

“Điều hấp dẫn nhất của công việc HLV đối với tôi chính là cố gắng truyền ý tưởng vào đầu các cầu thủ. Đó cũng chính là điều cơ bản thôi thúc tôi. Nhưng bạn sẽ phải cất công thuyết phục họ lắm đấy, đôi khi phải tranh luận nữa. Bởi các cầu thủ rất thông minh, họ sẽ đặt câu hỏi với bạn một khi họ cảm thấy có điều gì đó hoài nghi. Từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi đã luôn cố gắng nói với họ rằng ‘Này các quý ông, hôm nay dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần chúng ta làm thế này, thế kia, tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng.’ Khi đó, dù bạn có thể ra ngoài sân hay không với họ thì những lời đó cũng đã đọng lại trong tâm trí các cầu thủ.”

“Các cầu thủ không ngu ngốc, nếu đã có thể chơi một môn thể thao gian khổ, họ ắt là những người rất thông minh. Bóng đá là thuộc về các cầu thủ, đừng quên điều đó!”

“Kiểm soát được sự gần gũi, sẻ chia với các cầu thủ là điều khó nhất. Với bản thân tôi thì tôi thấy rằng không thể để cảm xúc chen vào.”

“Phác họa được những gì có thể diễn ra trong một trận đấu cho các cầu thủ và mang đến cho họ những giải pháp là điều mà tôi phải làm khi trở thành HLV. Khi còn là một cầu thủ, không điều gì đau khổ bằng việc suy nghĩ xem mình cần phải làm gì và đối thủ sẽ làm gì trên sân. Bạn có thể kiểm soát nhiều thứ, nhưng khi bắt đầu trận đấu, mọi chuyện là do cầu thủ và bạn ở ngoài kia để vẽ nên bức tranh.”

“Thành công hay thất bại thì đó cũng là một phần của trò chơi. Tôi đã thắng và thua rất nhiều khi làm HLV cũng như khi còn làm cầu thủ. Tôi làm HLV không giỏi hơn ai cả. Nếu bạn hỏi cách thức vận hành trận đấu hay ý tưởng, cái nào quan trọng hơn thì tôi xin nói một cách ngắn gọn, luôn luôn là ý tưởng – niềm tin.”

Hoàng Thông
Theo AS Mundo Deportivo







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm