Multimedia

TS Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam

03/10/2026 08:50 GMT+7 Google News

Trong khuôn khổ Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam - Ý 2026, Đại hội đồng Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) nhiệm kỳ II (2026-2031) đã bầu TS Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch và mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo của môn võ Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại thành phố Cervia, Italy, Đại hội đồng WFVV nhiệm kỳ II diễn ra ngày 1/10, thu hút sự tham dự của các thành viên Liên đoàn đến từ nhiều quốc gia. Đây là dịp để WFVV nhìn lại hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời thống nhất những định hướng mới nhằm nâng cao vị thế và mở rộng phạm vi phát triển của Võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội đồng tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2026-2031). Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo được xem là bước quan trọng để Liên đoàn tiếp tục triển khai các chương trình chuyên môn, đào tạo và tăng cường kết nối giữa các quốc gia.

Ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam - Ảnh 1.

Đại hội bầu ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2026-2031).

Đáng chú ý, Đại hội diễn ra trong thời điểm Cervia 2026 đang trở thành điểm hội tụ của Võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế. Từ ngày 30/9 đến 5/10, Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam - Ý 2026 quy tụ hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 45 quốc gia, tranh tài ở 378 nội dung quyền biểu diễn và đối kháng.

Cùng với các cuộc tranh tài trên sàn đấu, giải còn kết hợp nhiều hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên môn, giao lưu văn hóa và kết nối quốc tế. Các vận động viên tham gia những nội dung như quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện; trong đó, một số nhóm tuổi được thi đấu thêm nội dung tập thể, góp phần tạo nên không gian giao lưu đa dạng.

Ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam - Ảnh 2.

Đại diện nhiều quốc gia đã tham dự Đại hội đồng Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2026-2031).

Trong dòng chảy chung đó, đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tham dự Cervia 2026 với 83 thành viên, gồm cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên. Riêng lực lượng thi đấu có 40 VĐV, đăng ký tranh tài ở nhiều nội dung quan trọng, qua đó tiếp tục thể hiện vai trò của Việt Nam trong hoạt động phát triển môn võ này trên trường quốc tế.

Từ một giải đấu chuyên môn, Cervia 2026 vì thế trở thành điểm kết nối giữa thi đấu, đào tạo và giao lưu văn hóa. Cùng với việc kiện toàn tổ chức WFVV, những hoạt động tại Italy tạo thêm nền tảng để Võ cổ truyền Việt Nam được quảng bá rộng rãi, tăng cường hợp tác quốc tế và hướng tới những bước phát triển mới trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Minh Hiển

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm