Gần đây trang QQ của Trung Quốc đã đăng tải bài về về sự trỗi dậy của các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam, tiêu biểu là Lại Lý Huynh, người đã vô địch thế giới năm 2025 và giành ngô á quân Ngũ Dương Bôi 2026.
Trang QQ cũng nhắc việc cờ tướng Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ khi một loạt kỳ thủ vướng bê bối phải ngồi tù.
Lại Lý Huynh được truyền thông Trung Quốc khen ngợi
"Cờ tướng là môn trí tuệ truyền thống mang mà Trung Quốc từng độc chiếm ngôi vô địch thế giới suốt 35 năm. Nhưng tại Giải Vô địch Thế giới lần thứ 19 năm 2025 tổ chức ở Thượng Hải, kỳ thủ Việt Nam 35 tuổi Lại Lý Huynh đã lên ngôi, phá vỡ kỷ lục này và trở thành nhà vô địch thế giới nam đầu tiên không mang quốc tịch Trung Quốc. Đầu năm 2026, anh lại giành vị trí á quân tại giải đấu hàng đầu trong nước của Trung Quốc là "Ngũ Dương Bôi"", trang QQ viết về Lại Lý Huynh.

Lại Lý Huynh giành ngôi á quân Ngũ Dương Bôi 2026
"Liên tiếp tạo nên thành tích ấn tượng trên sân nhà của đối thủ, sự tạm thời "mất ngôi" của cờ tướng Trung Quốc không chỉ đơn thuần là kém hơn về kỹ thuật, mà còn là kết quả giai đoạn của cơn bão chống tham nhũng trong ngành: các kỳ thủ hàng đầu ngã ngựa, thế hệ mới thay thế thế hệ cũ. Đồng thời, việc Việt Nam đầu tư sâu sắc hàng chục năm vào môn cờ này đã biến cuộc đối đầu thành một trận chiến thực sự về thực lực", trang QQ viết tiếp.
Trang QQ cho biết Lại Lý Huynh đang sang Trung Quốc thi đấu từ năm 2016 với tư cách ngoại binh, không ngừng trau dồi để đạt được thành công như hiện tại: "Trong 10 năm ở Trung Quốc, Lại Lý Huynh không chỉ mài giũa kỹ thuật mà còn thấm nhuần văn hóa Trung Hoa: anh đã đi khắp Quảng Đông, Tân Cương, Nội Mông… Nói được tiếng Trung cơ bản, lúc rảnh rỗi đọc "Tôn Tử Binh Pháp", áp dụng mưu lược binh pháp vào nước cờ. Tại Giải Vô địch Thế giới Houston 2023, anh vào đến chung kết, chỉ thua Mạnh Thần ở ván phụ. Năm 2025 tại Thượng Hải, Lại Lý Huynh vượt qua Mạnh Phồn Duệ ở vòng tích điểm, rồi trong chung kết đánh bại Doãn Thăng trong trận đối công kịch liệt để lên ngôi vô địch thế giới".
Trang QQ thừa nhận: "Liên tiếp tạo thành tích tốt trên sân nhà Trung Quốc, thực lực của Lại Lý Huynh đã vượt xa nhãn "ngoại binh", trở thành đối thủ thực sự có thể sánh ngang kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc".
Theo trang QQ, thành công của Lại Lý Huynh không phải cá nhân đơn lẻ, mà là kết quả tất yếu của việc Việt Nam đầu tư sâu sắc hàng chục năm vào cờ tướng.

Lại Lý Huynh khiến truyền thông Trung Quốc khâm phục
Cờ tướng Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ
"Thực tế, cờ tướng Việt Nam đã âm thầm trỗi dậy từ lâu, trở thành đối thủ mạnh nhất của cờ tướng Trung Quốc trên đấu trường thế giới. Trong khi cờ tướng Trung Quốc chìm đắm trong các quy tắc ngầm mua bán ván cờ suốt hơn chục năm, chính là khoảng thời gian cờ tướng Việt Nam đuổi kịp và vượt qua", trang QQ viết tiếp.
Trang QQ cho biết số lượng người chơi cờ tướng ở Việt Nam ước tính lên tới 30 triệu người, cùng với đó là sự hỗ trợ, đầu tư của chính phủ và các doanh nghiệp, tạo ra sự khích lệ cho các kỳ thủ.
"Sự xuất hiện của Lại Lý Huynh không phải ngẫu nhiên, mà là thành quả của hệ thống đào tạo cờ tướng Việt Nam. Việc cờ tướng Trung Quốc tạm thời tụt hậu khiến cuộc cạnh tranh trên bàn cờ trở nên hấp dẫn hơn", trang QQ khẳng định.
"Từ góc nhìn dài hạn hơn, sự trỗi dậy của cờ tướng Việt Nam không phải tổn thất với cờ tướng Trung Quốc, mà là động lực lớn cho sự phát triển của ngành cờ tướng toàn cầu. Với sự phổ biến của internet và AI, sự phát triển của cờ tướng đã vượt qua rào cản quốc gia: Giải thế giới từng tổ chức tại Paris (Pháp), Munich (Đức), Houston (Mỹ), ngày càng nhiều kỳ thủ nước ngoài chuyển từ cờ vua sang cờ tướng, môn thể thao trí tuệ truyền thống này đang bước ra khỏi vòng tròn người Hoa, ra khỏi châu Á, trở thành môn thể thao trí tuệ quốc tế thực thụ".
"Sự thống trị suốt 35 năm của cờ tướng Trung Quốc bị phá vỡ có lẽ là một lời cảnh tỉnh, để ngành cờ từ bỏ những "luật ngầm" và quay trở lại với sự cạnh tranh thuần túy về trình độ kỳ nghệ. Sự trỗi dậy của các kỳ thủ Việt Nam đã mang lại sự cạnh tranh thực sự cho đấu trường cờ tướng thế giới, mở ra nhiều khả năng hơn cho sự phát triển của môn thể thao này. Cuộc cạnh tranh giữa trên bàn cờ chưa bao giờ chấm dứt, nhưng thời đại thực sự của cờ tướng chưa bao giờ là sự độc tôn của một quốc gia, mà là sự cùng phát triển, cùng tỏa sáng của nhiều phong cách khác nhau", tờ QQ kết luận.
